Bản tin 20H: Thuyền trưởng phà chìm Sewol có thể tù mọt gông

Toàn bộ thủy thủ phà Sewol thoát nạn trong khi hàng trăm hành khách bị mất tích
Toàn bộ thủy thủ phà Sewol thoát nạn trong khi hàng trăm hành khách bị mất tích
TPO - Dịch sởi lan rộng do người dân và trẻ em không tiêm vắc-xin phòng bệnh, ngân hàng lớn nhất Nga bị Ukraine nghi trả tiền lôi kéo các binh sĩ Ukraine gia nhập Nga, thuyền trưởng phà Sewol bị chìm ngoài khơi tây nam Hàn Quốc khiến ít nhất 64 người thiệt mạng có thể nhận mức án tù chung thân.

Sáng 21/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phân tích bốn nguyên nhân khiến dịch sởi lan rộng với số lượng tử vong cao trong thời gian qua. Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do người dân, trẻ em không tiêm vắcxin phòng bệnh sởi, khiến dịch bệnh bùng phát. (Xem chi tiết)


Ngày 22/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì họp trực tuyến về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Phó Thủ tướng cho rằng, tiếp dân là khâu quan trọng để thấy được tình hình dân cư, những bất cập trong điều hành quản lý Nhà nước. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 21/4, tại Km 129+800 Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chiếc xe tải đang chạy lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để giao nhận hàng thì bất ngờ cháy ngùn ngụt. Rất may không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Chiều 20/4, ông Phan Huy Chương, Phó chánh thanh tra Sở giao thông Nghệ An cho biết 3 cán bộ của cơ quan này đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra về nghi vấn liên quan đến tiêu cực tại trạm cân lưu động trên quốc lộ 1A. Hai trong số 3 cán bộ bị đình chỉ đã có trên 30 năm công tác, người còn lại cũng đã làm việc trong ngành được 5 năm. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 20/4 tại gia đình cháu Trương Đình Trung (SN 2001, xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), nạn nhân Trương Đình Trung hiện đang học lớp 8, nhặt được một viên đạn 14,5 ly, đã mang về nhà rồi dùng đá đập. Viên đạn phát nổ, khiến Trung đứt lìa một bàn tay. (Xem chi tiết)


Sberbank, ngân hàng lớn nhất Nga đang bị Bộ Tư pháp Ukraine điều tra vì tội trả tiền lôi kéo các binh sĩ Ukraine gia nhập Nga. Ngoài Sberbank, 14 ngân hàng khác cũng dính líu tới vụ mua chuộc trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngân hàng Sberbank đã bác bỏ những cáo buộc trên. (Xem chi tiết)


Thuyền trưởng phà Sewol bị chìm ngoài khơi tây nam Hàn Quốc khiến ít nhất 64 người thiệt mạng có thể nhận mức án tù chung thân, công tố viên Hàn Quốc cho biết. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay cho biết những hành động của thuyền trưởng và thành viên thủy thủ đoàn 'như một hành động giết người'. (Xem chi tiết)


Ngày 21/4, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng tỉnh An Huy (Trung Quốc) Hoàng Tiểu Hổ đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng, do liên quan tham nhũng. Hiện nay, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý hình sự theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Đã có ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ nổ khí ga xảy ra sáng 21/4 tại một hầm mỏ thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hiện vẫn còn một người đang bị mắc kẹt, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. (Xem chi tiết)


Ngày 20/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc Jinggang'ao tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc làm ít nhất 7 người đã thiệt mạng, chiếc xe tải cháy rụi đầu. Vụ việc xảy ra khi một chiếc xe ôtô con mất lái và đâm trực diện vào xe tải khi đang lưu thông trên đoạn đường này làm cả hai chiếc xe đều bốc cháy. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.