Bản tin 20H: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ chống khủng bố

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đang có chuyến thăm Mỹ. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đang có chuyến thăm Mỹ. (Nguồn:AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/10 cho biết Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố và sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Vào lúc 4h30, ngày 2/10, tại km1832 trên tuyến QL.1A thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến 4 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xe khách chở 30 người lưu thông theo hướng từ tỉnh Bình Định vào TP.Hồ Chí Minh khi đến đoạn km1832 QL.1A, do trời tối, dải phân cách không có biển báo, tài xế không nhận biết được, nên đã đâm vào dải phân cách cứng.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, buổi làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 32 UB Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tuần tới, sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội mới. Đây là cuộc họp đầu tiên để “thử tải” cho công trình. Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 32 của UB Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/10 (thứ hai đến thứ năm tuần tới). (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam không đến những khu vực có biểu tình ở Hong Kong để tránh những tình huống phức tạp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (2/10). Bộ Ngoại giao chưa đưa ra con số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở đặc khu này. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đã cảnh báo hỗn loạn tại Hồng Kông và bày tỏ sự ủng hộ đối với người đứng đầu chính đặc khu hành chính này trong cuộc đối phó với những người biểu tình. Các cuộc biểu tình đường phố kéo dài cả tuần do hàng nghìn người biểu tình tiến hành nhằm kêu gọi các cuộc bầu cử tự do tại Hồng Kông là thách thức lớn nhất đối với Bắc Kinh kể từ khi đặc khu hành chính này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997. (Xem chi tiết)


Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố hình sự đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine. “Các nhà điều tra tin rằng, những người kể trên có dấu hiệu phạm các tội như tổ chức giết người, sử dụng các phương tiện và phương thức chiến tranh bị cấm, cũng như tội diệt chủng”,Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga, ông Vladimir Markin cho biết. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/10 tuyên bố sẽ hỗ trợ điều tra toàn diện các ngôi mộ tập thể được phát hiện ở khu vực miền đông Donetsk của Ukraine. Bà Jen Psaki cũng kêu gọi lực lượng ly khai thân Nga cho phép các cơ quan điều tra tiếp cận hiện trường những hố chôn tập thể đã được phát hiện. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, hơn 400 thi thể được phát hiện ở các hố chôn tập thể gần thành phố Donetsk. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/10 cho biết Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố và sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đối phó với mối đe dọa khủng bố. Khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Lầu Năm Góc, ông Vương Nghị cho biết cả hai bên nên nỗ lực thực hiện tương tác và hợp tác tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Ngày 2/10, Tướng Mỹ về hưu John Allen, người đứng đầu lực lượng quốc tế chống các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cho rằng việc huấn luyện lực lượng đối lập ở Syria để đối phó với IS sẽ là một tiến trình chậm chạp. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Allen nói: "Việc này sẽ mất một khoảng thời gian, thậm chí có thể là vài năm. Chúng tôi phải điều chỉnh lại kỳ vọng của mình''.


Một tổ chức từ thiện vừa cảnh báo, dịch bệnh Ebola vẫn đang lây lan rất nhanh tại Sierra Leone với 5 ca nhiễm mới mỗi giờ. Chỉ tính riêng trong tuần trước, đã có thêm 765 ca nhiễm mới. Các chuyên gia và chính trị gia dự tính sẽ họp tại London, Anh để thảo luận các biện pháp đối phó với đại dịch toàn cầu này. Đầu tháng, Anh cho biết họ sẽ hỗ trợ xây dựng các cơ sở y tế với 700 giường bệnh cho Sierra Leone. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.