Bản tin 20H: Tiêm kích Đức trợ giúp máy bay chở khách hạ cánh khẩn

Máy bay của Hàn Quốc phải bay vòng do mất liên lạc với không lưu. Ảnh: Flightradar24.
Máy bay của Hàn Quốc phải bay vòng do mất liên lạc với không lưu. Ảnh: Flightradar24.
TPO - Một máy bay dân dụng của Hàn Quốc được tiêm kích Đức trợ giúp hạ cánh khẩn do mất liên lạc với kiểm lưu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 86mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 196mm,… Hồi 16h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. (Xem chi tiết)


Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, tỉnh Hà Tĩnh lên các phương án di dân đến nơi an toàn. Hiện có nhiều địa phương đã tiến hành di dân ngay trong đêm 16/7. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã chỉ đạo hủy tất cả các cuộc họp để tập trung chống bão.“Tính mạng con người là quan trọng hàng đầu trong phòng chống bão lụt. Các địa phương cần rà soát lại vùng xung yếu để chủ động sơ tán dân, có giải pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản gắn với neo đậu tàu thuyền một cách an toàn, chủ động”, ông Lê Đình Sơn nói. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 ngày 16/7, một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn đi qua phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vào thời điểm trên, ôtô 4 chỗ màu đen mang BKS Huế do tài xế Hồ Chí Thành (36 tuổi, trú ở thị xã Hương Trà) điều khiển theo hướng bắc - nam. Khi ôtô đến địa phận phường Hương Chữ thì tông vào đuôi xe máy mang BKS Quảng Bình do anh Nguyễn Văn Hướng (26 tuổi) điều khiển và một xe máy khác mang BKS Thừa Thiên - Huế do một phụ nữ lái cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, anh Hướng tử vong tại chỗ. Riêng nạn nhân nữ tử vong trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường, ôtô sau khi gây tai nạn đã lao xuống ruộng cùng một xe máy; các phương tiện trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng. Tài xế ôtô rời khỏi hiện trường.


Trong lúc chơi ở ban công tầng 5 của khách sạn Hồng Hoa (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh), cháu P.C.H (quê ở Kim Động, Hải Dương) không may bị ngã xuống đất. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu đến cấp cứu ở bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Chiều 16/7, ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Cil Pam Ya Cơ (giới tính nam, 9 tuổi, ngụ tại huyện Lạc Dương) và Cil Pam Ha Nick (giới tính nam, 15 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Đây là hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương) xảy ra vào ngày 13/7 vừa qua. 


Ngày 16/7, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao Huỳnh Văn Nhanh (29 tuổi) cho Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) điều tra hành vi Hiếp dâm 7 năm trước. Theo hồ sơ, ngày 3/4/2010, em vợ của Nhanh đến phòng trọ của anh ta ở thị xã Tân Uyên nhờ đưa đi khám bệnh. Gã mời em vợ vào quán uống nước rồi ngỏ lời yêu thương nhưng bị nạn nhân khước từ. Nhanh sau đó chở cô gái đến khu vực vắng, dùng vật nhọn uy hiếp để thực hiện hành vi thú tính. Biết nạn nhân trình báo công an, anh ta bỏ trốn suốt 7 năm và bị Công an thị xã Tân Uyên truy nã. Hồi tuần trước, Nhanh bị Công an tỉnh Cà Mau bắt khi lẩn trốn ở Long An.

u khu trục tên lửa dẫn đường mới nhất USS John Finn đã được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế vào hôm qua 15/7. Sự kiện diễn ra tại căn cứ hải quân ở Trân Châu Cảng, bang Hawaii. Theo thông báo của Lầu Năm Góc thông báo, tại buổi lễ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương quân đội Mỹ, Đô đốc Harry Harris khẳng định sự xuất hiện của USS John Finn là một tín hiệu cho các đồng minh và kẻ thù của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, rằng Mỹ có lợi ích riêng của mình ở khu vực này của thế giới. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, Romania khẳng định việc nước này cân nhắc mua 7 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất là nhằm tăng cường khả năng quốc phòng chứ không phải để chống lại Nga. Tổng thống Romania Klaus Iohannis nhấn mạnh: “Chúng tôi không chuẩn bị để tấn công bất cứ ai. Chúng tôi đang chuẩn bị để quân đội Romania được hưởng lợi từ những hệ thống tiên tiến và hiệu quả. Những hệ thống này được chế tạo để bảo vệ chúng tôi, để bảo đảm an ninh cho người dân Romania”.


Quân đội Đức tối 15/7 triển khai hai chiến đấu cơ tới hộ tống một máy bay chở khách Boeing 777 của Hàn Quốc hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Stuttgart, DW đưa tin. Chiếc phi cơ chở khách đang trên đường từ Seoul đến Zurich thì bị mất liên lạc với kiểm soát viên không lưu. Hình ảnh trên Flightradar24 cho thấy hành trình của máy bay tạo nên hình chữ U lớn trên không. Hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố khiến máy bay của hãng Korean Air mất liên lạc.

MỚI - NÓNG