Bản tin 20H: Ukraine tuyên bố không rút quân khỏi miền Đông

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 21/9, quân đội Ukraine tuyên bố sẽ không rút các binh sỹ khỏi tiền tuyến cho đến khi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn theo những điều khoản trong kế hoạch hòa bình mới.

Chiều nay 21/9, một tai nạn đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khi tuyến cao tốc dài nhất cả nước này vừa thông xe buổi sáng cùng ngày. Tai nạn xảy ra tại Km203 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, lúc 15 giờ 10 phút. Một ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 18A - 012.28 phóng với tốc độ nhanh đã đâm đổ một cọc tiêu, trèo lên tôn lượn sóng, rơi xuống mái ta luy của đường. Vụ tai nạn làm hỏng một phần tôn lượn sóng, rất may không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Chiếc xe chở hàng trăm thùng bia đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bị lật nhào làm nhiều thùng bia văng tung tóe. Nhiều người dân đã xúm lại hỗ trợ tài xế thu gom tài sản để chuyển lên xe khác. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 21/9, trên tỉnh lộ 640 - đoạn qua đường tránh để xây cầu vượt lũ Huỳnh Mai (thuộc địa bàn thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, Bình Định). (Xem chi tiết)


Từ ngày 20/9 đến nay, ách tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 74 +800, Quốc lộ 4D, đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), đường từ Lai Châu sang Sa Pa (Lào Cai) do nửa quả đồi với khối lượng khoảng 8.000m3 đất đá từ phía taluy dương sạt lở. Hơn 13 giờ ngày 21/9, có mặt tại điểm sạt lở này, phóng viên TTXVN chứng kiến cảnh cả đoàn xe ôtô các loại đi từ hướng tỉnh Lai Châu sang tỉnh Lào Cai và ngược lại, kéo dài khoảng 2km bị ách tắc, nằm chờ thông đường.


Ngày 21/9, Ukraine thông báo 2 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại khu vực miền Đông ly khai kể từ khi Kiev và lực lượng ly khai ký kế hoạch hòa bình mới một ngày trước đó. Phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết 8 thành viên thuộc lực lượng vũ trang nước này cũng đã bị thương trong 24 giờ qua, song không cung cấp thêm chi tiết. (Xem chi tiết)


Ngày 21/9, quân đội Ukraine tuyên bố sẽ không rút các binh sỹ khỏi tiền tuyến cho đến khi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn theo những điều khoản trong kế hoạch hòa bình mới. Phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Andriy Lysenko nói: "Một trong các điểm chính (trong thỏa thuận Minsk) là nguyên tắc liên quan tới lệnh ngừng bắn. Những điểm khác chỉ xếp sau".


Tổng thống Argentina Cristina Fernández ngày 20/9 cho biết bà bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa ám sát vì có mối quan hệ bằng hữu với Giáo hoàng đồng hương Francis và ủng hộ sự cùng tồn tại hòa bình của Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel. Tuy nhiên, Tổng thống Cristina khẳng định bà không lo sợ và cũng không đưa ra các biện pháp an ninh bổ sung trước lời dọa nạt trên.


Chỉ trong vòng 24 giờ qua, khoảng 66.000 người tị nạn Syria, chủ yếu là người Kurd đã tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh các binh sỹ nhà nước Hồi giáo (IS) ngày càng mở rộng vùng kiểm soát tại miền Bắc Syria. Trong ngày thứ Sáu, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới nước này cho những người tị nạn Syria tháo chạy từ thành phố Kobane do lo sợ bị IS tấn công. (Xem chi tiết)


Một vụ đánh bom xảy ra gần trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 21/9 đã làm bốn người thiệt mạng, trong đó có hai dân thường và hai cảnh sát. Vụ nổ bom xảy ra tại khu vực đông dân cư ở trung tâm thủ đô Cairo, nơi tập trung trụ sở Bộ Ngoại giao và đài truyền hình nhà nước. Lực lượng an ninh đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm bom, đề phòng trường hợp vẫn còn nhiều quả bom được cài cắm tại khu vực đông đúc này. (Xem chi tiết)


Ngày 21/9, tại Pakistan, ba vụ tấn công đã xảy ra, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Theo các nguồn tin, 4 tay súng không rõ danh tính đã xả súng vào một nhà hàng ở khu vực Hussainabad ở thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan, làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Trong khi đó, vụ đụng độ giữa hai nhóm người tại huyện Nawabshah ở tỉnh Sindh, miền Nam nước này, cũng làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.


Ngày 20/9, chính quyền Mỹ đã triển khai tăng cường an ninh tại các khu vực xung quanh Nhà Trắng sau vụ một người đàn ông nhảy qua hàng rào và đột nhập vào khuôn viên tòa Bạch Ốc. Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Julia Pierson cho biết các lực lượng an ninh đã được tăng cường tuần tra trên các tuyến phố bên ngoài Nhà Trắng, đặc biệt dọc đại lộ Pennsylvania phía trước tòa nhà. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.