Bản tin 20H: Tổng thống Nga thăm Crimea sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin ngày 24/6 đã tới thăm một trại thiếu nhi trên bán đảo Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga hồi đầu tuần liên quan tới các động thái của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Khoảng 17h30 ngày 25/6, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực nội thành Hà Nội. Cơn mưa xối xả khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Đặc biệt, một số điểm trên đường Cầu Giấy chìm trong biển nước sau cơn mưa. Theo dự báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Hoa Bằng; Trần Bình; Phan Văn Trường; Pham Văn Đồng; Xuân Thủy; Cầu Giấy; Nguyễn Xiển; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Trường Chinh-Tôn Thất Tùng; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội); Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Nguyễn Khuyến; Cao Bá Quát; Đội Cấn; Thụy Khê… (Xem chi tiết)


Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi của đoàn ĐBQH TP.HCM sáng nay, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời câu hỏi của cử tri Nguyễn Khán về quan điểm của TP về việc xây sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất. 
Bí thư cho biết, với tư cách là một công dân của TP.HCM 23 năm, ông đã viết thư cho Thủ tướng đề nghị chưa thông qua phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất mà Bộ GT&VT trình Thủ tướng trước đó vì chưa xem xét phương án mở rộng sân golf về hướng bắc. Ông đã đề nghị Thủ tướng xem xét đây là một trong những phương án. Sau đó, Thủ tướng đã có cuộc họp với các bộ, ngành và đã yêu cầu phải thuê thêm tư vấn nước ngoài để lập phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có phương án sử dụng đất sân golf để Chính phủ xem xét vào cuối năm. (Xem chi tiết)


Sáng 25/6, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu – người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, qua công tác tìm kiếm và vận động, lực lượng chức năng đã đưa được 41/50 học viên cai nghiện ma túy trốn trại trước đó, quay trở lại cơ sở. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 24/6, 50 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã lợi dụng lúc chơi thể thao đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn, các học viên đã chia làm hai nhóm: một nhóm chạy về hướng chợ Tân Xuân (huyện Ba Tri), một nhóm trốn ở khu đất trồng cây chuối, dừa nước rộng 10 ha ở xã Thạnh Trị (huyện Bình Đại). (Xem chi tiết)

Ngày 25/6, lãnh đạo xã Tu Tra và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình hai em nhỏ vừa bị chết đuối khi đi tắm tại hồ chứa nước tưới hoa màu của người dân trong vùng. Trước đó vào trưa 24/6, Kơ Tong Sơ Nhi lùa đàn dê đi ăn cỏ. Hai bạn nữ học cùng lớp với Sơ Nhi là Ma Lợi và Ma Như đi cùng. Các em vừa học xong chương trình lớp 5 ở trường riểu học K’ Lơm (xã Tu Tra), chuẩn bị lên lớp 6. Cả 3 em bé đến hồ nước ở thôn Ma Đanh định tắm nhưng có người nhìn thấy ngăn cản nên các em tiếp tục đi chăn dê. Gần 12h trưa, do thời tiết nóng nực nên 3 em lại rủ nhau xuống hồ nước nói trên để tắm. Hậu quả là cả 3 cùng bị đuối nước. Ma Lợi và Sơ Nhi chìm xuống chỗ nước sâu tử vong, còn Ma Như may mắn bám được cành cây ven hồ và được người dân địa phương cứu. (Xem chi tiết)


Mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị trói 2 tay treo lơ lửng trên xà nhà liên tục giãy dụa, la khóc kêu đau nhưng không có ai xuất hiện giúp đỡ kèm theo dòng ghi chú vụ việc xảy ra ở huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết ngay khi nhận được thông tin đã yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 25/6, tài xế Trần Văn Ao (39 tuổi, quê Cần Thơ) lái xe container từ đường Mỹ Phước Tân Vạn ra giao lộ nối với đường Phạm Ngọc Thạch, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khi cách giao lộ khoảng 30 m, xe container bất ngờ lao qua dải phân cách, húc trúng chiếc ôtô đang đổ xăng. Một số người trong cây xăng hoảng loạn bỏ chạy, không ai bị thương. Tai nạn làm 2 thùng container (loại 20 feet) rơi xuống đường gây tiếng động được miêu tả "rợn người". Chúng chắn gần hết phần đường nên giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ. (Xem chi tiết)


Trong lúc đang ngủ tại phòng trọ ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), chị Thanh (30 tuổi, quê Cần Thơ) bị một thanh niên bịt mặt cạy cửa đột nhập vào, dí dao dọa giết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ đi, đối tượng này còn cướp tiền và điện thoại của nạn nhân. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Lực lượng không quân Israel đã tấn công xe tăng của quân chính phủ và các vị trí pháo của Syria để đáp trả một sự cố hàng loạt đạn pháo phát nổ trong vùng đất do người Do Thái kiểm soát trên Cao nguyên Golan. Hãng RIA Novosti tối ngày 24/6 dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết thông tin trên. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết rằng trong số các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự tại Donbass đã được đăng ký tại Ukraine cho đến đầu tháng 6/2017 có khoảng 500 trường hợp tự tử. Ông Avakov cho hay theo tiêu chuẩn quốc tế về các cuộc xung đột quân sự thì 90-95% chiến binh sau đó có vấn đề về y tế (liên quan đến thần kinh) và vấn đề xã hội, trong đó khoảng 1/3 bị chẩn đoán hội chứng sau chấn thương, thường dẫn đến hậu quả tự tử. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Putin ngày 24/6 đã tới thăm một trại thiếu nhi trên bán đảo Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga hồi đầu tuần liên quan tới các động thái của Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin ngày 24/6 đã tới thị sát công trình tu sửa của Trại Thiếu nhi Quốc tế Artek trên bán đảo Crimea và thăm các em nhỏ đang dự trại hè tại đây. Đi cùng với Tổng thống Putin có lãnh đạo Crimea và một số quan chức cấp cao khác.
MỚI - NÓNG