Bản tin 20H: Ukraine và ly khai trao đổi hàng trăm tù binh

Lực lượng quân đội Ukraine tại một trạm gác. (Nguồn: Reuters)
Lực lượng quân đội Ukraine tại một trạm gác. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 26/12, trợ lý Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU), ông Markiyan Lubkyvsky cho biết chính quyền Kiev và lực lượng ly khai sẽ sớm tiến hành trao đổi hàng trăm tù binh. Ông Lubkyvsky cho biết thỏa thuận này là nhằm trao đổi 125 quân nhân Ukraine lấy 225 phiến quân bị Kiev bắt giữ.

Ngày 26/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích đã chủ trì cuộc họp thông qua Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh, định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Lý Sơn có tổng mức đầu tư 2.839 tỷ đồng trên tổng diện tích 330ha.


Giá xăng liên tiếp giảm mạnh trong thời gian qua đã khiến người tiêu dùng vui mừng, với hy vọng không chỉ giá vận tải mà cả giá tiêu dùng, hàng thiết yếu cũng sẽ đồng loạt giảm theo. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, mặc dù các doanh nghiệp vận tải, bến xe đã có kế hoạch giảm giá, các mặt hàng tiêu dùng vẫn “án binh bất động”.


Chỉ vì tội đi tiểu nhiều lần, một bé trai 3 tuổi đã bị cô giáo trường mầm non công lập ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đánh bầm dập. Sáng 26/12, ông Nguyễn Phương Nam - Phó Phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn xác nhận thông tin về việc cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Mầm non Quy Nhơn đánh một bé 3 tuổi đang gây xôn xao dư luận là có thật. Trước đó, chiều tối 25/12, cháu Võ Anh M. (3 tuổi) bị nhiều vết bầm tím to, kéo dài từ bên này sang bên kia mông, nguyên nhân là do cô giáo đánh.


Một vụ lật xe khách đã xảy ra tại tỉnh Pô-ly-khăm-xay (Lào) ngày hôm qua (25/12) khiến 1 người tử vong và 7 người bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là người Việt. Vào trưa ngày 25/12, xe khách mang biển Lào thuộc sở hữu của nhà xe Thuận Thanh đang trên đường chạy từ Viên Chăn (Lào) về Nghệ An. Khi đến huyện Păk Xăn, tỉnh Pô-ly-khăm-xay (Lào) xe bị mất lái, lao vào ta-luy bên đường rồi lật từ đèo xuống vách núi. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Aleksander Zakharchenko ngày 25/12 tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi với các nước láng giềng. Phát biểu với phóng viên hãng thông tấn Donetsk, ông Zakharchenko khẳng định: “Tôi sẽ kiên định lập trường: thiết lập các quan hệ đối tác cùng có lợi với toàn bộ các nước láng giềng của chúng tôi”.


Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Dmitry Mironchik, các đại diện Chính quyền Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này sẽ không gặp nhau tại thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 26/12 theo như dự kiến. Nhóm tiếp xúc về Ukraine, gồm hai bên tham chiến nói trên và các nhà trung gian từ Nga và OSCE, sẽ không nhóm họp trong ngày 26/12, song Belarus luôn sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc hòa đàm về Ukraine.


Ngày 26/12, lực lượng chiến lược Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn từ sân bay Plesetsk. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: “Vào lúc 11 giờ 02 phút theo giờ Moskva, từ sân bay Plesetsk đã hoàn thành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn, bố trí trên phương tiện cơ động mặt đất và trang bị nhiều đầu đạn". Được biết, các đầu đạn của tên lửa này đã rơi xuống bãi thử nghiệm Kura ở Kamchatka.


Ngày 26/12, trợ lý Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU), ông Markiyan Lubkyvsky cho biết chính quyền Kiev và lực lượng ly khai sẽ sớm tiến hành trao đổi hàng trăm tù binh. Ông Lubkyvsky cho biết thỏa thuận này là nhằm trao đổi 125 quân nhân Ukraine lấy 225 phiến quân bị Kiev bắt giữ.


Giới điều tra Nga tuyên bố có bằng chứng mới cho thấy chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã bị máy bay chiến đấu Ukraine bắn rơi ngày 17/7. Một quân nhân Ukraine từng làm việc tại sân bay ở thành phố Dnipropetrovsk khai rằng đã nhìn thấy chiến đấu cơ Su-25 do đại úy mang họ Voloshyn thuộc Không lực Ukraine cầm lái cất cánh ngày 17/7, chở theo tên lửa không đối không R-60 nhưng khi máy bay trở về thì không còn tên lửa. (Xem chi tiết)


Do quá tải lại đâm vào đá ngầm, con thuyền chở hơn 100 hành khách tại Congo đã chìm giữa dòng sông. Vụ chìm thuyền này khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra gần làng Yakusu, cách thủ phủ Kisangani của tỉnh Orientale 35 km về phía bắc. Theo cơ quan chức năng, con thuyền này chỉ được phép chở tối đa 39 hành khách. Tuy nhiên, chủ thuyền đã cố gắng nhồi nhét thêm khách và hàng hóa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.