Bản tin 20H: Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh đối phó mạnh với tên lửa Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 đã ra lệnh phải đối phó mạnh mẽ với vụ phóng tên lửa trước đó của Bình Nhưỡng và yêu cầu chính phủ nước này kiểm tra xem liệu Triều Tiên có động thái gì bất thường hay không.

Ngày mai (22/5), Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3 tại Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, tổ chức tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri phản ánh với Quốc hội. Từ 7h15, các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  8h, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp. Đúng 9h, Quốc hội họp phiên khai mạc. 


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 21/5, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiệt độ tăng từ 2-4 độ C,
lúc 13h nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C, một số nơi cao hơn như Mường Tè (Lai Châu) 34,8 độ C, Sông Mã (Sơn La) 35,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 35,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 36,4 độ C, Nam Đông (Huế) 35,5 độ C... Dự báo ngày 22/5, các tỉnh Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.  

Ngày 21/5, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có quyết định chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 với tổng số vốn đầu tư khoảng 190 triệu USD. Chủ đầu tư của dự án là Cty BS Heidelberg Solar GmbH (Cộng hòa liên Bang Đức). Hình thức đầu tư với 100% vốn nước ngoài. Về quy mô đầu tư thì Nhà máy điện này sẽ sản xuất điện năng từ năng lượng mặt trời. Công suất điện sau khi lắp đặt là 160 MWp tương đương sản xuất 190.080.000 kWh điện mỗi năm. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố thông tin chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập năm học 2017-2018. Theo đó, toàn thành phố có hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp đầu cấp cho các trường này nhưng số lượng đăng ký hiện cao gần gấp ba lần với 147.500 hồ sơ. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng một trên 76.000 em, nguyện vọng hai gần 71.500. (Xem chi tiết)

Container tông nát dải phân cách, quốc lộ 1A kẹt cứng nhiều giờ.

Khoảng 14h ngày 21/5, chiếc xe container BKS 70C-091.16 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư An Sương đi cầu vượt Trạm 2. Đến đoạn qua cầu vượt Quang Trung (thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) khoảng 20m thì bất ngờ bị nổ lốp bên phải khiến chiếc xe chao đảo rồi lao vào tông văng nhiều khối bê tông của dải phân cách trước khi quay ngang chắn ngang đường. Sự cố khiến nhiều mét dải phân cách bị tông văng nằm la liệt trên làn đường dành cho xe máy. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng nhiều giờ, các phương tiện xếp hàng dài gần 5km trên quốc lộ 1A. (Xem chi tiết)


Ông Võ Văn Xinh - Chủ tịch UBND xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, đến 10h sáng 21/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Võ Văn Đô (15 tuổi) bị sóng cuốn mất tích khi đi tắm biển. Sự việc xảy ra vào chiều 20/5, 4 học sinh lớp 9 trường THCS xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ rủ nhau đến bãi biển vùng 7 thôn Bàn An, xã Phổ Quang tắm biển thì đã bị sóng biển cuốn ra xa.Nghe tiếng kêu cứu, ngư dân địa phương nhanh chóng ứng cứu và đưa được 3 em lên bờ an toàn. Riêng em Võ Văn Đô bị sóng cuốn mất tích.
Công an quận Hải Châu và quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tiến hành xác minh vụ việc nhiều người dân trên địa bàn trình báo gần 10 chiếc xe ô tô bị đập phá kính trước và sau. Theo camera tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tất Thành ghi lại, một nhóm khoảng 9 thanh niên đi trên 5 chiếc xe máy đã dùng gạch đá ném vào các ô tô ven đường này. (Xem chi tiết)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 đã ra lệnh phải đối phó mạnh mẽ với vụ phóng tên lửa trước đó cùng ngày của Bình Nhưỡng và yêu cầu chính phủ nước này kiểm tra xem liệu Triều Tiên có động thái gì bất thường hay không. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ xác định, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng thuộc loại đạn đạo tầm trung. Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên phóng một tên lửa vào lúc 16h59' chiều Chủ nhật (21/5) từ một địa điểm gần Pukchang (thuộc Pyeongannam-do), một khu vực mà Bình Nhưỡng đã cố gắng thử phóng tên lửa hồi tháng trước nhưng bất thành. Tên lửa bay được một quãng đường khoảng 500km.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày Chủ nhật (21/5) đã gọi tên các tân Bộ trưởng Tài chính và Ngoại giao, cũng như bổ nhiệm cố vấn an ninh mới. Cụ thể, ông Moon đề cử ông Kim Dong-yeon, Chủ tịch Đại học Ajou, giữ chức Bộ trưởng Tài chính kiêm vai trò phó Thủ tướng. Vị trí Ngoại trưởng được giao cho bà Kang Kyung-wha, cố vấn cao cấp của Liên Hợp Quốc về chính sách… Những người được ông Moon đề cử cho các vị trí Bộ trưởng phải tham dự một buổi điều trần trước Quốc hội trước khi họ có thể chính thức đảm nhận chức vụ mới. (Xem chi tiết)


Tờ TOLO News trích lời các quan chức địa phương cho biết tối qua (20/5), một nhóm phiến quân khủng bố Taliban đã tấn công quận Shah Joi (thuộc tỉnh Zabul, miền Nam Afghanistan) và kiểm soát khoảng 2.000 ngôi nhà ở khu vực Bolan Robab. Thống đốc tỉnh Zabul – ông Bismullah Afghanmal cho biết có ít nhất 20 cảnh sát đã thiệt mạng và 10 sĩ quan khác bị thương trong các cuộc đụng độ với Taliban. Nhiều phần tử của nhóm khủng bố Taliban được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).