Bản tin 20H: Ukraine cáo buộc Nga chuyển giao động cơ tên lửa cho Triều Tiên

Tên lửa Hwasong-14 Triều Tiên phóng thử ngày 4/7. Ảnh: Reuters/KCNA.
Tên lửa Hwasong-14 Triều Tiên phóng thử ngày 4/7. Ảnh: Reuters/KCNA.
TPO - Cơ quan Vũ trụ Ukraine cho rằng động cơ tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên sử dụng chỉ có ở các tên lửa đẩy của Nga.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều nay (16/8) đến hết đêm 17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.  Trong đêm nay (tính đến 7h ngày 17/8), mưa lớn tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu (lượng mưa 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm). Khu vực Đông Bắc mưa phổ biến 20-40mm. Trong ngày và đêm mai (từ 7h ngày 17/8 đến 7h ngày 18/8), ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc còn có mưa vừa, có nơi mưa to 20-50mm; khu vực Đông Bắc mưa 10-20mm. 


Nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chính phủ đã thống nhất phương án sử dụng vật, chất nạo vét của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân để san lấp mặt bằng theo quy hoạch của Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, thay cho phương án nhận chìm. Như vậy, khối lượng gần 1 triệu mét khối chất nạo vét của nhiệt điện Vĩnh Tân đã có phương án xử lý cuối cùng. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về phản ánh trên báo Tiền Phong liên quan đến việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo Tiền phong điện tử ngày 7/8/2017 có đăng bài "Khai thác mỏ sắt Thạch Khê: Quyết định đầu tư đã là sai lầm", đề cập đến việc không nên vì sợ mất vốn nhà nước đã đầu tư mà tiếp tục khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Khi dừng dự án, nếu xảy ra việc mất vốn nhà nước đã đầu tư, cơ quan chức năng phải truy cứu trách nhiệm những người đã phê duyệt. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và báo cáo đề xuất Chính phủ. (Xem chi tiết)


Trong thông cáo phát đi chiều 16/8, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho hay, cùng ngày, Bộ GTVT đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và một số cơ quan đơn vị liên quan để xử lý vướng mắc trong việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở rà soát việc thu giá dịch vụ và kiến nghị của đại diện UBND tỉnh Tiền Giang tại Trạm Cai Lậy, Bộ và cơ quan chức năng thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm và miễn giảm hoặc tiếp tục giảm một phần phí cho các chủ phương tiện của một số xã thuộc huyện Cai Lậy. Tuy nhiên phương án dời trạm không được đề cập. (Xem chi tiết)


Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào 4 giờ ngày 16/8, tàu vỏ gỗ biển kiểm soát TH-0369 TS đã bị đắm khi đang neo đậu tại thôn 3, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Rất may, 6 người trên tàu đã được các ngư dân gần đó cứu giúp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa to, hệ thống bơm nước của tàu bị hỏng, không bơm được nước ra ngoài khiến tàu bị đắm. 

Ập vào kiểm tra cơ sở xoa bóp nằm trên đường Trương Công Định (phường 3) do Phùng Thị Mỹ Hạnh (SN 1974, ngụ phường Nguyễn An Ninh) làm chủ, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành mua bán dâm và gần 10 nữ nhân viên khác đang chờ tới lượt phục vụ khách. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn dẫn tới xô xát tại quán cà phê, Nguyễn Văn Dương (SN 1984, trú xã Ea Lai) đã dùng súng AK bắn 2 phát xuyên cổ chủ quán là Trương Đức Thảo (SN 1981, trú xã Ea Hmlai) khiến nạn nhân gục tại chỗ. Công an huyện M’đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ Nguyễn Văn Dương để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Nghi vấn về nguồn gốc động cơ tên lửa của Triều Tiên vừa có diễn biến mới khi Quyền Chủ tịch Hãng vũ trụ quốc gia Ukraine Yuri Radchenko tuyên bố chính các chuyên gia Nga có thể đã tháo rời tên lửa Xyclon-2 và Xyclon-3, lấy động cơ do Ukraine sản xuất của các tên lửa này và chuyển cho Triều Tiên. Ông Radchenko tuyên bố với hãng tin Ukrinform (Ukraine) rằng Nga hiện có từ 7 đến 20 tên lửa Xyclon-2 và Xyclon-3 lắp động cơ RD-250 của Ukraine, loại động cơ mà Ukraine bị cáo buộc đã cung cấp cho Triều Tiên. Ông Radchenko cho biết loại động cơ này được chế tạo tại Ukraine và bán sang Nga trong thành phần các tên lửa nêu trên theo chương trình vũ trụ của Nga từ trước năm 2001, và nay Ukraine đã không còn khả năng sản xuất và cung cấp loại động cơ này. Do đó ông Radchenko cho rằng số động cơ trên lọt vào Triều Tiên chính là từ Nga.

Gần 400 người đã thiệt mạng và ít nhất 600 người khác hiện đang mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại Freetown, thủ đô của Sierra Leone (một quốc gia ở Tây Phi) hôm thứ Hai (14/8). Theo đó, một phần dãy núi Sugar Loaf ở khu vực Regent (thủ đô Freetown, Sierra Leone) đã bất ngờ sụt lở do mưa lớn, tạo nên trận lũ bùn cực lớn nhấn chìm làng mạc và nhà cửa. Sự cố xảy ra khi nhiều người dân đang say ngủ nên gây thương vong lớn. (Xem chi tiết)


Quân đội Syria ngày 15/8 cho biết một tiêm kích MiG của Không quân nước này đã rơi xuống miền Nam Syria, chỉ vài giờ sau khi lực lượng phiến quân được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay này. Thông báo của quân đội Syria nêu rõ: Tiêm kích MiG của Không quân bị rơi trong khu vực tỉnh Es-Suveida, theo Sputnik. “Máy bay quân sự bị rơi ở cách thành phố Suvejda phía Đông. Lý do dẫn tới sự việc trên đang được xác định”, thông báo của Bộ Quốc phòng Syria nêu rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG