Bản tin 20H: Tìm thấy thi thể 4 học sinh chết đuối

TPO - Sáng 22/6, Đại úy Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đã tìm thấy thi thể của 4 em học sinh trường trung học cơ sở Kỳ Trinh, Kỳ Anh bị đuối nước ở sông Đào. 

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện và bắt giữ lô hàng có 39 chiếc ngà voi và 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất từ ngà voi với tổng trọng lượng hơn 90 kg được cất giấu rất tinh vi. Trị giá lô hàng ước tính hơn 4 tỷ đồng.


Sáng 22/6, Đại úy Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đã tìm thấy thi thể của 4 em học sinh trường trung học cơ sở Kỳ Trinh (Kỳ Anh) bị đuối nước ở sông Đào. Trước đó, vào chiều ngày (21/6), 4 em học sinh Trường trung học cơ sở Kỳ Trinh rủ nhau ra khu vực sông Đào để đi bắt hàu. Khi các em đang trèo lên ống cống (hệ thống cống thoát nước) để ra giữa sông thì cả 4 em không may bị trượt chân rơi xuống sông.


Ông Nguyễn Văn Hoàn, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết vào lúc 8 giờ, ngày 22/6, tại khu vực trạm soát vé cũ, cầu Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, đội đã phát hiện xe ôtô vận chuyển 220kg tê tê trái phép, không có giấy tờ hợp pháp. Chiếc ôtô mang biển kiểm soát 14C-07736 do Bùi Văn Nghiệp và Lê Thanh Nghị (cả hai đều trú tại Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh) điều khiển.


Hãng hàng không Vietjet vừa gửi thông cáo xin lỗi hành khách về sự cố và các cơ quan báo chí về sự thiếu chính xác trong thông tin về vụ việc máy bay chở khách đi Đà Lạt nhưng lại hạ cánh ở Nha Trang. Nguyên nhân sơ bộ được xác nhận là do lỗi phối hợp giữa nhân viên điều phối bay và tổ bay. (Xem chi tiết)


Chiều 22/6, thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm nay các tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc dàn hàng ngang, tạo ra “rào chắn” dài tới 14-16 hải lý để chặn ép, uy hiếp tàu cá Việt Nam.  Các tàu của Trung Quốc liên tục sử dụng tốc độ cao, chạy ép hướng, áp sát tàu cá dân Việt Nam, có khi khoảng cách chỉ 100m. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tàu Kiểm ngư, tàu cá của ngư dân ta vẫn an toàn, tiếp tục bám ngư trường. (Xem chi tiết)


Theo Tân Hoa xã, ngày 20/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố nước này cam kết giải quyết tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế. Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Hàng hải Trung Quốc - Hy Lạp, ông Lý Khắc Cường cam kết xây dựng "biển hòa bình" với các nước khác và kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình và kiên quyết phản đối bất cứ hành động nào thể hiện quyền bá chủ trong các vụ việc trên biển.


Trung tướng Jeffrey Delgado, tư lệnh Không quân Philippines, tuyên bố đã sẵn sàng mở cửa toàn bộ 8 căn cứ không quân của nước này để cho quân đội Mỹ sử dụng ngay khi tất cả các tiến trình pháp lý trong Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) được hoàn tất.


Giới chức Mỹ ngày 22/6 thông báo nước này đã viện trợ khoảng 572 triệu USD cho Ai Cập, khoảng 10 ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua việc giải ngân khoản viện trợ này. Đây là đợt đầu tiên trong gói viện trợ chủ yếu dành cho quân sự trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, vốn bị đóng băng từ hồi tháng 10/2013 trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Barack Obama yêu cầu Chính phủ Ai Cập tiến hành cải cách nền dân chủ.


Theo thông báo của Bộ Nội thương và Hợp tác xã Sri Lanka (MCIT), chính phủ nước này dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn gạo nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và kiềm chế giá gạo tăng cao tại thị trường trong nước. MCIT cho biết gạo sẽ được nhập khẩu và phân phối thông qua mạng lưới cửa hàng bán buôn, bán lẻ quốc doanh Lanka Sathosa Limited và giá bán sẽ do chính phủ ấn định và kiểm soát.


Ngày 22/6, quân đội Hàn Quốc đã mở một chiến dịch truy bắt gắt gao một hạ sỹ quan đào ngũ sau khi người này nổ súng bắn chết năm đồng đội tại căn cứ quân sự gần biên giới với Triều Tiên. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào tối 21/6, trung sỹ 23 tuổi họ Lim đã nổ súng vào các đồng đội tại một trạm gác ở khu vực phía Đông, cách Khu phi quân sự tại biên giới với Triều Tiên chỉ vài km, khiến năm binh sỹ thiệt mạng và bảy người bị thương.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.