Bản tin 20H: Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn mưu sát ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: Getty.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: Getty.
TPO - Triều Tiên đã cáo buộc một nhóm khủng bố, được Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Hàn Quốc hậu thuẫn, âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. 

Trưa 5/5, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi kho chứa hàng của cửa hàng Khởi Loan và Việt Anh Quân, thuộc khu vực thị tứ Bô Thời (xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Ban đầu ngọn lửa và khói bốc lên từ kho chứa hàng tạp hóa chủ yếu là sơn, nhựa, dầu khóa cùng nhiều hàng kim khí của cửa hàng Khởi Loan, sau đó lửa lan nhanh sang cửa hàng Việt Anh Quân chuyên bán thiết bị vệ sinh, điện nước. Sau khi nhận được tín báo, Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Hưng Yên đã huy động 6 xe cứu hỏa đến chữa cháy. Sau một giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Theo quyết định của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay (5/5), giá xăng bán lẻ xăng A92 giảm 309 đồng, xuống còn 17.274 đồng/lít, xăng sinh học E5 giảm 314 đồng, xuống còn tối đa 17.068 đồng/lít.
Cùng với việc điều chỉnh giá xăng, liên bộ cũng quyết định giảm giá các mặt hàng dầu từ 64 đồng - 285 đồng/lít. (Xem chi tiết)

Trong lúc người dân đào xuống lòng đất mở móng để xây lăng mộ cho người quá cố thì phát hiện pháo cối 82 ly và đầu đạn M79 còn nguyên kíp nổ. Vụ việc xảy ra tại khu vực nghĩa trang nhân dân thuộc tổ 9, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) vào sáng nay (5/5). Rất may, quá trình đào đất, các quả đạn còn ngòi nổ không bị tác động, va chạm trực tiếp với cuốc, xẻng của nhóm thợ, nên không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc tiến hành kiểm tra, thu gom, xử lý an toàn số vật liệu nổ này. (Xem chi tiết)


Trưa 5/5, em Mai Văn V (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cùng hai người bạn ra con sông Thương tắm. Trong lúc vui đùa ở đoạn cầu ngầm thuộc xã Nhật Tiến (huyện Hữu Lũng) em V bỗng nhiên thụt chân xuống một hố hút cát rất sâu rồi chìm nghỉm xuống dòng nước. Hai người bạn thấy V bị nạn liền lên bờ hô hoán người cứu giúp nhưng em V đã tử vong. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chiến sĩ Võ Duy Khánh (sinh năm 1988, thuộc lực lượng CSGT Công an TT-Huế)  tử vong, chiều 5/5, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1991, trú xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, Chiến khai điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, do sợ bị xử lý nên không chấp hành, tăng tốc độ lên khoảng 70 đến 80km/h và lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/5, lực lượng chức năng cho biết đang tạm giữ 50 container trị giá khoảng hơn 100 tỷ đồng tại cảng Cát Lái, TPHCM, qua kiểm tra 2 container ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện toàn hàng lậu là xe máy và đồ điện tử. 50 container trên đều thuộc dạng hàng đã qua sử dụng từ Nhật Bản và Mỹ đi Campuchia, quá cảnh trung chuyển qua cảng Cát Lái. (Xem chi tiết)


Việc thực thi đề án về sự kiểm soát đặc biệt của Mỹ đối với các hải cảng của Nga ở vùng Viễn Đông, bao gồm cả kịch bản vũ lực, là tương ứng với một lời tuyên chiến.
Đó là tuyên bố của ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga. (Xem chi tiết)

Theo hãng tin AFP Yonhap, ngày 5/5, Triều Tiên đã cáo buộc một nhóm khủng bố, được Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Hàn Quốc hậu thuẫn, âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. Trong thông báo được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên cho rằng "các cơ quan tình báo của  Seoul và CIA đã "ngấm ngầm thực hiện một âm mưu xấu xa," liên quan tới "các chất hóa sinh" không xác định nhằm ám sát nhà lãnh đạo trẻ của quốc gia này trong các dịp lễ long trọng tại thủ đô Bình Nhưỡng.” Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên cũng đe dọa phát động tấn công vào các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ.
Ngày 5/5, đại diện đàm phán của Nga tại vòng hòa đàm Syria, ông Alexander Lavrentyev, cho biết máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ không được phép vào "các khu vực giảm căng thẳng" đang được thiết lập tại Syria. Phát biểu này của ông Lavrentyev được đưa ra một ngày sau khi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập các vùng an toàn tại Syria, động thái được Liên hợp quốc hoan nghênh song vấp phải sự hoài nghi từ Washington. 


Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) hôm 5/5 cho biết, đợt bầu cử sớm năm nay thu hút số cử tri cao kỷ lục. Theo NEC, tính đến 1h chiều ngày 5/5, đã có khoảng 7,72 triệu cử tri, chiếm 18,17% tổng số cử tri kể từ khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu vào hôm 4/5. Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với con số 12,2% trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2016 và 11,5% cho cuộc bầu cử địa phương vào năm 2014. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).