Bản tin 20H: Ukraine tấn công dồn dập ly khai ở Donetsk

Một tòa nhà bị bắn phá ở trung tâm Donetsk. (Nguồn: ITAR-TASS)
Một tòa nhà bị bắn phá ở trung tâm Donetsk. (Nguồn: ITAR-TASS)
TPO - Ngày 20/8, các lực lượng quân đội Ukraine đã nổ súng tấn công trung tâm thành phố Donetsk, gây ra nhiều vụ nổ lớn tại khu vực này. Các nhân chứng cho biết đã xảy ra bắn phá dữ dội ở 2 quận của thành phố Donetsk tối 19/8.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước.  Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. (Xem chi tiết)


Trường Đại học Y dược Thái Nguyên vừa tạm dừng công tác giảng dạy, quản lí đối với PGS.TS Đàm Khải Hoàn về phát ngôn “có thể lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa, giá 200 triệu đồng”. GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, vừa kí quyết định thành lập Tổ công tác xác minh nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc PGS.TS Đàm Khải Hoàn phát ngôn “có thể lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa với giá 200 triệu đồng”. (Xem chi tiết)


Khoảng 16 giờ 30, ngày 17/8, gia đình quyết định đưa cháu Vương nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh để điều trị với mong muốn cháu sẽ nhanh chóng hết sốt, được bác sĩ chẩn đoán ban đầu bị viêm họng. Sau khi được tiêm thuốc, bé trai có biểu hiện tím toàn thân, co giật rồi tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 20/8, Văn phòng đáp ứng khẩn cấp Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông báo tình hình sức khỏe của hai trường hợp người Nigeria được cách ly tạm thời từ ngày 19/8 tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện các triệu chứng liên quan đến bệnh Ebola. Trước đó, ngày 19/8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cách ly tạm thời hai trường hợp người Nigeria đi từ vùng có dịch Ebola do có biểu hiện sốt khi nhập cảnh vào Việt Nam.


Giới chức trách địa phương ngày 20/8 cho biết, giao tranh ác liệt trong 24 giờ qua tại khu vực Donetsk giữa lực lượng chính phủ Ukraine với phe ly khai đã khiến 34 dân thường thiệt mạng và 29 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 20/8, các lực lượng quân đội Ukraine đã nổ súng tấn công trung tâm thành phố Donetsk, gây ra nhiều vụ nổ lớn tại khu vực này. Các nhân chứng cho biết đã xảy ra bắn phá dữ dội ở 2 quận của thành phố Donetsk tối 19/8. Một quả tên lửa không phát nổ được tìm thấy gần tòa nhà cũ của cơ quan an ninh Ukraine ở trong thành phố.


Các nguồn tin quân sự Italy cho biết các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể phi công trong vụ đâm máy bay quân sự ở xứ Marche, miền Đông Bắc nước này chiều 19/8. Vụ tai nạn này xảy ra sau khi hai máy bay Tornado của Không quân Italy đâm vào nhau trong một chuyến bay tập thường lệ và rơi xuống một cánh rừng, gây ra một đám cháy lớn. Trên hai máy bay có bốn phi công, ba nam và một nữ.


Trang mạng của Cục hải sự Trung Quốc (msa.gov.cn) ngày 20/8 đưa tin Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật trong thời gian 2 tuần tại Vịnh Bắc Bộ, từ 20/8-3/9. từ 8-18h hàng ngày từ 20/8-3/9 (giờ địa phương), quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại khu vực biển có tọa độ 21.14.00N/109.28.42E. Bán kính của cuộc diễn tập bắn đạn thật là 8 hải lý xung quanh tọa độ này.


Ngày 20/8, tòa án Bắc Kinh đã tuyên án tử hình đối với Văn Thanh Lương-nguyên Cục trưởng Cục đường sắt Côn Minh. Ông Văn Thanh Lương (55 tuổi) bị cách chức Cục trưởng Cục Đường sắt Côn Minh vào năm 2011 vì “vi phạm kỷ luật” (một từ hay được sử dụng để ám chỉ hành vi tham nhũng tại Trung Quốc). (Xem chi tiết)


Trong vụ công kích cá nhân mới nhất nhằm vào một quan chức tiếng tăm của một quốc gia đối địch, ngày 20/8, Triều Tiên đã gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là một con sói có "bộ hàm gớm ghiếc". Trong năm nay, Triều Tiên đã đưa ra một loạt lời lăng mạ đối với các nhà lãnh đạo ở Washington và Seoul, gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là con khỉ và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là gái điếm.

MỚI - NÓNG