Bản tin 20H: Ukraine phải nhập khẩu điện từ Nga

Bản tin 20H: Ukraine phải nhập khẩu điện từ Nga
TPO - Bộ trưởng Năng lượng và Khai mỏ than Ukraine Volodymyr Demchishin ngày 27/12 thông báo nước này sẽ nhập khẩu điện từ Moldova, Belarus và Nga trong vài ngày tới để chấm dứt tình trạng cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp cả nước.

Tổng Cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98%. Tại cuộc họp báo ngày 27/12 để công bố Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, “mức tăng trưởng của năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013, cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế”.


Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tính đến ngày 15/12, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ USD, giảm 6,5% so với năm ngoái. Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong năm nay dù giảm 6,5% so với năm 2013 nhưng lại tăng đến 19% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch 17 tỷ USD).


Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, việc tiêm nhầm vắc xin DPT thay vì AT cho 31 trường hợp thai phụ tại Từ Sơn, Bắc Ninh không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Vào ngày 20/12, Trạm Y tế xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn đã tiêm nhầm vắc xin DPT (bạch hầu - ho gà - uốn ván cho trẻ em) thay vì tiêm chủng vắc-xin AT (uốn ván) cho 31 phụ nữ có thai. Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế có sai sót và xem xét hình thức kỷ luật. (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố năm 2013-2014, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM cho biết, tỷ lệ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn vẫn còn khá phổ biến. Số liệu kiểm tra gần đây nhất trong quý 4/2014, các đoàn kiểm tra đã tiến hành thanh tra 16.125 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, qua đó phát hiện hơn 50% số cơ sở vi phạm.


Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải, do hiện tượng 'quấy rối tình dục' trên xe buýt chưa phải là vấn nạn trên địa bàn Hà Nội nên cơ quan này đang tính sẽ đề xuất với thành phố lùi thời điểm thí điểm xe buýt dành riêng cho phụ nữ và trẻ em vào một dịp khác phù hợp hơn. Theo dự kiến ban đầu của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội và đơn vị liên quan, xe buýt dành riêng cho phụ nữ và trẻ em sẽ hoạt động trên ba trục đường 1, 6 và 32 từ ngày 5/1/2015, vào giờ cao điểm. (Xem chi tiết)


Sáng 27/12, xe tải của Đội CSGT TP.Vinh (Nghệ An) đi đến đoạn đường Mai Hắc Đế (phường Hà Huy Tập). Do tránh một người đi xe máy quay ngang đường nên tài xế đánh lái sang bên trái, chiếc xe tải lao lên dải phân cách và nằm yên ở đó. Phần đầu xe chồm sang làn đường ngược chiều. Ít phút sau, chiếc xe được đưa đi khỏi hiện trường. Công nhân môi trường đô thị được điều đến khắc phục sự cố tại dải phân cách. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đây ùn ứ.


Bộ trưởng Năng lượng và Khai mỏ than Ukraine Volodymyr Demchishin ngày 27/12 thông báo, nước này sẽ nhập khẩu điện từ Moldova, Belarus và Nga trong vài ngày tới để chấm dứt tình trạng cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp cả nước. Ông Demchishin cũng nhắc lại rằng chính phủ đã cấp phép cho bất kỳ công ty nào nhập khẩu điện để "đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường càng sớm càng tốt".


Ngày 27/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã đề nghị nối lại đàm phán với Trung Quốc vào tháng 1/2015 về việc thiết lập một đường dây nóng nhằm ngăn chặn các vụ việc bất ngờ trên biển. Tokyo hy vọng đường dây nóng này giữa các giới chức quốc phòng Nhật-Trung sẽ được triển khai trong năm tới, trong khi phía Trung Quốc cho biết sẽ thu xếp về đề nghị này.


Ngày 26/12, quân đội Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 39 tay súng trong một cuộc không kích tại vùng Datta Khel thuộc Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan. Đây là một phần trong chiến dịch quân sự Zarb-e-Azb đang được tiến hành nhằm truy quét phiến quân tại khu vực bộ lạc đầy bất ổn ở biên giới với Afghanistan. Với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu, lực lượng binh sỹ Pakistan đã tấn công nơi trú ẩn của những kẻ tình nghi là phiến quân.  


Trung Quốc hôm qua khởi công xây dựng sân bay quốc tế mới ở thủ đô Bắc Kinh, giải quyết nhu cầu đi lại đang tăng mạnh. Sân bay mới có khả năng đón 72 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2025, hãng thông tấn Xinhua cho hay. Chi phí xây dựng sân bay là 80 tỷ nhân dân tệ (13 tỷ USD). Dự án vừa được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc phê duyệt hôm 15/12. Sân bay dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm và có thể tiếp nhận 620.000 chuyến bay mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.