Bản tin 20H: Ukraine quyết không rút quân bất chấp giao tranh ác liệt

Thành viên phái bộ OSCE điều tra mảnh đạn pháo gần làng Shirokino, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thành viên phái bộ OSCE điều tra mảnh đạn pháo gần làng Shirokino, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phó Chỉ huy chiến dịch chống khủng bố (ATO) của Ukraine tại Donetsk và Lugansk, ông Sergey Galushko tuyên bố, lãnh đạo các lực lượng vũ trang nước này sẽ không rút binh sỹ khỏi làng Shirokino - nơi giao tranh quyết liệt giữa dân quân ly khai với lực lượng an ninh Kiev theo hướng Mariupol.

Tỷ giá giao dịch trong ngân hàng chiều nay bật tăng trở lại sau thời gian lặng sóng, có nơi tăng tới 20 đồng so với buổi sáng, lên 21.655 đồng đổi một đôla Mỹ. Trong đợt điều chỉnh giá USD lần này, diễn biến mua bán đôla Mỹ chủ yếu nóng trong các ngân hàng, còn ngoài thị trường tự do vẫn bình thường. Các điểm mua bán USD tại TP HCM giữ mức đầu ngày, quanh 21.650-21.680 đồng. Tại Hà Nội, mức công bố thấp hơn TP HCM 20 đồng, dao động quanh 21.630-21.660 đồng. (Xem chi tiết)


Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ 5 triệu yen cho tòa án phán quyết nhưng TAND quận Tân Bình khẳng định không thuộc thẩm quyền của mình vì chưa phát sinh tranh chấp. Chị Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) hiện đang cố gắng tìm những chứng cứ để chứng minh mình là chủ nhân số tiền 5 triệu Yen. Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình) vẫn miệt mài bên xe đẩy ve chai. (Xem chi tiết)


Khoảng 12g20 ngày 5/4, trên quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ lật xe khách 29 chỗ. Xe khách 29 chỗ chở 17 người chạy theo hướng từ bến xe miền Tây về huyện Mang Thít bất ngờ mất lái lao xuống ao. May mắn, 17 hành khách đi trên xe đều thoát nạn. Ba hành khách bị thương đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.


Phó Chỉ huy chiến dịch chống khủng bố (ATO) của Ukraine tại Donetsk và Lugansk, ông Sergey Galushko tuyên bố lãnh đạo các lực lượng vũ trang nước này sẽ không rút binh sỹ khỏi làng Shirokino - nơi giao tranh quyết liệt giữa dân quân ly khai với lực lượng an ninh Kiev theo hướng Mariupol. Theo ông Galushko, trong bối cảnh binh sỹ Ukraine ở đó hàng ngày ghi nhận 40-60 quả đạn pháo được bắn từ phía dân quân ly khai, việc giảm quân số là không thể.


Số liệu của Bộ Năng lượng Nga cho biết sản lượng dầu mỏ và khí đồng hành của Nga, một trong những nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới, vẫn giữ ở mức cao kỷ lục thời hậu Xôviết là 10,71 triệu thùng/ngày trong tháng Tư nhờ sự phục hồi gần đây của giá dầu thô. Trong tháng Tư, giá dầu thế giới đã tăng 21% lên trên 66 USD/thùng, do hoạt động khoan dầu chững lại và tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.


Ngày 3/5, các lực lượng quân sự quốc gia Latvia (NAF) thông báo đã xác định gần hải giới nước này hai tàu chiến và một tàu ngầm của Nga. Theo cơ quan báo chí NAF, các tàu chiến trên của Nga bị phát hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Latvia, cách hải giới năm hải lý. Ngoài ra, NAF dường như cũng xác định một máy bay vận tải quân sự An-22 bay gần biên giới Latvia.


Ban chỉ huy Lực lượng Hải quân thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết ngày 4/5, NATO đã bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn mang tên "Dynamic Mongoose" ở vùng duyên hải phía Tây Na Uy. Cuộc tập trận Dynamic Mongoose 2015 dự kiến diễn ra trong 10 ngày với sự tham gia của hơn 5.000 binh sỹ đến từ 10 quốc gia, trong đó có cả Thụy Điển, quốc gia không phải là thành viên NATO, và nhiều tàu biển, máy bay cũng như tàu ngầm.


Tính đến nay, trận động đất kinh hoàng ở Nepal hôm 25/4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.200 người, khoảng 160.786 ngôi nhà bị tàn phá, 143.673 ngôi nhà bị hư hại và 16.000 trường học bị phá huỷ. Nepal ước tính cần 5 tỷ USD để tái thiết đất nước. (Xem chi tiết)


100 lính thủy đánh bộ cùng 6 máy bay cứu trợ khẩn cấp của Mỹ đã có mặt tại Nepal để giúp vận chuyển hàng cứu trợ tới các vùng xa xôi đang chịu hậu quả sau trận động đất 7,8 độ richter ngày 25/4. Tướng Paul Kennedy thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ phát biểu trước báo giới rằng: “Chúng tôi có đội tìm kiếm và cứu hộ đang đợi để di chuyển tới các vùng xa xôi để cứu trợ các nạn nhân động đất. Chúng tôi mang theo các đồ tiếp tế và các lều trú ẩn”. (Xem chi tiết)


Chất lượng của dòng máy trực thăng Z-9 do Trung Quốc xuất khẩu ngày càng đáng báo động khi những người mua liên tiếp gặp nạn. Theo thống kê của trang aviation-safety.net, từ năm 1991 - 2013 đã có ít nhất 9 vụ tai nạn liên quan tới dòng trực thăng này. Các quốc gia châu Phi khá chuộng dòng trực thăng này do giá thành rẻ.Một chiếc trực thăng Harbin Z-9 của Không quân Cameroon đã rơi trong khi bay tập tại sân bay Douala vào ngày 23/4 vừa qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG