Bản tin 20H: Trung Quốc điều tàu khu trục thế hệ mới tập trận với Nga

(Nguồn: weibo)
(Nguồn: weibo)
TPO - Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Trung Quốc đã điều một trong những tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường tiên tiến nhất của nước này tham gia cuộc tập trận với Nga.

Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ từ 18 giờ hôm nay. Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn, lệnh Công ty thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở 2 cửa xả đáy, trong đó cửa đầu tiên mở xả vào 18 giờ hôm nay 18/7. Đến 6 giờ sáng mai (19/7) sẽ mở thêm cửa xả đáy thứ hai. Trong thời gian xả phải liên tục duy trì phát điện tối đa 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2 nghìn 400 m3/giây. Cũng ngay trong trưa nay, lệnh mở cửa xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình đã được thông báo đến các địa phương Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình. (XEM CHI TIẾT)

Hỗ trợ người dân vụ cá chết hàng loạt trên hồ thuỷ điện Pleikrông. Ngày 18/7, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Công ty thủy điện Ialy đã có báo cáo tình hình thực tế và kiến nghị với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có hướng hỗ trợ cho người dân sau khi 70 tấn cá nuôi lồng, chủ yếu là diêu hồng, trắm cỏ, chết bất thường ở huyện Đăk Hà (Kon Tum). (XEM CHI TIẾT)

Kết quả xét nghiệm của Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an xác định trâu chọi số 18 không có chất kích thích. Đây là con trâu đã húc chết ông Đinh Xuân Hướng tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Cụ thể, trong văn bản trả lời của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự xác định: “Trong các mẫu máu gửi đến giám định đều không tìm thấy các chất ma túy thường gặp và các chất thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương”. (XEM CHI TIẾT)

Hai người tử vong do nước cuốn ở Thanh Hóa. Một nạn nhân tên Văn (SN 1984), công nhân nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 đóng trên địa bàn huyện, trú xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy. Ngày 17/7, vào thời điểm trên nước sông Mã dâng cao (do ảnh hưởng của bão số 2), anh Văn có xuống sông vớt dây phao và bị lũ cuốn. Đến 14h chiều cùng ngày thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khu vực xảy ra vụ việc hơn 100m về phía hạ lưu. Cũng trong ngày 17/7, anh Lê Hữu Hải (SN 1981, trú tại xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc) trong lúc đi cắt cỏ trâu tại làng Cốc, xã Phùng Minh thì không may bị nước lũ trên sông Âm cuốn trôi mất tích. Đến 5h sáng 18/7 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Chiều 18/7, tại hội nghị thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện UBND quận Thanh Xuân đã thông tin chính thức về sự việc liên quan đến Phó Chủ tịch UBND quận Lê Mai Trang. Theo đó, Thường trực quận ủy Thanh Xuân đã yêu cầu bà Phó Chủ tịch UBND quận Lê Mai Trang và những người liên quan nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Quận Thanh Xuân khẳng định, việc phản ánh Chủ tịch UBND phường và công an phường Thanh Xuân Bắc trông xe cho Phó Chủ tịch UBND quận là không đúng. (XEM CHI TIẾT)

Các cơ quan truyền thông Trung Quốc hôm nay (18/7) lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng 158 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng tại Sikkim do trúng tên lửa của Trung Quốc. Hôm qua, 17/7, tờ Dunya News của Pakistan đăng tải bài báo cho rằng ít nhất 158 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương do trúng tên lửa của Trung Quốc bắn từ bên kia biên giới. (XEM CHI TIẾT)

Nữ thượng nghị sĩ Úc từng gây chú ý khắp thế giới với hành động cho con bú trong nghị trường vừa từ chức sau khi bị phát hiện mang hai quốc tịch. Bà Larissa Waters, thành viên đảng Xanh, sinh ra ở Canada. Theo Hiến pháp Úc, mọi người không thể chạy đua vào nghị viện nếu có từ 2 quốc tịch trở lên. Bà Ms Waters nói rằng bà chỉ phát hiện vấn đề hai quốc tịch của mình sau trường hợp của ông Ludlam, người gần đây mới biết ông còn có quốc tịch New Zealand. (XEM CHI TIẾT)

Trung Quốc điều tàu khu trục thế hệ mới tập trận với Nga. Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Trung Quốc đã điều một trong những tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường tiên tiến nhất của nước này tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Joint Sea 2017" với Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết giai đoạn 1 của cuộc tập trận diễn ra từ ngày 21-28/8 tại Biển Baltic. Sau đó, vào tháng 9, Hải quân Trung Quốc sẽ cùng với tàu chiến Nga tham gia giai đoạn 2 của cuộc tập trận ở Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk (nằm ở phía Tây Thái Bình Dương).

Quốc hội Iran kiến nghị tăng ngân sách quân sự để đối phó với Mỹ. Theo AFP, ngày 18/7, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu nhằm tăng khẩn cấp ngân sách cho chương trình tên lửa của nước này cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để đối phó với "sự phiêu lưu" của Washington tại khu vực. Dự luật mới này, được hãng thông tấn ISNA công bố, cho phép chính phủ phân bổ thêm 260 triệu USD cho các lực lượng vũ trang hỗn hợp nhằm "phát triển chương trình tên lửa," và một khoản ngân quỹ tương tự cho Lực lượng Quds - cánh vũ trang nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.