Bản tin 20H: Ukraine hợp tác quân sự với 'các quốc gia đặc biệt'

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Nguồn: Reuters
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Nguồn: Reuters
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) liên quan tới việc cho phép nước này hợp tác kỹ thuật-quân sự "với các quốc gia đặc biệt".

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ sau đó có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp trên khu vực phía Đông Bắc ​Bộ và vịnh Bắc ​Bộ, đêm 28/8, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Dự báo đêm 28 và ngày 29/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.


Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ký hợp đồng Tư vấn lập thiết kế tổng thể (FEED) với Cty Amec Foster Wheeler Energy Limite (Anh). Tổng giá trị hợp đồng FEED là 25,6 triệu USD, thời gian thực hiện trong 15 tháng, từ tháng tháng 8/2015 đến tháng 11/2016. (Xem chi tiết)


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đồng phục của học sinh. Các trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần các em mặc sạch sẽ, gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm. Các trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đồng phục học sinh phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp với lứa tuổi và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận. (Xem chi tiết)


Nguyễn Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines dù đang thụ án 19 năm vẫn bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản vì được cho là có liên quan tới bị can Giang Kim Đạt mới bị bắt sau 5 năm bỏ trốn. Thông tin ban đầu, Trần Văn Liêm là đồng phạm với Giang Kim Đạt trong việc trực tiếp đàm phán mua tàu Cartour của Italia (tàu Hoa Sen) sai trình tự thủ tục, trái với chủ trương của Chính phủ... Sau khi bị bắt, bước đầu Giang Kim Đạt đã khai nhận về hành vi phạm tội tham ô, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 19 triệu USD. (Xem chi tiết)


Ngày 28/8 tại thủ đô Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã có buổi tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice và cả 2 bên cùng cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự song phương. Ông Phạm Trường Long nhấn mạnh rằng 2 bên vẫn thường xuyên thực hiện các chuyến thăm viếng cấp cao lẫn nhau và quân đội 2 nước đang ngày càng mở rộng hợp tác, lưu ý rằng 2 bên cần nỗ lực giải quyết bất đồng và kiểm soát các nguy cơ, đồng thời tiếp tục xúc tiến xây dựng mô hình quan hệ quân sự kiểu mới giữa các cường quốc lớn.


Sau khi đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế về việc giảm một phần nợ, Ukraine đang tiếp tục mặc cả phía Nga giảm giá khí đốt cho mùa Đông này. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 28/8 cho rằng Kiev và Moskva cần quay trở lại thỏa thuận (khí đốt) vào mùa Đông năm ngoái, khi đó Ukraine thanh toán trước tiền khí đốt cho Nga và nhận được giảm giá đáng kể. Thỏa thuận này hiện đã hết hạn và 2 bên phải tiến hành các cuộc đàm phán mới nếu Ukraine muốn tiếp tục nhận được khí đốt.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) liên quan tới việc cho phép nước này hợp tác kỹ thuật-quân sự "với các quốc gia đặc biệt". Tuy nhiên, danh sách các quốc gia đặc biệt này được bảo mật và việc thực thi quyết định trên sẽ được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Oleksandr Turchynov giám sát.


Trưa 28/8, các nhà điều tra thảm kịch vụ một xe tải chở đầy người tị nạn đã chết ngạt được phát hiện trên đường quốc lộ A4, gần thủ đô Vienna của Áo, đã công bố các thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc đau lòng này. Trên chiếc xe tải đông lạnh bỏ lại bên lề đường, cảnh sát đã phát hiện 71 thi thể người tị nạn được cho đến từ Syria, trong đó có 59 nam giới, 8 phụ nữ và 4 trẻ em. Chiếc xe này bị bỏ lại trên đường A4 từ ngày 26/8 và sau đó một ngày thì được cảnh sát phát hiện.


Cảnh sát Thái Lan đã có DNA thu được từ tờ tiền nghi phạm đưa cho tài xế xe tuk-tuk trong vụ đánh bom kinh hoàng hôm 17/8 tại Bangkok khiến 20 người thiệt mạng. Ngày 17/8, nghi phạm bắt taxi trên đường Rama IV để tới ga Hua Lamphong. Sau đó, anh ta gọi một xe tuk-tuk ở trước ga rồi xuống khách sạn Grand Hyatt Erawan và đi bộ tới đền Erawan với một chiếc balô. Sau đó, nghi phạm để lại balo trên một chiếc ghế gần đền Erawan rồi rời hiện trường chỉ vài phút trước khi vụ nổ xảy ra khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa sa thải một số quan chức quân sự cấp cao sau đợt căng thẳng leo thang với Hàn Quốc. Lý do không được đưa ra song giới quan sát cho rằng có thể lãnh đạo Triều Tiên bắt họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng vừa qua với Hàn Quốc. Trong tuần, Triều Tiên và Hàn Quốc đã có một loạt hành động làm gia tăng căng thẳng song phương. Sau các cuộc họp kéo dài ở làng đình chiến Panmunjom, hai bên đã nhất trí các biện pháp nhằm xoa dịu tình hình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.