Bản tin 20H: Ukraine cáo buộc 5 tướng Nga chỉ huy quân ly khai

Tay súng ly khai gác gần thành phố Metalist, vùng miền Đông Lugansk ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tay súng ly khai gác gần thành phố Metalist, vùng miền Đông Lugansk ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã chuyển cho Mỹ một bản báo cáo dài 30 trang, trong đó liệt kê danh tính 5 tướng Nga tham gia chỉ huy lực lượng ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine. Báo cáo cũng cho rằng có gần 9.000 người thuộc 15 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Nga tham chiến ở Đông Nam Ukraine.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân, có thể mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ bằng mức tăng của năm nay. Như vậy, lương tối thiểu sẽ tăng thêm bình quân khoảng 15% mỗi vùng. Được biết, ngoài việc tính toán mức tăng lương tối thiểu năm tới, hiện Hội đồng tiền lương Quốc gia cũng đang nghiên cứu xây dựng chuẩn mức sống tối thiểu. Đây sẽ là cơ sở để xác định mức lương bao nhiêu sẽ đảm bảo cuộc sống cho người lao động, cơ sở xác định chuẩn nghèo. (Xem chi tiết)


Tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế chiều 3/7 cho biết, bệnh viện này vừa cấp cứu một trường hợp thí sinh nhập viện trong tình trạng ngất xỉu do nắng nóng, căng thẳng. Bệnh nhân nhập viện trưa 3/7 là thí sinh Võ Thị Hằng (đến từ xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), dự thi THPT quốc gia tại cụm 26 do Đại học Huế chủ trì. Trong lúc làm bài thi môn Địa lý tại điểm thi Trường THCS Phạm Văn Đồng (thành phố Huế), Hằng bất ngờ bị đột quỵ do quá căng thẳng, nắng nóng. Người nhà Hằng cho biết, em đã làm bài thi được 2/3 thời gian. (Xem chi tiết)


Trong hơn một tháng qua, tình trạng ném đá xe khách liên tục xảy ra ở Kon Tum, trong đó vụ gần nhất xảy ra đêm 1/7 làm cháu bé 5 tuổi đi trên xe bị thương. Hành vi ném đá xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đang khiến dư luận rất bức xúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh chủ trì phối hợp với các huyện trên địa bàn sẽ điều tra, xử lý nghiêm các vụ ném đá xe khách. Nếu đủ điều kiện khởi tố vụ án thì tiến hành khởi tố. (Xem chi tiết)


Nhạc sĩ An Thuyên đã qua đời lúc 5h40 phút tại bệnh viện 108 vì bị đột tử. Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 11 tuổi đã đàn hay, sáo giỏi và là người chơi các nhạc cụ dân tộc rất có duyên cho "gánh hát" của gia đình. Ông đoạt nhiều giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đặc biệt, năm 2007 ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với chùm tác phẩm: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc. (Xem chi tiết)


Sáng nay (3/7), một chiếc xe tải 12 tấn BKS 37C-072.46, khi đang di chuyển trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc - Nam đã bất ngờ tự bốc cháy dưới cabin xe. Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngay lập tức đã điều xe chữa cháy, xe cứu hộ người và lực lượng tiếp cận hiện trường xử lý sự cố. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4, Sở Cảnh sát Chữa cháy thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ xử lý sự cố. Sau 20 phút, đám cháy đã được dập tắt, giải phóng xong hiện trường và thông xe trong hầm. (Xem chi tiết)


Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã chuyển cho Mỹ một bản báo cáo dài 30 trang, trong đó liệt kê danh tính 5 tướng Nga tham gia chỉ huy lực lượng ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine. Báo cáo cũng cho rằng có gần 9.000 người thuộc 15 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Nga tham chiến ở Đông Nam Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo này chỉ có một chiều và phía Nga đã nhiều lần bác bỏ "cáo buộc vô căn cứ" rằng quân nhân nước này đang tham chiến ở miền Đông Ukraine.


Ngày 3/7, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của các loại vũ khí tấn công chiến lược của Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra xung đột nếu miền Nam cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ của mình. Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, còn tuyên bố rằng nếu Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc thì đây sẽ là một động thái châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Theo báo cáo của Chiến dịch Bảo vệ Báo chí (PEC) công bố hôm 2/7, nửa đầu năm 2015, tổng cộng 71 phóng viên đã thiệt mạng tại 24 quốc gia, tăng 7% so với cùng kì năm ngoái. Báo cáo cho hay, ít nhất 24 phóng viên đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố hầu hết ở Pháp, Libya và Iraq, khoảng 17 phóng viên thiệt mạng khi đưa tin về xung đột ở Yemen, Libya, Iraq, Syria, South Sudan và Ukraine. (Xem chi tiết)


Hôm 3/7, trận mưa lũ lịch sử ở 20 tỉnh của Trung Quốc khiến ít nhất 108 người thiệt mạng, gây thiệt hại 5,6 tỷ USD. Trận mưa lũ lịch sử khiến 20,79 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 1 triệu người phải sơ tán. Nước lũ cũng khiến 1.7 triệu ha hoa màu bị mất trắng, 44.000 ngôi nhà bị hư hại. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện tượng El Nino, tức nhiệt độ mặt biển ở Thái Bình Dương tăng, là nguyên nhân của trận mưa lũ này. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ vừa xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở Hàn Quốc khiến 6 công nhân thiệt mạng - lực lượng cứu hỏa nước này cho biết. Vụ nổ xảy ra vào sáng nay, 3/7, tại Công ty Hóa chất Hanwha ở Ulsan, cách thủ đô Seoul 290 km về phía đông nam. Theo báo cáo, vụ nổ xảy ra khi công nhân đang hàn bên trong cơ sở lưu trữ nước thải. Lực lượng cứu hỏa nghi ngờ khí gas bên trong khu lưu trữ này có thể là nguyên nhân gây nên vụ nổ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG