Bản tin 20H: Ukraine nã pháo nhầm vào 150 quân chính phủ

TPO - Đài Tiếng nói nước Nga vừa dẫn nguồn từ RIA Novosti cho biết, khi tấn công vào nhà ga của sân bay Donetsk, khoảng 150 binh sỹ Ukraine đã bị xóa sổ do trúng đạn pháo của chính pháo binh Ukraine tiến hành.

Bản tin 20H: Ukraine nã pháo nhầm vào 150 quân chính phủ ảnh 1

Ít nhất 1 người tử vong và 3 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại nhà kho thuộc công ty Đặng Huỳnh ở số 46 đường TA 19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TPHCM, vào chiều nay. Vụ nổ làm rung chuyển nhiều nhà dân ở trong bán kính 1 km. Nhà kho của công ty Đặng Huỳnh bị tốc mái. Toàn bộ phía sau nhà kho rộng khoảng 300m2 và ba nhà dân liền kề bị sập đổ hoàn toàn. Các nhà dân xung quanh bị hư hỏng do ảnh hưởng của vụ nổ. Thậm chí, có nhà bị nghiêng, nứt, sập đổ. (Xem chi tiết)


Chiều 17/10, tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh tham khảo để quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới của Đảng. Một nội dung quan trọng nữa tại kỳ họp này là QH lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Hình thức lấy phiếu lần thứ hai này vẫn giống lần đầu, phiếu tín nhiệm gồm 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa có quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc đối với ông Hoàng Văn Đồng. Theo quyết định của Ban thường vụ huyện ủy Hậu Lộc, trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, ông Đồng đã vi phạm nguyên tắc về việc sử dụng vốn hỗ trợ của Nhà nước, các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, sử dụng bằng cấp không hợp pháp; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên. (Xem chi tiết)


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi công văn yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh do virus Ebola. Đặc biệt, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tuyệt đối không tổ chức đưa, đón khách du lịch đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế.


Liên tiếp trong ba ngày từ 15 đến 17/10, nhiều công nhân Công ty Kỳ Phong (chuyên sản xuất túi xách, vali) có trụ sở ở Khu công nghiệp Việt Hương, thị xã Thuận An (Bình Dương) có triệu chứng khó thở, tụt canxi, tay chân co cứng cơ… Qua khám lâm sàng, chẩn đoán ban đầu từ các triệu chứng trên thì có khả năng công nhân bị ngộ độc khí hay một loại gì khác nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân. Tình trạng trên khiến gần 100 công nhân phải vào bệnh viện cấp cứu.


Đài Tiếng nói nước Nga vừa dẫn nguồn từ RIA Novosti cho biết, một đại đội lính Ukraine đã bị xóa sổ do trúng đạn pháo của chính pháo binh Ukraine tiến hành. Trước đó, vào hôm qua một nhóm thiết bị quân sự cùng khoảng 150 lính Ukraine tiến vào đường băng sân bay Donetsk từ phía làng Peska. Ngay lúc ấy, pháo binh của Ukraine nã đạn trúng vào nhóm binh sĩ kể trên. (Xem chi tiết)


Sau 5 tháng thử nghiệm, hệ thống siêu radar Voronezh-DM dự kiến sẽ được Nga đưa vào chế độ trực chiến toàn diện tại khu vực Kaliningrad vào cuối năm nay. Ông Yuri Borisov, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, việc đưa hệ thống radar này vào hoạt động sẽ giúp tăng cường đáng kể hệ thống cảnh báo và phát hiện tên lửa  của Nga và “về cơ bản, không có tên lửa đạn đạo nào mà chúng tôi không thể phát hiện”. (Xem chi tiết)


Hôm nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục đăng ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-Un chống gậy xuất hiện trước công chúng. Đây là lần thứ hai trong vòng bốn ngày, ông Kim Jong-Un xuất hiện công khai sau một thời gian dài vắng mặt. Tấm ảnh được chụp vào ngày 16/10 khi ông Kim thị sát hai tòa nhà chung cư dành cho các chuyên gia của một trường đại học ở Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã buộc phải dùng máy bay thương mại bay về nước sau khi chiếc chuyên cơ của ông bị trục trặc được cho là rò rỉ ở bình nhiên liệu. Sau cuộc hội đàm về chương trình hạt nhân của Iran ở Áo hôm 15/10, phái đoàn hơn 40 nhân viên ngoại giao và nhà báo đi theo ông Kerry đã rời khách sạn vào sáng sớm 16/10 và nhận được tin chiếc Boeing 757 của Ngoại trưởng cần phải được sửa chữa. (Xem chi tiết)


Ngày 17/10, Hàn Quốc đã phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni trong thời gian diễn ra lễ hội mùa Thu kéo dài 4 ngày. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, việc ông Abe gửi đồ lễ và một số nghị sỹ Nhật Bản tới thăm ngôi đền chiến tranh này là "điều rất tệ hại" và đây là động thái phớt lờ sự chỉ trích của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.