Bản tin 20H: Ukraine tiếp tục rút vũ khí khỏi vùng chiến sự

Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Quân đội Ukraine ngày 5/3 tuyên bố đã bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Tập đoàn Vingroup-Công ty cổ phần vừa có đề xuất gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bày tỏ nguyện vọng được làm nhà đầu tư chiến lược của hai đơn vị thành viên thuộc Vinalines là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng). Tập đoàn Vingroup mong muốn điều hành, quản lý và khai thác cảng. Đây là lần thứ hai Vingroup nhắc lại đề xuất này với Bộ Giao thông Vận tải, thể hiện quyết tâm muốn được mua lại Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 6/3, người dân nhiều xã ở huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) hoảng hốt chạy ra khỏi nhà vì động đất gây rung chuyển mặt đất. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Lê Văn Tùng cho biết, rạng sáng nay nhiều khu dân cư ở trung tâm huyện đã rung chuyển. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Vật lý Địa cầu - xác nhận, lúc 5h24 trận động đất 3 độ richter xảy ra ở khu vực giáp ranh huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) và huyện KonPlong (Kon Tum), gần công trình thủy điện Đăkđrinh, độ sâu chấn tiêu 6,4 km.


Vào khoảng 13 giờ ngày 6/3, tại đường Đỗ Xuân Hợp (Mỹ Đình, Hà Nội) đã xảy ra một sự việc hy hữu khiến một chiếc Audi Q7 lao xuống mương nước, lật ngửa. Chiếc Audi Q7 loại 5 chỗ màu đen, biển kiểm soát 29A-460.54 khi đang lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khi đang thực hiện thao tác quay đầu, chiếc xe bất ngờ vọt ga và lật ngửa xuống mương nước gần đó. Thời điểm xảy ra sự cố, trong xe, ngoài tài xế còn một người khác. Ngay sau khi chiếc xe lật xuống mương, 2 người này đã thoát ra ngoài và may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. (Xem thêm)


Vào khoảng 10h10 ngày 6/3 tại đoạn đường sắt đi qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong và một người bị thương nặng. Vào thời điểm nói trên, tàu SX1T1 chạy theo hướng Bắc-Nam khi đi đến gần vị trí giao nhau với đường ngang dân sinh xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì đâm phải xe máy do anh Đặng Quang Hùng điều khiển chở một người khác nữa đang băng qua đường sắt. Cú đâm mạnh khiến xe máy văng ra xa và hư hỏng nặng, anh Hùng tử vong ngay tại chỗ, người bị thương chưa rõ danh tính.


Khoảng 10h10 ngày 6/3, chiếc xe máy mang biển số 39F2-1691 do anh Nguyễn Viết Dưỡng (30 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh thuộc phường 9, quận 5, TPHCM. Khi đến trước địa chỉ số 11 Sự Vạn Hạnh đã va chạm với xe buýt mang biển số 51B-142.49 do tài xế Huỳnh Phước Hải điều khiển. Cú va chạm khiến xe máy bị kéo lê một đoạn rồi gác đầu lên thành xe taxi đang đậu bên lề đường. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 6/3, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, (SN 20/12/1988, cư trú tại thôn Đoàn Kết, xã Eaka Mút, huyện Eekar, tỉnh Đắc Lắc) với tội danh giết người, cướp tài sản. Ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình đều không có mặt tại phiên tòa. Bản thân Lý Nguyễn Chung thừa nhận hành vi phạm tội nên không có cơ sở xác định ông Chấn là hung thủ của vụ án. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 5/3 tuyên bố đã bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Theo báo cáo hàng ngày của Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) của OSCE công bố ngày 5/3, quân đội Ukraine đã rút hàng đoàn xe chở vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới ở khu vực miền Đông.


Những bức ảnh giết người dã man vừa được công bố bởi nhóm khủng bố Tigris River. Nhóm người này hiện đang tham gia vào trận chiến chống lại 30.000 binh lính Iraq và dân quân tự vệ Shia, cách thành phố nơi IS chiếm đóng khoảng 70 dặm về phía bắc. IS đã sử dụng camera độ phân giải cao để ghi lại những cảnh giết người dã man giống hệt như những hình ảnh 3D trong các trò chơi trực tuyến bạo lực. Đây chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy IS đang cố gắng miêu tả sự tàn bạo của họ nhằm thu hút sự chú ý của những người trẻ tuổi phương Tây.


Hàng trăm người dân ở TP Dimapur, bang Nagaland sáng 5/3 tổ chức biểu tình trước nhà tù quận để phản đối vụ tên “yêu râu xanh” Syed Farid Khan, 35 tuổi, cưỡng hiếp nhiều lần một nữ sinh viên đại học người dân tộc Naga hôm 23/2. Vào buổi chiều cùng ngày, đám đông giận dữ đập cửa xông vào trại giam, khống chế lực lượng an ninh và kéo Khan tới khu vực tháp đồng hồ thành phố. Họ lột trần rồi kéo lê người đàn ông trên đường và đánh y thừa sống thiếu chết. Nghi phạm đã thiệt mạng trước khi được cảnh sát giải cứu.

MỚI - NÓNG