Bản tin 20H: Ukraine ra điều kiện về đoàn xe viện trợ Nga

Đoàn xe nhân đạo thứ hai của Nga gồm khoảng 100 xe tải phủ bạt trắng.
Đoàn xe nhân đạo thứ hai của Nga gồm khoảng 100 xe tải phủ bạt trắng.
TPO - Chính quyền Kiev cho biết, sẵn sàng tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ từ Moscow nhưng yêu cầu lực lượng biên phòng Ukraine được trực tiếp kiểm tra các xe hàng và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế hộ tống tới các địa điểm phân phát nhân đạo.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ thứ 2, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 20 người. Số vụ và thương vong vì TNGT này đều ở đường bộ. (Xem chi tiết)


Đoàn xe nhân đạo thứ hai của Nga gồm khoảng 100 xe tải phủ bạt trắng đang chuẩn bị vượt qua biên giới trên khu vực Rostov, thuộc Liên bang Nga và Donetsk thuộc Ukraine. Đoàn xe Nga được cho là đã xuất hiện trên khu vực Rostov từ tối ngày hôm qua, 30/8. Chính quyền Kiev cho biết, sẵn sàng tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ từ Moscow nhưng yêu cầu lực lượng biên phòng Ukraine được trực tiếp kiểm tra các xe hàng và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế hộ tống tới các địa điểm phân phát nhân đạo. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, chính quyền Kiev cần đàm phán với phe ly khai miền Đông về cơ chế liên bang hoá. Ông Putin đã từ chối đưa ra dự đoán về kết cục của cuộc khủng hoảng Ukraine khi khẳng định, việc này phụ thuộc vào ý đồ chính trị của giới chức Kiev hiện nay. Tổng thống Putin đồng thời nhấn mạnh, Nga “không thể đứng ngoài” cuộc khủng hoảng ở Ukraine khi người dân nơi đây vẫn đang bị bắn giết. (Xem chi tiết)


Những lo lắng về khả năng châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt mới do cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến đồng tiền rúp của Nga bị rớt giá kỷ lục. Tỷ giá quy đổi đồng rúp hiện là 37,03 rúp/USD, theo BBC. Đây là lần rớt giá xuống mức thấp nhất tính từ năm 1988. Hồi đầu tháng này, Ngân hàng trung ương Nga đã tuyên bố sẽ huỷ bỏ cơ chế hành lang giao dịch, vốn để hạn chế biên độ dao động của đồng rúp so với các đồng tiền khác như USD hay euro. (Xem chi tiết)


Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey O. Graham đã lên tiếng kêu gọi Nhà Trắng lập tức cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đối phó với diễn biến đang leo thang tại miền đông quốc gia này. Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đồng loạt cáo buộc Nga đưa quân qua biên giới Ukraine, hỗ trợ phe ly khai phản công quân chính phủ Kiev. (Xem chi tiết)


Latvia, Lithuania, Estonia, Romania và Ba Lan sẽ là các quốc gia được Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến thiết lập các căn cứ quân sự mới tại Đông Âu nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng gia tăng của Liên bang Nga. Theo kế hoạch bị rò rỉ của NATO, mỗi căn cứ sẽ biên chế ít nhất 600 binh sĩ. Kế hoạch này sẽ được thảo luận chi tiết tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở xứ Wales diễn ra vào ngày 5 và 6/9. (Xem chi tiết)


Dưới sự hỗ trợ của chiến đấu cơ Mỹ và các tay súng người Kurd Peshmerga, quân đội chính phủ Iraq vừa đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) tại thị trấn Amerli ở miền bắc nước này. Trong ngày hôm nay, quân chính phủ Iraq đã tiến vào Amerli. 15 phiến quân IS đã bị bắt giữ, theo báo cáo ban đầu. Khung cảnh trong thị trấn rất thảm khốc do Amerli đã bị IS vây hãm suốt 2 tháng qua. (Xem chi tiết)


Chính phủ Anh đang xem xét quy định cho phép ngăn cấm các công dân nước này nghi đang tham chiến ở Syria và Iraq cho phiến quân Hồi giáo IS có thể trở về nước. Quy định mới cho phép nhà chức trách Anh dễ dàng hơn trong việc kiểm soát và nắm giữ hộ chiếu của các đối tượng được nhận định là có khả năng trở thành thành viên các tổ chức khủng bố được di chuyển ra nước ngoài. (Xem chi tiết)


Quốc vương Saudi Arabia Abdullah hôm 30/8 cho biết, châu Âu và Mỹ sẽ trở thành mục tiêu của các tổ chức khủng bố nếu thế giới không có các phản ứng kịp thời đối với quân Hồi giáo IS. “Tôi tin rằng chúng sẽ đến châu Âu trong một tháng nữa và sau đó là Mỹ. Những kẻ khủng bố không có tính nhân đạo, sẵn sàng chặt đầu người trên đường phố và đưa cho trẻ em mang đi”- quốc vương Abdullah nói. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, quân đội Israel cho biết nước này đã công bố kế hoạch chiếm hữu 400 ha đất đai của người Palestine ở khu vực Bethlehem, phía Nam khu Bờ Tây chiếm đóng. Quân đội Israel nêu rõ: "Theo chỉ thị của ban lãnh đạo chính trị, 4.000 dunam (đơn vị đo diện tích của Israel, 1 dunam = 1.000m2) tại khu định cư Gevaot được coi là đất nhà nước".

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.