Bản tin 20H: Ứng viên Thủ tướng Anh cam kết thực hiện Brexit

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. (Nguồn: AP)
Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. (Nguồn: AP)
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May, ứng viên sáng giá nhất kế nhiệm Thủ tướng David Cameron, ngày 11/7 cam kết sẽ lãnh đạo nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit) thành công...

Chiều 11/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (T.Ư) đã ra thông báo về Kỳ họp thứ IV và thứ V của Ủy ban. Tại 2 kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, kết luận nhiều nội dung, trong đó có trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh. (Xem chi tiết)


Sáng 11/7, bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, bệnh nhân Phan Thị Bích Loan (18 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng phù phổi nặng, hôn mê sâu. Khoảng 17h chiều 5/7, Loan ra vườn nhà nhón tay hái chùm cóc trên cây thì bất ngờ bị một con ong nghệ (hay còn gọi là ong bần) đốt ngay vào trán. Chỉ sau cú cắn vào phía trên mắt trái chừng 15 phút, người Loan bắt đầu nổi mẩn đỏ, mặt sưng lên, tím tái và ngất xỉu. (Xem chi tiết)


Hội nghề cá Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban đối ngoại Trung ương về việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hội nghề cá Việt Nam cực lực lên án và phản đối hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc đã rượt đuổi và đâm chìm tàu cá của ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.


Ngày 11/7, Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông (A87) cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một lô hàng Ephedrin (tiền chất ma túy) ngụy trang trong ruột săm xe máy. Trước đó, ngày 4/7/2016, các trinh sát của A87 đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một kiện hàng được gửi từ Việt Nam sang New Zealand thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng cấm. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện có một vết cắt dài từ 3-4 cm trên mỗi chiếc săm xe máy hiệu Yokohama. Khi bóp vào chiếc săm, các trinh sát nhận thấy săm có chứa chất dạng bột.


Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết sau khi báo chí phản ánh phòng khám An Khang, số 96 Ô Chợ Dừa, mượn danh Sở Y tế Hà Nội “chặt chém” khách hàng, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với các vi phạm của cơ sở này. Tổng số tiền phạt là trên 100 triệu đồng. Sở Y tế Hà Nội cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sỹ Viên Cát Lượng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của bác sỹ này trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày 8/7/2016.


Hải quân Thái Lan điều một số máy bay và tàu tìm kiếm ngư dân Việt Nam mất tích sau khi nổ súng bắn các tàu cá với cáo buộc xâm phạm trái phép. Tàu hải quân Thái Lan hôm 8/7 đã nổ súng vào nhóm ba tàu cá của Việt Nam khiến hai ngư dân bị thương và một lái tàu mất tích. Trong số các tàu có biển đăng ký của tỉnh Bến Tre này, hai chiếc chìm trong quá trình bị áp giải về Thái Lan. Cơ quan chức năng Thái Lan đang hoàn tất hồ sơ nên chưa xét xử các ngư dân Việt bị cáo buộc xâm nhập và đánh bắt cá trái phép. Trước đó Bangkok dự kiến đưa các ngư dân Việt ra hầu tòa trong hôm nay. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa quyết định thực hiện điều chỉnh giảm khoảng 10% mức cước phí đối với xe tải loại 4 và 5 tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Dầu Giây) từ 0 giờ ngày 1/8 tới đây. Cụ thể, đối với xe tải loại 4 (xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở container 20 feet) giảm từ 150.000 đồng xuống còn 140.000 đồng. Xe tải loại 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở container 40 feet) giảm từ 240.000 đồng xuống còn 220.000 đồng. Riêng, với xe loại 1, 2 và loại 3 mức phí không đổi.


Các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang xem xét khả năng đề nghị Nga gia hạn 5 năm hiệu lực của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới nhất (START-3). Theo báo trên, Mỹ muốn đảm bảo rằng thỏa thuận thời hạn 10 năm nói trên sẽ tiếp tục có hiệu lực khi ông Obama rời nhiệm sở. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ công bố chính sách "không sử dụng trước tiên" các vũ khí hạt nhân và đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tái khẳng định lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân.


Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May, ứng viên sáng giá nhất kế nhiệm Thủ tướng David Cameron, ngày 11/7 cam kết sẽ lãnh đạo nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit) thành công, đồng thời bác bỏ các đề xuất yêu cầu "phớt lờ" kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU vừa qua nếu như bà trở thành Thủ tướng Anh. Ứng cử viên này tuyên bố nước Anh sẽ không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để ở lại "mái nhà chung châu Âu" và càng không nổ lực để tái gia nhập liên minh này một lần nào nữa. Đương kim Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng khẳng định sẽ đàm phán với EU để có được một thỏa thuận tốt nhất về thương mại, hàng hóa và dịch vụ cho nước Anh.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.