Bản tin 20H: Triều Tiên dọa tăng tốc phát triển hạt nhân nếu còn bị trừng phạt

Bản tin 20H: Triều Tiên dọa tăng tốc phát triển hạt nhân nếu còn bị trừng phạt
TPO - Ngày 18/9, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo nếu Mỹ và các đồng minh tăng cường lệnh trừng phạt, Triều Tiên sẽ càng đẩy nhanh các chương trình phát triển hạt nhân của mình.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Theo đó, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố) và ông Huỳnh Đức Thơ (Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật. (Xem chi tiết)

Chiều 18/9, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Quốc Việt - Phó trưởng Ban chỉ đạo; Ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Chánh văn phòng Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo; bà Lê Thị Thu Hằng - nguyên kế toán trưởng; Bà Sơn Thị Quanh Ni - thủ quỹ, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ quan kiểm tra của Trung ương Đảng quyết định khai trừ đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Lê Thị Thu Hằng; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni; đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang. (Xem chi tiết)

Chiều 18/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp tới dự kiến rút 2 dự án luật ra khỏi dự kiến chương trình: Luật Hành chính công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp để tiếp tục hoàn thiện. Như vậy, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật thay vì 12 dự án luật. Hai nội dung khác cũng được bổ sung để gửi các ĐBQH tự nghiên cứu, gồm: kết quả giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất; thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay; các sự cố liên quan đến tàu vỏ sắt, giải pháp khắc phục. (Xem chi tiết)


Trưa 18/9, xe khách mang BKS 43B 027.07 chở khoảng 20 người, do một tài xế tên Hùng điều khiển, chạy hướng Huế - Quảng Trị khi đến tuyến đường tránh Huế, đoạn qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế chiếc xe bất ngờ tăng tốc, mất lái rồi lao xuống ruộng lúa bên đường. Hậu quả, vụ tai nạn khiến nhiều hành khách bị thương, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Hương Trà. Riêng phần đầu và đuôi của xe khách bị hư hỏng nặng, hệ thống kính chắn bị vỡ vụn... Một nhân chứng cho biết, trước khi xe khách lật xuống ruộng, họ nghe có tiếng nổ lớn, nghi là ốp xe bị nổ. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h ngày 18/9, người dân lưu thông trên đường Trường Sa, phường 2 quận Phú Nhuận, TPHCM phát hiện người đàn ông nằm gục trên xe máy mang biển số 51Z6-5966 nên đến kiểm tra thì tá khi người này đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an phường 2 cùng công an quận Phú Nhuận có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nạn nhân mặc áo thun và quần tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân. Hiện vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Bị người yêu tát trong cuộc cãi vã, cô gái nhảy xuống hồ nước Nà Sáng tự tử vào đêm 17/9. Đàm Văn Ng (SN 1997, trú thôn Quận Tây B, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) thấy vậy vội xuống hồ cứu nhưng bị chết đuối còn cô gái thoát nạn. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tìm kiếm, sau gần một ngày mới tìm thấy thi thể người xấu số. (Xem chi tiết)


Sáng 18/9, hai tàu hải quân Hàn Quốc Roks Kang Gam Chan và Roks Hwacheon đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng. Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng… đã làm lễ đón tàu tại cảng. Hai tàu với 633 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn. Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, hai tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Đồng thời thăm các em nhỏ tại trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng và trao tặng các em dụng cụ học tập, giúp trung tâm dọn dẹp vệ sinh. (Xem chi tiết)

Quân đội Mỹ hôm nay (18/9) điều 4 tiêm kích tàng hình F-35B cùng hai oanh tạc cơ B-1B tới tham gia cuộc tập trận ném bom trên bầu trời Hàn Quốc nhằm gửi thông điệp cảnh báo Triều Tiên sau những hành động khiêu khích gần đây, theo Yonhap. Nguồn tin quân sự cho biết các máy bay Mỹ đã thực hành tình huống tập trận cùng 4 tiêm kích F-15K của Hàn Quốc, trước khi trở về căn cứ ở Nhật Bản và đảo Guam tại Thái Bình Dương. Động thái của quân đội Mỹ-Hàn diễn ra ba ngày sau khi Triều Tiên lần thứ hai phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua bầu trời Nhật Bản, tiếp sau vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Bình Nhưỡng hồi đầu tháng.

Ngày 18/9, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo nếu Mỹ và các đồng minh tăng cường lệnh trừng phạt, Triều Tiên sẽ càng đẩy nhanh các chương trình phát triển hạt nhân của mình. Người phát ngôn trên nhấn mạnh các lệnh trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có thể gây phương hại tới lợi ích của người dân và Chính phủ Triều Tiên. Tuần trước, HĐBA đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, theo đó cấm xuất khẩu đối với các sản phẩm may mặc, ngừng cấp giấy phép cho lao động Triều Tiên ở nước ngoài và hạn chế cung cấp dầu mỏ cho nước này.

Trung Quốc và Nga đã khởi động cuộc tập trận hải quân gần Triều Tiên vào hôm nay (18/9) trong bối cảnh căng thẳng leo thang và trước cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan đến tham vọng hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG