Bản tin 20H: Trung Quốc sắp nhận 20 trực thăng từ Nga

Một chiếc trực thăng vận tải Mi-171E. Ảnh: Rostec
Một chiếc trực thăng vận tải Mi-171E. Ảnh: Rostec
TPO - Hãng tin quốc phòng Nga Arm-Tass hôm qua đưa tin công ty sản xuất trực thăng của nước này dự kiến chuyển cho Trung Quốc 20 chiếc Mi-171E trước năm 2015. 32 chiếc máy bay cùng loại đã được bàn giao trước đó và đây sẽ là đợt hàng cuối cùng theo thỏa thuận từ năm 2012 giữa hai nước.

Theo một đại diện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67) Bộ Công an, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP đã quy định rõ, chỉ xử phạt người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai và đội mũ không phải mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy. Các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các địa điểm sản xuất mũ không đạt chuẩn. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin thân cận ở HAGL cho biết, “Bầu Đức chuẩn bị đổi máy bay”. “Đang có 2 khả năng bầu Đức lựa chọn chiếc Challenger 13 chỗ ngồi hoặc chiếc Legacy 9 chỗ”. Lý do đơn giản: Kinh tế đang suy thoái, giá máy bay đang giảm. Điểm khác biệt giữa máy bay mới so với máy bay cũ là chiếc máy bay mới sẽ thuần phản lực, trong khi chiếc Beechcraft King của bầu Đức hiện vẫn là máy bay cánh quạt. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/7, tiệm vàng Ngọc Thành (Kiốt số 2 Chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị một đối tượng tấn công, dùng vật cứng đập tủ kính trưng bày để cướp vàng. Rất may, lực lượng bảo vệ tại chỗ và người dân xung quanh tiệm vàng phản ứng kịp thời, bắt tại chỗ đối tượng này. (Xem chi tiết)


Trong ngày hôm nay, 2/7, máy bay Mỹ tiếp tục xuất hiện trên khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Đây là lần thứ hai các tàu Việt Nam đang hoạt động trên biển Hoàng Sa ghi nhận sự xuất hiện của máy bay Mỹ. Cụ thể, trong ngày 2/7, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ghi nhận máy bay EP-3 của Mỹ bay qua khu vực giàn khoan Hải Dương-981 ở độ cao khoảng 3.000m. (Xem chi tiết)


Sau 10 ngày đình chiến, từ rạng sáng ngày 1/7, chính quyền Kiev nối lại chiến dịch “chống khủng bố” tại các tỉnh miền Đông Ukraine. Hàng ngàn xe tăng, máy bay ném bom đã đồng loạt tấn công các các căn cứ, chốt kiểm soát của lực lượng chủ trương ly khai. Chưa có thống kê chính thức, tuy nhiên, các nguồn tin địa phương khẳng định, đã có nhiều dân thường thiệt mạng trong các cuộc pháo kích. (Xem chi tiết)


Tự vệ “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” hôm nay, 2/7, tuyên bố bắn rơi một chiếc tiêm kích phản lực Su-27 của không quân Ukraine trong chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine. hai phi công trên tiêm kích Su-27 (tên hiệu NATO là Flanker) đã kịp nhảy dù thoát hiểm. Hiện tại, lực lượng tự vệ Lugansk đang phong tỏa khu vực gần làng Luganskay, nơi tiêm kích Su-27 bị bắn hạ. (Xem chi tiết)


Tài liệu mật do Edward Snowden cung cấp cho hay, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được phép nghe lén thông tin của tất cả các quốc gia trừ 4 nước Anh, Canada, Úc và New Zealand. Ngoài ra, tình báo Mỹ quan tâm đến 193 quốc gia, thu thập thông tin từ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). (Xem chi tiết)


Nga sẽ bàn giao 20 trực thăng vận tải cho Trung Quốc trong năm nay, lô hàng cuối cùng trong hợp đồng 52 chiếc mà hai nước ký kết từ trước. Mi-171E là loại trực thăng vận tải được trang bị động cơ cải tiến, có nhiều thiết bị hiện đại, chở được gần 40 người cùng 4 tấn hàng hóa. Chúng có thể bay ở độ cao lớn cả ngày lẫn đêm với vận tốc tối đa 250 km/h, đủ khả năng hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu hộ lúc cấp bách.


Ngày 1/7, cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ 500 người tham gia vào cuộc biểu tình quy mô lớn tại trung tâm thành phố để phản đối sự can thiệp quá sâu của chính phủ Trung Quốc vào đặc khu này. Theo Reuters, nhà chức trách cho biết gần 100.000 người Hong Kong đã đổ ra đường biểu tình và diễu hành tại công viên Victoria ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên các nhà tổ chức khẳng định số người biểu tình lên đến 500.000.


Đêm 1/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 11 thi thể trong vụ sập tòa nhà 11 tầng đang xây dựng ở khu vực Chennai, miền Nam Ấn Độ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, thương vong của vụ tai nạn ngày 28/6 này đã lên tới ít nhất 42 người thiệt mạng. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm được thêm những người sống sót trong thảm kịch này sau khi ngày 1/7 tìm được bốn người còn sống.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.