Bản tin 20H: Trung Quốc công bố báo cáo quân sự về Nhật và Mỹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tại thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban Xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc đã công bố báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự năm 2014 của Mỹ và Nhật Bản. Đây là lần thứ tư, ủy ban này công bố báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự của nước khác.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng với nền nhiệt tăng thêm 1-2 độ so với ngày hôm nay. Khu vực Hà Nội có thể chạm mốc nóng kỷ lục 40 độ C. Thanh Hóa -Thừa Thiên-Huế ít mây, đêm 30/6 không mưa, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Sáng 1/7, nhiệt độ tiếp tục tăng, phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.


Ngày 30/6, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ thông xe dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn một) và gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn Ninh Phúc-cầu Điền Hộ. Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với tuyến đường vành đai Đông Nam thành phố Ninh Bình ra Quốc lộ 1A có chiều dài hơn 6km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần là hơn 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.


Chiều 30/6, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã công bố giá gas tháng 7 sẽ giảm 292 đồng/kg, tương đương 3.500 đồng/bình 12kg so với tháng trước. Do giá gas thế giới bình quân tháng 7 vừa công bố ở mức 410 USD/tấn, giảm 12,5 USD/tấn so với tháng trước nên giá gas trong nước được điều chỉnh giảm theo, nhằm đảm bảo thủ quy luật thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.


Thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 30/6 cho biết, ngày 28/6, một nhóm khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ Đảng đối lập Campuchia CNRP đã tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý thuộc địa bàn tỉnh Long An. Trước hành động sai trái này, lực lượng chức năng Việt Nam và một số người dân địa phương đã ra ngăn chặn, giải thích nhưng bị một số phần tử quá khích người Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương. Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Cục Kiểm ngư (Tổng Cục Th​ủy sản) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình trên Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, mức độ uy hiếp của cơ quan hải giám Trung Quốc đối với tàu cá Việt Nam khai thác hải sản ở ngư trường truyền thống (như vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta) ngày càng gia tăng, phức tạp. Nghiêm trọng hơn là, nhiều tàu cá của ngư dân ở hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bị một số lượng lớn tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc liên tiếp đâm uy hiếp và đe d​ọa. Trong đó, riêng tại Quảng Ngãi, Trung Quốc đã uy hiếp, tấn công 23 tàu cá của ngư dân.


Chiều 29/6, Thủ tướng Australia Tony Abbott đang có chuyến thăm Singapore, đã có bài phát biểu tại Khách sạn Shangri-La, trong đó đề cập đến nguy cơ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như tranh chấp lãnh thổ hiện nay đối với an ninh trong khu vực. Thủ tướng Abbott cũng nhấn mạnh sự thịnh vượng của khu vực phụ thuộc vào an ninh khu vực, song nó vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa tồn tại dưới hình thức tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.


Ít nhất 113 người thiệt mạng khi một máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia rơi xuống khu dân cư tại thành phố Medan, đảo Sumatra, ngày 30/6. Máy bay này đã đâm vào các tòa nhà và phát nổ ngay sau khi cất cánh ở thành phố Medan. (Xem chi tiết)


Một người châm lửa tự thiêu và làm một người khác thiệt mạng trên tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản lúc 11h30 hôm nay. Theo phát ngôn viên hệ thống tàu cao tốc Nhật Bản, một người đàn ông đã tưới xăng lên mình khi đang ở khoang đầu tiên của tàu. Giới chức sau đó phát hiện ra ông ta gần nhà vệ sinh. Nạn nhân còn lại là một phụ nữ, được tìm thấy ở đầu kia của khoang. Chuyến tàu đi từ Tokyo đến Osaka chở theo khoảng 1.000 người. Ít nhất 6 người bị thương. Nhiều người bị ngạt khói. (Xem chi tiết)


Tại thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban Xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc đã công bố báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự năm 2014 của Mỹ và Nhật Bản. Đây là lần thứ tư, ủy ban này công bố báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự của nước khác. Báo cáo về sức mạnh quân sự của Mỹ dài 41 trang, gồm 6 chương, với các nội dung chiến lược quốc phòng, thực lực quân sự và bố trí binh lực, dự toán quốc phòng và nghiên cứu vũ khí trang bị, phát triển lý luận tác chiến mới, quan hệ đối tác và liên minh, diễn tập quân sự.


Trong 2 ngày qua, các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết 2 người phụ nữ ở Syria. Đây là trường hợp hành quyết phụ nữ đầu tiên được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ ở ở Anh ghi nhận. 2 người phụ nữ bị chặt đầu cùng với chồng của họ vì “hành nghề phù thủy”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG