Bản tin 20H: Triều Tiên đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân?

Tên lửa đất đối không SA-5 của Triều Tiên tham gia lễ diễu binh quân đội tại Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tên lửa đất đối không SA-5 của Triều Tiên tham gia lễ diễu binh quân đội tại Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ngày 10/4 đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Đô đốc Hải quân Mỹ William Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Bắc và Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ, rằng không thể loại trừ khả năng Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Chính phủ phương án đặt vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Yên Viên-Ngọc Hồi) cách cầu Long Biên về phía thượng lưu 75m. Theo đó, tuyến đường sắt này đi trùng với nền tuyến đường sắt quốc gia dọc đường Phùng Hưng, sau đó chuyển hướng đi vào đường Hàng Đậu, cắt qua đê sông Hồng và chợ Long Biên vượt qua sông Hồng sau đó chuyển hướng đi trùng với tuyến đường sắt quốc gia hiện có. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay (11/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; Trung Trung Bộ từ gần sáng mai (12/4) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.


Chiều 11/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua vị trí Km 856+500 thuộc địa bàn xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn giao thông làm một nữ giáo viên tử vong tại chỗ. Xe tải biển kiểm soát 73L-9510, do tài xế Đỗ Văn Thành điều khiển hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến vị trí kể va chạm với xe máy chạy cùng chiều do chị Nguyễn Thị Ninh, SN 1972, nhân viên kế toán Trường THCS Lộc Bổn - huyện Phú Lộc điều khiển chở chị Phạm Thị Hồng Lĩnh, SN 1960, giáo viên Trường THCS Lộc Bổn vừa mới nghỉ hưu. Vụ va chạm làm chị Lĩnh bị ô tô cán qua người, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Chiều 10/4, Hoàng Trọng Dũng điều khiển ôtô 4 chỗ lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 46 hướng TP Vinh - Nam Đàn. Khi đi qua địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn thì xế hộp bất ngờ va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều, khiến nạn nhân bị thương. Tài xế ôtô không dừng mà tăng tốc bỏ chạy, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ. Ôtô tiếp tục đâm vào xe máy, đến khi trục trước bị gãy mới dừng lại. (Xem chi tiết)


Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, 23h30 ngày 10/4, tàu SAR 411 đã đưa bảy thuyền viên cùng tàu khách Hoàng Đế về cảng Vũng Áng an toàn. Trước đó, lúc 14h48 ngày 10/4, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu khách Hoàng Đế (thuộc Công ty TNHH Hoàng Đế du thuyền) với bảy thuyền viên do ông Trịnh Tứ Hằng làm thuyền trưởng, hành trình từ Quảng Ninh đi Nha Trang bị hỏng hệ thống thủy lực, bánh lái, mất khả năng điều động. Thời tiết khu vực tàu bị nạn sóng cấp 6-7.


Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC), đến thời điểm hiện nay 5 ngư dân tàu BĐ 1071 TS đã được tàu SAR 274 trên đường đưa về cảng Trung tâm tại Đà Nẵng. Hồi 3 giờ ngày 11/4, tàu BĐ 1071 TS do ông Khổng Xệ thường trú tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng báo bị hỏng máy không khắc phục được, trên tàu có 5 ngư dân. Dự kiến 19 giờ 30 ngày 11/4 tàu SAR 274 sẽ cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II.


Lầu Năm Góc ngày 11/4 cho biết, một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bay vào "vùng nguy hiểm" và suýt va chạm với máy bay do thám RC-135U của Mỹ trong vùng không phận Biển Baltic. Phát biểu tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez cho biết, chiếc Su-27 đã chặn chiếc RC-135U, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động quân sự của nước Nga ở khu vực phía Tây nước Nga và khu vực tỉnh Kaliningrad, trong không phận quốc tế ở vùng biển Baltic vào ngày 7/4. (Xem chi tiết)


Truyền thông Mỹ ngày 11/4 cho biết, theo một báo cáo của Hải quân Mỹ vừa được công bố, Trung Quốc đã tăng 25% số lượng tàu hải cảnh của nước này trong 3 năm qua. Đây là những loại tàu mà lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc thường sử dụng cho hầu hết những cuộc tuần tra ở Biển Đông. Trong báo cáo trên, Trung Quốc hiện có đội tàu cảnh sát biển lớn nhất thế giới, nhiều hơn tổng số tàu của các nước láng giềng Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines cộng lại.


Giới chức Pakistan ngày 11/4 cho biết, các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại 20 công nhân xây dựng tại huyện Turbat, tỉnh Baluchistan nhiều bất ổn ở phía Tây Nam nước này. Akbar Hussain Durrani, một quan chức cấp cao tỉnh Baluchistan cho biết, một nhóm tay súng đã tấn công vào khu trại của những người lao động lúc rạng sáng 11/4, khống chế 8 nhân viên bảo vệ và xả súng vào các công nhân đang ngủ. "Những nhân đang xây dựng một cây cầu nhỏ ở Turbat", ông Hussain nói. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, ngày 10/4, đã bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Đô đốc Hải quân Mỹ William Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Bắc và Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ, rằng không thể loại trừ khả năng Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trước đó, ngày 7/4, ông Gortney tiết lộ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã bố trí xong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động (ICBM) KN-08 và thu nhỏ được vũ khí hạt nhân để có thể lắp vào loại tên lửa này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.