Bản tin 20H: Ukraine chuẩn bị nhận hàng cứu trợ từ Mỹ

Tình trạng nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine ngày càng trầm trọng.
Tình trạng nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine ngày càng trầm trọng.
TPO - Thông báo của Nhà Trắng đưa ra ngày 21/4 cho biết, Mỹ sẽ gửi hàng cứu trợ nhân đạo trị giá 18 triệu USD tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh tại Ukraine.

Thông báo chính thức của Bộ LĐ-TB&XH về dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 gồm 6 ngày liên tục, từ 28/4 - 3/5. Tuy nhiên, việc quy định nghỉ này chỉ giới hạn trong một số nhóm đối tượng. Theo đó, đối tượng được nghỉ theo lịch trên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức). Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí cán bộ, công chức trực nghỉ các dịp lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và triển khai nghiêm túc việc làm bù.


Nam thanh niên điều khiển xe máy chở bố phía sau khi đang lưu thông trên đường bất ngờ đâm thẳng vào đầu xe tải chạy hướng ngược lại khiến hai bố con thiệt mạng tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/4, tại Km 80 + 700 Quốc lộ 26, thuộc địa phận thôn 2, xã Ea Pil (M’đrắk). Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường xử lý vụ việc, đưa thi thể hai nạn nhân ra khỏi xe ô tô. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


"Với những người sống thực vật, ung thư giai đoạn cuối, chịu đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần và muốn ra đi nhẹ nhàng thì nên cho họ có quyền được chết", tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) đề xuất. Tuy nhiên, Vụ trưởng Pháp chế cũng thừa nhận rào cản về mặt tâm lý, đạo đức xã hội bởi quan niệm của nhiều người Việt, dù bố mẹ có nằm sống thực vật vài năm trời người ta vẫn còn hy vọng, còn nước còn tát, không nỡ rút máy thở ra dù biết sự giải thoát cho người ấy cũng chính là giải thoát cho người thân trong gia đình. (Xem chi tiết)


Tại buổi họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay, 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các trường sẽ lên phương án tuyển sinh và báo cáo về Sở vào ngày 13/5. Chậm nhất, ngày 30/5, toàn bộ kế hoạch về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2015 do Ủy ban kinh tế Quốc hội tổ chức sáng 21/1, PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cho rằng, kinh tế vẫn trong vùng đáy và đang bò lên thoát khỏi bờ vực đáy. Theo ông Thiên, năm 2014 tăng trưởng GDP vẫn diễn ra theo kịch bản cũ “tiếp tục hồi phục, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước”. Trong đó, tăng trưởng bất ngờ ở quý 3 (6,07%) và quý 4 (6,96%), làm cho mức tăng trưởng cả năm cao hơn hẳn so với 3 năm trở lại đây (đạt 5,98%). Tuy nhiên, ông Thiên cho rằng mức hồi phục này vẫn còn thấp, chưa vượt qua mức 6% và chưa thực sự bền vững. (Xem chi tiết)
Sắp tới, Mỹ sẽ gửi hàng cứu trợ nhân đạo trị giá 18 triệu USD tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh tại Ukraine. AP trích thông báo của Nhà Trắng đưa ra ngày 21/4 cho biết thông tin về lô hàng cứu trợ nhân đạo được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko qua điện thoại vào ngày 20/4. Số hàng cứu trợ sẽ bao gồm nơi túi ngủ, thực phẩm, nước uống, bộ dụng cụ vệ sinh và dụng cụ y tế… Trước nay, Mỹ thường tập trung gửi viện trợ về quân sự như đưa quân sang hỗ trợ huấn luyện, cung cấp vũ khí không sát thương… hơn là gửi hàng cứu trợ nhân đạo.

Trong một loạt bức ảnh được đăng tải trên mạng ngày 21/4, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã hành quyết 11 tay súng ủng hộ chính phủ ở Iraq. Dòng chữ kèm theo các bức ảnh cho biết những nạn nhân này bị xử tử ở tỉnh Salaheddin (phía Bắc Baghdad), nơi diễn ra cuộc giao tranh ác liệt hồi tháng trước, trong đó lực lượng Chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thủ phủ Tikrit của tỉnh này. Theo các dòng chữ, những nạn nhân trên là thành viên của các đơn vị bán quân sự Popular Mobilisation đang sát cánh cùng quân đội Iraq trong cuộc chiến chống IS.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ô tô, nhằm vào một nhà hàng đông đúc ở thủ đô Mogadishu xảy ra hôm nay (21/4). Có mặt tại hiện trường vụ việc, Đại tá Osman Ibrahim thuộc Cảnh sát Somalia cho biết, đây là một vụ đánh bom liều chết. Chiếc xe đã đâm vào nhà hàng gần một khách sạn và phát nổ. Trong số 10 người thiệt mạng có cả binh sỹ chính phủ và dân thường. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Khoảng 30 hành khách đã bị thương khi một tàu chở khách khởi hành từ thủ đô Paris của Pháp đâm vào một xe tải chiều ngày 21/4. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin Công ty Vận tải đường sắt SNCF của Pháp cho biết chiếc xe tải chở nông cụ đã dừng đỗ ngay trên đường sắt khi đoàn tàu hỏa chở 350 hành khách lao tới. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương trong khi các cơ quan chức năng đã bắt tay xác định nguyên nhân gây tai nạn.


Ngày 21/4, cảnh sát Italy đã bắt giữ thuyền trưởng và thuyền phó của chiếc tàu chở người di cư trái phép bị lật ngoài biển Libya hôm 18/4, gây ra vụ tai nạn chết người lớn nhất trong thập kỷ qua trên biển Địa Trung Hải. Hai người mang quốc tịch Tunisia và Syria này bị tạm giam để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến vụ đắm tàu kinh hoàng này. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết số người chết trong vụ lật tàu ngoài khơi cách đảo Lampedusa của Italy 120 dặm (193 km) về phía Nam này đã lên tới 800 người, trong đó có rất nhiều trẻ em.

MỚI - NÓNG