Bản tin 20H: Triều Tiên chi 400 triệu USD để thử tên lửa từ đầu năm?

Mỗi vụ phóng tên lửa Hwasong-12 có thể tiêu tốn tới 5 triệu USD. Ảnh: Reuters.
Mỗi vụ phóng tên lửa Hwasong-12 có thể tiêu tốn tới 5 triệu USD. Ảnh: Reuters.
TPO - Giới phân tích tại Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 22 tên lửa từ đầu năm đến nay và ước tính chi khoảng 400 triệu USD cho các vụ thử vũ khí này.
Trước tình trạng nhiều vụ “thanh tra xong để đấy”, ông Đỗ Văn Đương – Phó Ban Dân nguyện Quốc Hội đề nghị ngành thanh tra, kiểm toán, với những vụ việc lớn, kết quả thanh tra phải công khai rộng rãi cho đúng thời gian quy định. Ông Đương ví dụ vụ thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái, dân rất quan tâm mà sao mãi chưa công bố? (Xem chi tiết)

Ngày 19/9, trong báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 10 là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm đổ vào nước ta, trong đó trực tiếp vào khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bão có cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất (cấp độ 4) kể từ khi thực hiện phân cấp độ rủi ro thiên tai, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực gần 30 năm qua (kề từ năm 1990). Theo thống kê mới nhất từ các địa phương, bão số 10 đã làm 6 người chết, 37 người bị thường và gây thiệt hại về vật chất khoảng 11.300 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo sẽ phạt nặng hoặc đóng cửa nếu lợi dụng bán hàng tăng giá sau bão số 10. Tuy nhiên một cây xăng tại huyện Kỳ Anh đã phớt lờ cảnh báo và bị xử phạt 40 triệu đồng. Cụ thể, chiều 18/9, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT Hà Tĩnh nhận thông tin tại cây xăng Trâm Cự, thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thủy Sinh, xóm Phú Trung (Kỳ Phú, Kỳ Anh) tăng giá bán cao hơn giá niêm yết 1.000đ/lít. Khi bị bắt quả tang, Chủ cây xăng Trâm Cự khai nhận, lý do bán giá cao hơn mức niêm yết theo quy định là do phải bù lỗ cho chi phí vận hành máy nổ vì bão số 10 gây mất điện. (Xem chi tiết)


Sáng 19/9, đang dọn vệ sinh theo nhiệm vụ tại đường công vụ R3, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chị Lê Thị Hà (SN 1971) bất ngờ bị xe tải rơ-moóc chở hành lý cho hành khách do lái xe Nguyễn Văn Hùng là nhân viên của Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) tông trúng. Va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa vào viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang đang điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Chiều 19/9, đại tá Hồ Sơn - Trưởng công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) - cho biết, liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến ông Ngô Chung (39 tuổi) đi xe máy tử vong - vài giờ sau, cảnh sát phát hiện vợ ông này bị sát hại. Theo đại tá Sơn, sau khi khám nghiệm, cảnh sát đưa thi thể ông Chung về bàn giao gia đình tại xã Vạn Hưng. Ngôi nhà cấp bốn lúc này đóng kín. Mở cửa nhà, mọi người phát hiện bà Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi, vợ ông Chung) đã tử vong trong phòng. Thi thể nạn nhân thâm tím, nhiều thương tích do bị đánh; trong đó có dấu chích điện. Cảnh sát tìm thấy bức thư được cho là bút tích của ông Chung, để cạnh thi thể người vợ. "Chúng tôi tình nghi người chồng đã sát hại vợ vài giờ trước khi tông xe", đại tá Sơn nói và cho biết, gần đây hai người thường xảy ra cãi vã do ông Chung hoài nghi vợ ngoại tình. (Xem chi tiết)

Vượt tường vào trung tâm đào tạo sinh viên du học trên đường Trần Vỹ để đòi hơn 200 triệu đồng đã đặt cọc đi du học Hàn Quốc bất thành, Nguyễn Văn Ngọc (23 tuổi) dùng dao cứa cổ nữ giám đốc khiến chị này phải nhập viện cấp cứu.
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngọc (23 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Đang ngủ cùng em trai 7 tuổi trong nhà vào rạng sáng, bé gái 9 tuổi ở phường 3 (TP Vĩnh Long) bị một tên cướp đột nhập, khống chế buộc mở tủ lấy vàng và tài sản rồi dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân trước khi tẩu thoát. Do thương tích quá nặng, bé gái hiện được chuyển lên TP HCM chữa trị. Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy bắt nghi phạm để xử lý. (Xem chi tiết)

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), Triều Tiên đã phóng ít nhất 22 tên lửa từ đầu năm đến nay và số tiền mà Bình Nhưỡng chi cho các vụ phóng thử tên lửa lên tới 400 triệu USD. Chosun Ilbo đưa ra con số trên sau khi phân tích các dữ liệu từ các viện nghiên cứu của Hàn Quốc cũng như các chuyên gia. Việc đưa ra con số chính xác về chi phí của từng quả tên lửa do Triều Tiên phóng đi là rất khó vì điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí sản xuất, lắp ráp hay nhập khẩu. Nguồn tin từ một viện nghiên cứu của Hàn Quốc cho biết chi phí của mỗi quả tên lửa là sự kết hợp giá thành đầu đạn, động cơ, nhiên liệu,…


Tờ Sina hôm nay, 19/9 dẫn nguồn tờ Đại Liên Nhật báo cho biết một công dân Nhật Bản có tên Ken Higuchi đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ hôm qua, 18/9 tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, gần biên giới Triều Tiên). Higuchi đang bị điều tra bởi Cục An ninh Quốc gia thành phố Đại Liên vì nghi ngờ là gián điệp chống Trung Quốc. (Xem chi tiết)

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 19/9 tuyên bố nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine thì điều này sẽ không đem lại ổn định tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh đó là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Nga chưa nghe thấy bất kỳ tuyên bố nào từ phía Mỹ về vấn đề này.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.