Bản tin 20H: Ukraine có thể bị cắt cứu trợ từ IMF

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 26/3, người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) William Murray cảnh báo nếu Ukraine không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga trong năm nay, IMF có thể phải ngừng chương trình cứu trợ dành cho Kiev.

Liên quan tới vụ lấp sông Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến cho biết, việc triển khai dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai bị chi phối và điều chỉnh bởi Luật Tài nguyên nước 2012 như quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, về việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân có liên quan. Vì thế, UBND tỉnh Đồng Nai nên có văn bản xin ý kiến Bộ TN&MT khi phê duyệt dự án. (Xem chi tiết)


Thành phố Hồ Chí Minh không để xảy ra chuyện đốn hạ cây xanh bừa bãi là khẳng định của ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo định kỳ quý 1/2015, tổ chức ngày 27/3. Theo ông Võ Văn Luận, cây xanh là một bộ phận không thể tách rời của đô thị, bảo vệ môi trường cũng như tạo diện mạo thành phố. Hiện nay trên địa bàn còn rất ít cây xanh nên chủ trương của lãnh đạo thành phố là tăng mật độ bao phủ cây xanh và đưa chỉ tiêu này vào nội dung của đại hội Đảng bộ thành phố trong các nhiệm kỳ.


Mưa lớn liên tục từ chiều tối 26 đến sáng 27/3 tại vùng nam huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế gây ra tình trạng ngập lụt chưa từng có vào thời điểm đầu mùa khô, khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Lũ bất thường khiến giao thông tê liệt, lúa và hoa màu úng bùn, nhiều công trình thủy lợi, hàng quán phục vụ du lịch bị cuốn trôi… Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh TT-Huế, với lượng mưa đo được ở mức kỷ lục hơn 500mm trên diện rộng thuộc nhiều xã, thị trấn khu vực phía nam huyện Phú Lộc, đây là cơn lũ lớn trái mùa chưa từng có trong lịch sử khí tượng thủy văn tỉnh này. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h đêm 26/3, thấy xe ô tô mang biển kiểm soát 75A – 05039 dừng lại bất thường ở biển báo đèn xanh, đèn đỏ quá lâu, người dân đến gần xe thì phát hiện người đàn ông gục ngủ trên vô lăng. Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát giao thông TP.Huế đã có mặt, pha đèn pin vào mặt người đàn ông để gọi dậy. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát giao thông mới gọi được người đàn ông tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, người đàn ông đã mở cửa xe và cho biết mình đã có uống rượu bia trước đó , nên ngủ lúc nào không hay. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sang Singapore dự Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu vào ngày 29/3. Tang lễ của ông Lý Quang Diệu sẽ diễn ra từ 14-17 giờ 15 phút ngày 29/3 tại Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore (UCC). Theo kế hoạch, thi hài cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được đặt tại Tòa nhà Quốc hội đến ngày 28/3. Một ngày sau đó, thi hài ông sẽ được rước lần cuối qua nhiều địa điểm chính trong thành phố trước khi được đưa đến Đài hóa thân Mandai.


Liên quan tới vụ rơi máy bay tại Pháp, các nguồn tin điều tra cho thấy Cơ trưởng chuyến bay số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings rơi ở Pháp đã dùng rìu để mở cửa buồng lái sau khi bị cơ phó “nhốt” bên ngoài nhưng bất thành. Cơ trưởng được cho là rời vị trí để đi vệ sinh nhưng sau khi trở lại, ông bị cơ phó Andreas Lubitz (28 tuổi) “nhốt” bên ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 26/3, người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) William Murray cảnh báo nếu Ukraine không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga trong năm nay, IMF có thể phải ngừng chương trình cứu trợ dành cho Kiev. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Washington của Mỹ, ông Murray cho biết IMF có chính sách "không dung thứ", tức là không cho vay đối với những quốc gia không có khả năng thanh toán một khoản nợ trong khu vực nhà nước.


Một tàu ngầm thuộc biên chế Hạm đội Baltic của Nga, đã dùng ngư lôi tấn công tàu ngầm đối phương mô phỏng trong tình huống diễn tập thực binh bắn đạn thật trên biển, tờ Vz (Nga) ngày 27/3 trích dẫn nguồn tin từ Quân khu phía Tây. Chiếc tàu ngầm tham gia cuộc diễn tập thực binh này là tàu Vyborg. Đây là tàu ngầm diesel thuộc Đề án 877 mới được biên chế vào Hạm đội Baltic. (Xem chi tiết)


Hơn 40 người bị thương sau khi hai tàu chở khách va chạm nhau ở tỉnh Ayutthaya, miền trung Thái Lan. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 26/3 (giờ địa phương) gần nhà ga huyện Pachi, tại tỉnh Ayutthaya giữa đoàn tàu đi chặng Bangkok - Nong Khai và đoàn tàu đi chặng Bangkok-Phrae. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 150 hành khách có mặt trên hai đoàn tàu, bao gồm cả người Thái và người nước ngoài. Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, trong số đó có 4 người bị thương nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Bangladesh cho biết, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong buổi giẫm đạp kinh hoàng tại khu vực Narayanganj, gần thủ đô Dhaka ngày 27/3. Vụ giẫm đạp xảy ra tại khu vực bờ sông Brahmaputra, nơi lượng lớn người đổ về tham dự lễ hội tắm sông thường niên của người Hindu.Viên cảnh sát Nasir Ahmed cho hay, ít nhất 10 người thiệt mạng (gồm 7 phụ nữ và 3 nam giới) và hàng chục người khác bị thương trong vụ việc. Các nạn nhân thiệt mạng đều trên 50 tuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG