Bản tin 20H: Ukraine sẽ trao quyền tự trị lớn hơn cho miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại một phiên họp Quốc hội. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu tại một phiên họp Quốc hội. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 31/8, Quốc hội Ukraine đã ủng hộ dự thảo sửa đổi hiến pháp theo đề nghị của Phương Tây, theo đó trao quyền tự trị lớn hơn cho các vùng lãnh thổ ở miền Đông nước này hiện do lực lượng ly khai kiểm soát. Ngay tại phiên họp đầu tiên về dự thảo trên, toàn bộ 265 nghị s​ỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật sửa đổi hiến pháp này.

Tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), 25 khẩu pháo 105 mm phục vụ lễ mừng Quốc khánh, đã được xếp vào đội hình, sẵn sàng cho buổi lễ vào sáng 2/9. Đây là loại pháo M2A1 105 mm, hay còn gọi lựu pháo, là một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh. Trong lễ Quốc khánh sáng 2/9, mỗi loạt bắn là một cụm khai hỏa 5 khẩu cùng lúc. Có tất cả 21 loạt bắn, tổng cộng 105 lượt pháo bắn. (Xem chi tiết)


UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai thành phố và các quận, huyện, thị xã, đơn vị chức năng chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi của mưa lũ, đảm bảo an toàn dịp tổ chức lễ Quốc khánh 2/9. Dự báo thời tiết cho biết từ ngày 31/8 đến 3/9 sẽ có mưa to đến rất to tại đồng bằng Bắc Bộ; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm.


Ngày 31/8, ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với các sở, ngành và cùng Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra tổng số nhân khẩu trong vùng dự án hiện có gần 15.000 người. Tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ hơn 13.100 tỷ đồng. Bao gồm giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 7.500 tỷ đồng, giá trị bồi thường nhà và vật kiến trúc trên 1.000 tỷ đồng, kinh phí áp dụng các chính sách hỗ trợ hơn 2.100 tỷ đồng.


Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 8 tháng, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.778 lao động (24.649 lao động nữ), đạt 83,98% kế hoạch năm 2015 và tăng 8,21% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài đã gần đạt được. Trong vài năm gần đây, Đài Loan liên tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất.


5 ngày sau khi lẩn trốn, Trần Văn Thới (39 tuổi) - nghi can cầm đầu đường dây bán "logo xe vua" - ra đầu thú. Theo điều tra ban đầu, Vân và Thới tự nhận là "người nhà" của lực lượng ngành giao thông, cho đàn em mời chào tài xế, nhà xe mua "logo vua" bảo kê các loại xe quá tải, quá khổ thoát khỏi sự kiểm tra của Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông... ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Quan điểm của Bộ Công an là xử lý bất kỳ ai có vi phạm kể cả lực lượng công an và thanh tra giao thông. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 525 đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TPHCM) khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Trong quá trình chữa cháy, một lính cứu hỏa đã bị thương. Đến gần 14h cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ gác gỗ của ngôi nhà bị cháy rụi, nhiều đồ đạc bên trong bị cháy, hư hỏng. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, Quốc hội Ukraine đã ủng hộ dự thảo sửa đổi hiến pháp theo đề nghị của Phương Tây, theo đó trao quyền tự trị lớn hơn cho các vùng lãnh thổ ở miền Đông nước này hiện do lực lượng ly khai kiểm soát. Ngay tại phiên họp đầu tiên về dự thảo trên, toàn bộ 265 nghị s​ỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật sửa đổi hiến pháp này. Trong khi đó, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội.


Một tháng sau thời điểm công bố Học thuyết biển sửa đổi, Nga bắt đầu trang bị cho lực lượng Không quân Hải quân hàng loạt chiến đấu cơ tối tân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu cho biết, lực lượng Không quân Hải quân Nga trước cuối năm 2015 sẽ được tăng cường 30 chiến đấu cơ, trong đó bao gồm 25 máy bay chiến đấu mới và 5 máy bay nâng cấp. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, Tổng Vụ trưởng Vụ An ninh Công cộng thuộc Bộ Nội vụ Áo, ông Konrad Kogler cho biết giới chức nước này đã phát hiện khoảng 200 người tị nạn và bắt giữ 5 đối tượng buôn người trong một chiến dịch mới được triển khai ở các khu vực dọc biên giới nước này. Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp đã đưa lên bờ gần 2.500 người di cư đang lênh đênh trên biển trong khuôn khổ 70 cuộc tìm kiếm và cứu nạn tiến hành cuối tuần qua.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay, 31/8 đã trình diện Tòa án Tối cao nước này để xem xét bằng chứng trong vụ kiện liên quan tới chương trình trợ giá gạo. Trước đó ngày 19/5, bà Yingluck ra hầu tòa để giải trình về những cáo buộc liên quan đến chương trình trợ giá. Các công tố viên đã cung cấp hồ sơ chứng cứ dài 60.000 trang và 23 nhân chứng bổ sung chống lại bà. Bà Yingluck cho biết, bà cũng đã trình lên tòa danh sách các tài liệu cần thiết và khoảng 70 nhân chứng để tòa xem xét. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG