Bản tin 20H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban sắc lệnh cải tổ mạnh quân đội

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Nguồn: AP.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Nguồn: AP.
TPO - Ngày 31/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ban hành sắc lệnh cải tổ lực lượng quân đội nước này sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua. Theo đó, sắc lệnh này cho phép tổng thống và thủ tướng nước này quyền đưa ra những mệnh lệnh trực tiếp cho các tư lệnh của lục quân, không quân và hải quân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Nida dự báo đi vào Biển Đông trong đêm 31/7, rạng sáng 1/8 và có khả năng đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc với gió giật cấp 15-16, song lưu ý bão vẫn có khả năng đổi hướng di chuyển, hướng vào Bắc Bộ nước ta. Hồi 17 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. 


Sáng 31/7, ông Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh thông xe kỹ thuật hầm Đèo Cả thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, một dự án trọng điểm quốc gia. Dự án vượt tiến độ 2 tháng.  Hầm dài hơn 4 km, gồm 2 ống ngầm song song, cách nhau 30 m; được trang bị hệ thống chiếu sáng, quạt thông gió, phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn. Hầm có 2 làn xe, thiết kết theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ 80 km/h và có thể chịu đựng được động đất cấp 7. (Xem chi tiết)


Vào lúc 18h ngày 31/7, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum làm hai người chết tại chỗ, một người trọng thương. Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 77L-1394 do tài xế Võ Kim Sơn (53 tuổi, ngụ tại TP Kon Tum) đã gây tai nạn với xe gắn máy do ông A Rô, 54 tuổi, ngụ tại làng Kon Kôm, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum chở phía sau là vợ bà Y Kla, 54 tuổi cùng người con trai. Hậu quả, ông A Rô và bà Y Kla chết ngay tại chỗ, người con bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu. 


Vi phạm nồng độ cồn, có thể bị phạt tới 18 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. Nghị định quy định người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4-6 tháng.

Ngày 31/7, ban chuyên án triệt phá băng trộm tiệm vàng bắt khẩn cấp 5 đối tượng. Trước đó vào lúc 2 giờ ngày 30/7, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp 2 đối tượng đang đột nhập vào tiệm vàng huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Lực lượng đã thu giữ trên người 2 nghi phạm này 7 lượng vàng. Hai nghi can này được di lý về Cần Thơ phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai, bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại các tỉnh, thành ĐBSCL. (Xem chi tiết)

Ngày 31/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ban hành sắc lệnh cải tổ lực lượng quân đội nước này sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua. Theo đó, sắc lệnh này cho phép tổng thống và thủ tướng nước này quyền đưa ra những mệnh lệnh trực tiếp cho các tư lệnh của lục quân, không quân và hải quân. Sắc lệnh mới ban hành này cũng cho phép đóng cửa các trường quân sự, thành lập một trường đại học quốc phòng mới, đặt các tư lệnh của các lực lượng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Quốc phòng và sa thải 1.389 quân nhân ra khỏi các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IS đã rời Mosul chạy sang Syria trong bối cảnh các lực lượng Iraq chuẩn bị tiến hành một chiến dịch lớn giành lại thành phố. Ngày 30/7, trong bài phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi cho biết có nhiều thông tin tình báo về mâu thuẫn gia tăng trong các thành phần đầu sỏ của IS, nhất là liên quan vấn đề tài chính. Nhiều thủ lĩnh IS cũng như gia đình các tay súng IS ở Mosul đã bán tài sản và chạy sang Syria. Thậm chí một bộ phận trong đó còn tìm cách chạy sang khu vực người Kurd ở Iraq.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 31/7 cho biết các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn hiện đã kiểm soát 40% diện tích thành phố Manbij do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng của Syria. SOHR cho hay Các lực lượng Dân chủ Syria, với sự yểm trợ của hoạt động không kích, đã chiếm được nhiều khu vực thuộc phần phía Đông của thành phố Manbij, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau những thắng lợi chậm hơn trong những tuần gần đây chủ yếu ở phần phía Tây.

Một vụ xả súng đã xảy ra ở Austin, bang Texas khiến 1 người phụ nữ trong độ tuổi 30 thiệt mạng tại hiện trường, trong khi 3 nạn nhân khác được chuyển đến một trung tâm y tế. Vụ việc diễn ra tại bên ngoài quán bar và câu lạc bộ trên phố Đông 6 và đại lộ San Jacinto vào lúc 2h sáng (giờ địa phương). Cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân trách xa khu vực này. 


Ấn Độ đang có kế hoạch “mua sắm chiến lược trực tiếp” 6 chiếc máy bay tiếp liệu trên không để tăng cường khả năng bay cho các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay do thám. Động thái mới diễn ra sau khi nỗ lực mua sắm loại máy bay này thông qua các gói thầu toàn cầu đã thất bại 2 lần trong hơn một thập niên qua. 
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.