Bản tin 20H: Ukraine tính lập phòng tuyến tại Donbass

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này sẽ xây dựng tuyến phòng thủ và kiểm soát biên giới quanh khu vực có vị thế đặc biệt tại Donbass.

Sáng 22/9, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tưởng nhớ một năm ngày Đại tướng về với cõi vĩnh hằng (30/8 âm lịch). (Xem chi tiết)


Trong hai ngày 20-21/9, mưa to kèm gió lớn kết hợp nước đầu nguồn đổ về khiến nước sông Thao lên nhanh, gây thiệt hại cho các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông và Thanh Sơn. Một người bị nước cuốn trôi mất tích. Ngoài ra, hơn 200 ngôi nhà ở tỉnh này cũng bị ngập nước; 640 ha lúa và hơn 400 ha rau màu bị đổ, ngập. Nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, giao thông sạt lở. Hiện người dân và chính quyền tích cực khắc phục hậu quả.


Thống kê của trang thông tin SecurityDaily từ các diễn đàn an ninh mạng, diễn đàn hacker và hệ thống zone-h, zone-hc, hack-cn… cho thấy, trong khoảng thời gian nửa đầu tháng 9 đã có tổng cộng 1.039 website của Việt Nam bị tấn công. Trong số hơn 1.000 website nói trên có đến 30 website của các cơ quan chính phủ và 69 website của các cơ quan giáo dục. (Xem chi tiết)


Vào 3h45 hôm nay (22/9), tàu cá BĐ 95605 TS cùng 14 ngư dân gặp nạn đã được tàu BP 320403 của Hải đội Biên phòng 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định) lai dắt tàu cập bờ an toàn. Trước đó, khoảng 13h ngày 21/9, tàu BĐ 95605 TS, do ông Mai Trường (trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy khi trên đường về Cảng cá Quy Nhơn. Gặp sự cố, tàu thả trôi tự do tại vùng biển cách thành phố Quy Nhơn hơn 30 hải lý. (Xem chi tiết)


Ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này sẽ xây dựng tuyến phòng thủ và kiểm soát biên giới quanh khu vực có vị thế đặc biệt tại Donbass. Trả lời báo giới Ukraine sau chuyến thăm Mỹ, ông Poroshenko thông báo sớm nhất là trong tuần này, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine sẽ đệ trình kế hoạch cải cách quốc phòng và sau đó sẽ soạn thảo học thuyết quân sự mới.


Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 22/9 tuyên bố, nước này sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine nếu được yêu cầu. Trước đó, các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố liên minh quân sự này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, nước vốn không phải là thành viên của NATO, song họ cũng từng nói rằng từng thành viên của liên minh có thể đưa ra chọn lựa đó. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 được tổ chức ở thành phố Brisbane của Australia, bất chấp những lời kêu gọi nước chủ nhà ngăn cản ông tham gia hội nghị này do vai trò của Moskva trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Ngày 22/9, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã bổ nhiệm bà Ewa Kopacz làm Thủ tướng thứ 14 của nước này. Bà Ewa Kopacz là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Ba Lan giữ chức vụ Thủ tướng. Ngoài ra, Tổng thống Komorowski cũng bổ nhiệm 18 bộ trưởng, trong đó có 5 gương mặt mới và 13 bộ trưởng tiếp tục tại nhiệm.


Truyền thông Israel ngày 22/9 cho biết Đặc phái viên Trung Đông của Liên hợp quốc Robert Serry đang làm việc với Chính quyền Palestine và Israel để đưa từ 250 đến 500 thanh sát viên tới Gaza nhằm giám sát công tác tái thiết tại dải đất này. Theo một quan chức cấp cao Israel, khoảng 50 thanh sát viên Liên hợp quốc đang có mặt tại Ramallah và sẵn sàng tới Gaza để giám sát tiến trình khôi phục Dải Gaza sau khi kết thúc cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và Hamas.


Ngày 22/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi các phe nổi dậy trên Bán đảo Sinai của Ai Cập tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh nước này cũng như tiếp tục hành quyết những người bị giam giữ. Ai Cập hiện đang phải đối mặt với các cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo kể từ khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi, một thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo năm ngoái. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.