Bản tin 20H: Ukraine sẽ nhập tịch cho lính đánh thuê

Binh sỹ Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN
Binh sỹ Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Stepan Poltorak vừa lên tiếng thừa nhận có người nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự của Kiev tại Donbass và tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho họ nhập quốc tịch Ukraine.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng Hai này, khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (bao gồm cả các đợt tăng cường) gây gió mạnh trên Biển Đông và xảy ra 1 đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc trong khoảng nửa đầu tháng, tuy nhiên không kéo dài (khoảng từ 2-4 ngày).


Trong năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm được rất nhiều việc, trong đó nổi bật nhặt sạn trên môi trường báo chí, Internet. Trong buổi trao đổi với báo chí ngày 1/2, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông chính là việc tăng cường công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên nguyên tắc không có "vùng cấm" để làm trong sạch môi trường báo chí, xuất bản, viễn thông, Internet.


Ngày 1/2, Công an Tp.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải trộn bê tông và xe máy làm một người chết thảm. Trước đó, lúc 11h15 cùng ngày (1/2), xe tải trộn bê tông mang biển kiểm soát 72N-9833 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ vòng xoay dầu khí đến vòng xoay 3 Tháng 2, khi đến đoạn đường Nguyễn An Ninh (Tp.Vũng Tàu) thì xảy ra tai nạn với xe máy mang biển kiểm soát 66FL-5697 do ông Phạm Văn Thơm (59 tuổi) điều khiển khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 31/1, đoàn xe thứ 12 chở hơn 1.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã đến khu vực Donbass, miền Đông Ukraine một cách an toàn. Bộ phận báo chí của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết "hơn 170 xe tải chia thành hai nhóm đã đến Donetsk và Lugansk”. Đoàn xe đã mang đến mỗi khu vực hơn 750 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, thuốc men, vật liệu xây dựng, thiết bị điện.


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Stepan Poltorak vừa lên tiếng thừa nhận có người nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự của Kiev tại Donbass và tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho họ nhập quốc tịch Ukraine. Trước đó, đại diện của hai nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã nhiều lần báo cáo về sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài trong chiến dịch quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông nước này.


Jordan ngày 1/2 tuyên bố vẫn sẵn sàng trao trả nữ phiến quân người Iraq cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) theo một thỏa thuận trao đổi nếu viên phi công Muath al-Kasaesbeh bị nhóm này bắt giữ được trả tự do, kể cả sau khi con tin thứ hai của Nhật Bản đã bị IS chặt đầu. Người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohammad al-Momani cho biết, các cơ quan an ninh và quân đội nước này đang liên tục kiểm tra liệu viên phi công Kasaesbeh vẫn còn sống hay không.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã chỉ huy cuộc diễn tập của không quân và hải quân nước này, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng "sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cuộc chiến tranh nào, kể cả chiến tranh hạt nhân". Ông Kim Jong-Un được dẫn lời nêu rõ: "Việc đánh đắm một tàu sân bay Mỹ xuống đáy biển là hoàn toàn có thể".


Ngày 1/2, Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, kiêm đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc, Lu Wucheng đã bị cách chức và tước bỏ tư cách đại biểu NPC. Quyết định trên được đưa ra tại kỳ họp thứ ba của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cam Túc khóa 12. Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch tỉnh Cam Túc, Luo Xiaohu đã được bầu chọn thay thế vị trí của Lu Wucheng.


Giới chức y tế tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 31/1 thông báo số ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 trong tỉnh kể từ đầu năm 2015 đến nay đã lên tới 30 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông, một người đàn ông, 48 tuổi, sống tại thành phố Yết Dương, đã tử vong ngày 29/1 vừa qua, sau đó được xác định là do nhiễm H7N9. Trước đó, ngày 30/1, một bé gái 9 tuổi sống tại thành phố Sán Vĩ được xác định là nhiễm H7N9. Sau khi được chữa trị, sức khỏe bé gái này đã ổn định.


Chiều 1/2, tại Đặc khu Hành chính Hong Kong của Trung Quốc, cuộc biểu tình “bất tuân dân sự” đầu tiên sau làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” cuối năm ngoái đã chính thức diễn ra theo kế hoạch của các nhà tổ chức. Đúng 14 giờ 20 phút giờ địa phương (13 giờ 20 phút giờ Hà Nội), cuộc tuần hành bắt đầu diễn ra từ điểm xuất phát là công viên Victoria (công viên trung tâm), với sự tham dự của hàng nghìn người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.