Bản tin 20H: Ukraine xóa nợ thành công 3,6 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko. (Nguồn: todayonline.com)
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko. (Nguồn: todayonline.com)
TPO - Ngày 27/8, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko cho biết, nước này đã đàm phán thành công để được xóa 3,6 tỷ USD trong số gần 20 tỷ USD nợ nước ngoài. Kiev cũng được hoãn thanh toán 15,5 tỷ USD nợ còn lại, bao gồm 3 tỷ USD nợ Nga không được tái cơ cấu, đến năm 2019.

UBND TPHCM vừa chính thức ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn. Theo quy định, mức thu đối với ôtô, trừ ôtô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có mức 150.000 đồng/lần/xe (giữ nguyên mức cũ). Xe ôtô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có mức phí 11 triệu đồng/lần/xe (mức cũ 2 triệu đồng/lần/xe).


Ban Quản lý Dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa cảnh cáo Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) và yêu cầu đơn vị này có biện pháp xử lý nhà thầu phụ để rơi thanh sắt tại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cho thôi việc và thay thế các cá nhân, chỉ huy công trường. Trước đó, hôm 25/8, trong quá trình tháo dỡ hệ thống ván khuôn tại khu vực thi công ga Hà Đông, nhà thầu phụ của EPC là Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Phát - TOPACO đã để xảy ra sự cố rơi một thanh thép làm va đập vào đầu xe ô tô con. (Xem chi tiết)


Chiều 26/8, cơ quan CSĐT Công an Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cần cẩu làm 2 công nhân tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 25/8, Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Á, đang thi công đoạn kè chống sạt lở tại khu công nghiệp C thuộc TP Sa Đéc thì bất ngờ chiếc cần cẩu đổ sập. Vụ tai nạn làm anh Hồ Hoàng Vũ (SN 1978), ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Phó vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Võ Minh Tuấn vừa được bầu làm chủ tịch DongABank. Đây được xem là một thông tin tốt với DongABank sau khi ngân hàng này bị kiểm soát đặc biệt và đình chỉ chức vụ hai lãnh đạo. Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan liên kết Đại học Kinh tế TP HCM, cử nhân tài chính tín dụng trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được đánh giá rất cao về chuyên môn và sự am hiểu lĩnh vực ngân hàng. Ông Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) từ tháng 9/2014. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, bé Dương Minh Phát - con trai chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long), sẽ được xuất viện vào ngày mai (28/8), đúng vào ngày đầy tháng của em. Tình trạng sức khỏe em bé bị dao đâm xuyên não đã hoàn toàn ổn định, hiện chưa có bất cứ dấu chứng nào đáng lo ngại về thần kinh. Tuy nhiên, em bé phải được tiếp tục theo dõi tái khám trong vòng ít nhất 2 năm để giảm thiểu tối đa các di chứng. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 27/8 trên QL 1 đoạn qua ngã ba Quán Gò thuộc địa phận xã Bình An (Thăng Bình, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người bị thương, giao thông trên QL bị ách tắc nhiều giờ. Chiếc Camry đang lưu thông trên quốc lộ thì bất ngờ vượt phải xe tải chở cát rồi xảy ra va chạm. Cú va chạm mạnh khiến xe Camry lật ngửa, xe tải húc tan giải phân cách và nhiều người bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko cho biết nước này đã đàm phán thành công để được xóa 3,6 tỷ USD trong số gần 20 tỷ USD nợ nước ngoài. Kiev cũng được hoãn thanh toán 15,5 tỷ USD nợ còn lại, bao gồm 3 tỷ USD nợ Nga không được tái cơ cấu, đến năm 2019. Bà Yaresko gọi thỏa thuận xóa nợ của Ukraine là thành công không chỉ cho Kiev, mà còn cho cả các thị trường mới nổi nói chung.


Hôm 26/8, sau một hồi đấu súng, thủ phạm bắn chết 1 cảnh sát, đâm 3 người gần cửa hàng ở thị trấn Sunset, bang Louisiana đã bị bắt. Nạn nhân là cảnh sát Henry Nelson. Anh tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. 3 người bị đâm là Shameka Johnson, 40 tuổi (đã thiệt mạng), Surlay Johnson, 34 tuổi và Courtney Jolivette, vợ của thủ phạm. Ba máy bay trực thăng và 8 xe cứu thương ngay lập tức được huy động. Sau khi phạm tội, tay súng cố thủ bên trong một cửa hàng. Cảnh sát đã sử dụng loa phóng thanh và lựu đạn cay để ép hắn ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Trung Quốc công bố điều tra 11 quan chức vì cáo buộc lơ là trách nhiệm, lạm dụng quyền lực - liên quan tới vụ nổ kho hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân hôm 12/8 khiến ít nhất 139 người thiệt mạng. Cảnh sát nước này cũng vừa bắt giữ 12 nghi phạm. Một số quan chức trong số 11 người bị điều tra gồm: Wu Dai – người đứng đầu Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Thiên Tân, Zheng Qingyne – Giám đốc cảng Thiên Tân, Wang Jinwen, một quan chức cấp cao thuộc Bộ giao thông Vận tải Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này không hề điều động gấp quân tiếp viện tới khu vực biên giới với Triều Tiên sau khi bùng phát căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hồi tuần trước, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng của Trung Quốc vẫn được triển khai tại khu vực này như thường lệ. Trước đó, những bức ảnh được truyền bá trên các trang web của Trung Quốc hồi cuối tuần qua cho thấy Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đang tăng cường xe tăng tới thành phố Diên Biên giáp giới với Triều Tiên.

MỚI - NÓNG