Bản tin 20H: Ukraine triển khai Vệ binh Quốc gia tại Odessa

Lực lượng an ninh Ukraine. (Nguồn: itar-tass.com)
Lực lượng an ninh Ukraine. (Nguồn: itar-tass.com)
TPO - Cảnh sát trưởng khu vực Odessa, Tướng Ivan Katerinchuk, ngày 3/1 thông báo, các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tới Odessa để đảm bảo an ninh tại thành phố cảng bên bờ Biển Đen này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2402/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.


Tối 3/1, gia đình ông Nguyễn Văn Đồng (56 tuổi) trên đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang xem tivi thì mất điện. Đến gần 23h, sau khi có điện trở lại tivi bị chập, xảy ra cháy rồi lan nhanh vào các vật dụng trong nhà. Lúc này vợ và con gái ông Đồng đi làm đêm chưa về. Ngoài ông Đồng bị ốm nằm liệt giường còn có chị gái là Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi), bị thần kinh, câm điếc nên không thể kêu cứu. Khi hàng xóm phát hiện thì lửa đã lan rộng, thiêu chết ông Đồng đang nằm trên giường. (Xem chi tiết)


Sáng 4/1, do trục trặc hệ thống thông khí nên chuyến bay VN350 có 184 khách và phi hành đoàn của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Nhật Bản phải hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong. Vietnam Airlines bố trí máy bay mới để đưa khách đến Fukuoka dự kiến cất cánh lúc 16:00 (giờ địa phương) và hạ cánh ở Fukuoka lúc 20:30 (giờ địa phương) trong hôm nay. (Xem chi tiết)


Vào 15h30 hôm nay, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (TP Vũng Tàu) đã tiến hành bàn giao đầu bếp Rojas Angelito Capindo (42 tuổi) và thi thể thuyền trưởng, thuyền phó của tàu Bulk Jupiter cho các lực lượng chức năng. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 16 thuyền viên còn lại của con tàu này. Tàu Bulk Jupiter trọng tải 56.009T, chở 46.400 tấn quặng sắt hành trình từ Malaysia đi Trung Quốc từ ngày 30/12/2014 thì gặp nạn. (Xem chi tiết)


Đội cứu nạn Indonesia cho biết đã phát hiện mảnh vỡ lớn thứ 5 của máy bay QZ8501. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết vẫn chưa đủ thuận lợi để các thợ lặn hoạt động. Phát biểu với báo giới sáng nay, 4/1, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), ông Bambang Soelistyo cho biết mảnh vỡ trên dài 9,8m, rộng 1,1m và cao 0,4m. Hiện 9 tàu đã được điều tới khu vực trên để tiếp tục tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Mặc dù công tác tìm kiếm nạn nhân máy bay QZ8501 vẫn tiếp tục nhưng Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia vừa khẳng định, không một ai sống sót trong chuyến bay xấu số này. Cơ quan an toàn hàng không Singapore và Indonesia cho biết sẽ đánh giá lại công tác an toàn bay tuyến Surabaya- Singapore, nhất và vào mùa đông. Nhiều khả năng lịch trình bay của tuyến này sẽ có những thay đổi lớn để tránh khỏi thời điểm thời tiết cực xấu thường hay xảy ra trên lộ trình này vào mùa mưa bão. (Xem chi tiết)


Cảnh sát trưởng khu vực Odessa, Tướng Ivan Katerinchuk ngày 3/1 thông báo, các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tới Odessa để đảm bảo an ninh tại thành phố cảng bên bờ Biển Đen này. Ông Katerinchuk cho biết: "Chỉ trong hơn một tháng qua đã xảy ra năm vụ tấn công khủng bố ở thành phố Odessa," đồng thời nhấn mạnh rằng "những đối tượng tình nghi sẽ bị chặn lại và kiểm tra, trong đó gồm cả việc kiểm tra đồ dùng cá nhân".


Một tàu chở ôtô của Singapore đã bị mắc cạn tại Eo biển Solent của Anh và đang trong tình trạng nghiêng 50 độ. Toàn bộ 25 thành viên thủy thủ đoàn đã được đưa ra khỏi tàu bằng máy bay trực thăng và xuồng cứu sinh. Một máy bay trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển Solent và 4 xuồng của Dịch vụ cứu hộ trên biển RNLI đã được huy động tham gia giải cứu thủy thủ đoàn. Ngoài ra, 4 tàu kéo từ cảng Esso và Southampton cũng đang có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ.


Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí laser đầu tiên của mình trên vùng biển thuộc vùng Vịnh Péc Xích. Hệ thống vũ khí này được triển khai trên tàu đổ bộ USS Ponce còn được biết tới như soái hạm của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đang hoạt động tại khu vực vùng Vịnh. Vào năm 1995, sau khi một phần của Hạm đội Biển Đen được chia cho Ukraine, nước này đã bán lại cho Mỹ một tàu hậu cần của Hải quân Liên Xô trước đây có tên là Dickso với giá bán phế liệu, nhưng trên đó có những phần sót lai của hệ thống vũ khí laser. (Xem chi tiết)


Ngày 4/1, giới chức Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến cáo buộc lừa tiền và hãm hiếp tập thể một nữ du khách Nhật Bản. Nạn nhân 22 tuổi này bị giam và phải làm nô lệ tình dục trong gần một tháng dưới một căn hầm. Sau khi tới đây từ ngày 20/11/2014, nữ du khách Nhật Bản trên kết bạn với ba nam thanh niên địa phương. Nhóm này cùng du lịch đến ngôi đền thiêng Bodh Gaya. Tại đây, chúng "trao tay" nữ du khách này cho hai đối tượng khác là một cặp anh em, những kẻ này đã nhốt cô dưới một căn hầm và hãm hiếp cô trong gần một tháng.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.