Bản tin 20H: Ukraine buộc tội Nga hỗ trợ miền Đông

Xe chở hàng cứu trợ của Nga qua trạm kiểm soát hải quan Izvarino của Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe chở hàng cứu trợ của Nga qua trạm kiểm soát hải quan Izvarino của Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 30/9, các công tố viên Ukraine cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào một cơ quan hành pháp của Nga, đồng thời cáo buộc cơ quan này hỗ trợ phe ly khai và các nhóm "khủng bố" ở miền Đông Ukraine.

Chiếc xe giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1A bất ngờ phát nổ từ bên trong, kính bắn tung tóe. Toàn bộ hành khách hoảng loạn khi lơ xe và hai lái xe bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h ngày 30/9, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Một chiếc loa do khách gửi đã phát nổ khi lơ xe cắm USB vào loa. (Xem chi tiết)


Từ 15h giờ chiều nay, 30/9, xăng dầu vừa giảm thêm từ 150 đồng/lít tới 380 đồng/lít, chốt lại một tháng thay đổi giá bán xăng dầu tới 3 lần. Cụ thể, từ 15h ngày 30/9, giá xăng RON 92 giảm 150 đồng/lít, từ 23.710 đồng/lít xuống còn 23.560 đồng/lít, tương tự với xăng sinh học E5. Giá dầu diesel giảm 380 đồng/lít, từ mức 21.500 đồng/lít xuống còn 21.120 đồng/lít. Các loại dầu khác cũng giảm giá. (Xem chi tiết)


Chiều 30/9, Đại tá Trần Văn Chính - Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) - cho biết, kết quả giám định ADN cho thấy anh Trần Văn Tố và bé Trần Thị Kim Ngân cùng chung huyết thống, là cha con ruột. Kết quả giám định ADN từ Trung tâm Giám định sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã xác định anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) chính là cha ruột của bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi). (Xem chi tiết)


Đâm đầu vào ô tô để tự tử không thành, người đàn ông lội ra giữa kênh xáng Cà Mau- Bạc Liêu rồi trầm mình tự vẫn. Tới 17h cùng ngày, mọi người mới vớt được thi thể của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971, quê Nam Định), làm nghề bán vé số dạo các tỉnh. Ông Dũng xuống Cà Mau chưa đầy một tháng trước khi xảy ra vụ tự tử. Khoảng 3 ngày trước, ông Dũng bị một khách dùng vé số giả lừa mất 2 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 30/9, các công tố viên Ukraine cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào một cơ quan hành pháp của Nga, đồng thời cáo buộc cơ quan này hỗ trợ phe ly khai và các nhóm "khủng bố" ở miền Đông Ukraine. Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng công tố Ukraine xác nhận đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào các quan chức thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, một cơ quan hành pháp nằm dưới sự điều hành duy nhất của Tổng thống Vladimir Putin.


Ngày 30/9, Trung Quốc Đại lục tuyên bố ủng hộ giới lãnh đạo Đặc khu hành chính (SAR) Hong Kong trong việc họ xử lý các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn đòi dân chủ cho đặc khu này. Trung Quốc cũng chỉ trích các nước, trong đó có Mỹ và Anh, vì đã có những tuyên bố về các cuộc biểu tình ở Hong Kong.


Các sỹ quan quân đội cấp cao của Iraq cho biết ngày 30/9, lực lượng người Kurd đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên 3 mặt trận ở miền Bắc nước này. Theo nguồn tin trên, các chiến binh người Kurd tấn công IS ở một thị trấn biên giới với Syria, phía Bắc thành phố thứ 2 là Mosul bị IS chiếm đóng và phía Nam trung tâm dầu mỏ then chốt Kirkuk.


Ngày 30/9, tân Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Su Yong đã bắt đầu chuyến thăm Nga trong 10 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Nga sau bốn năm gián đoạn quan hệ ngoại giao hai nước. Ông Ri Su Yong sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov để thảo luận vấn đề hợp tác song phương, trong đó có tăng cường đối thoại chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời trao đổi quan điểm về việc giữ gìn hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á.


Các nguồn tin tại Israel ngày 30/9 cho biết Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza có thể sẽ đạt được một thỏa thuận về việc trao đổi tù nhân Palestine lấy thi thể của hai binh sỹ Israel là Hadar Goldin và Oron Shaul đã thiệt mạng trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ". Hai binh sỹ Goldin và Shaul ban đầu được cho là bị phía Hamas bắt cóc nhưng sau đó Israel tuyên bố hai người này đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công tại Dải Gaza vừa qua.  

MỚI - NÓNG