Bản tin 20H: Vì sao hơn 200 học sinh đạt thành tích không được giấy khen?

Học sinh trong lễ tổng kết.
Học sinh trong lễ tổng kết.
TPO - Chưa được tái bổ nhiệm, hiệu trưởng ở Kiên Giang không thể ký vào giấy khen khiến 225 học sinh đạt thành tích không được nhận phần thưởng cuối năm học.

Ngày 28/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo UBND TPHCM gặp gỡ các đại biểu trí thức của thành phố. Tại đây, ông Nhân trăn trở với rất nhiều câu hỏi lớn cho các đại biểu trí thức của thành phố như: “Thành phố đang ở đâu? Làm thế nào để kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn nữa? Làm sao tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh? TP. HCM thiếu động lực làm việc tốt hơn cho cán bộ, công chức?.... Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra hiện nay TP. HCM đang đối mặt với 6 bài toán lớn cần giải quyết. Đó là những bài toán phát huy nguồn lực con người; phát huy tài nguyên đất; phát huy nguồn lực của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước; liên kết hợp tác phát triển; TP. HCM trở thành nơi đáng sống, đáng đến, thành phố thông minh và hoàn thiện cơ chế, thể chế để thành phố phát triển cùng cả nước. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h trưa 28/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần cáp điện và hệ thống Ls-Vina ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn tòa nhà văn phòng của công ty rộng khoảng 600m2. Rất may vụ cháy đã được khống chế kịp thời, không gây cháy lan toàn nhà máy và không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 28/5, trong lễ tổng kết năm học của trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang), bà Vũ Thị Niêm – nguyên hiệu trưởng - nói lời xin lỗi vì chưa thể trao phần thưởng cho 225 học sinh đạt thành tích, do giấy khen không có chữ ký của lãnh đạo trường. Ngoài học sinh không được nhận phần thưởng, trường có 4 giáo viên đạt thành tích trong học tập, giảng dạy cũng không được vinh danh. Theo bà Niêm, tháng 8/2011, bà được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận bổ nhiệm làm hiệu trưởng (5 năm). Hiện, đã hết thời hạn nhưng bà không được tái bổ nhiệm. "Về mặt pháp lý tôi không còn là hiệu trưởng, không thể ký giấy khen cho học sinh và giáo viên của trường", bà Niêm nói và cho biết cũng không thể ủy quyền cho hiệu phó ký thay. Trước đó, trường đã báo cáo với các ngành chức năng nhưng đơn vị quản lý không phản hồi.


Khoảng 15h30 ngày 28/5, anh Huỳnh Thanh Nam (25 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy BKS 52P8 lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ thĩ xã Dĩ An về thị xã Thuận An với tốc độ khá nhanh, khi đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiêp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì mất kiểm soát tông vào gốc cây bên đường. Cú tông mạnh khiến Nam đập đầu vào gốc cây tử vong tại chỗ. Riêng xe máy tiếp tục lao về trước hơn 10m mới dừng lại. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ hơn 1.400 tỷ đồng. Đường dây này do Tống Viết Thịnh (SN 1978), Cao Văn Hậu (SN 1977), Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987) đều ở TP Thanh Hóa và Lê Văn Hiếu (SN 1986) ở huyện Hậu Lộc cầm đầu. (Xem chi tiết)


Vòng bảng U20 World Cup 2017 đã khép lại với rất nhiều bất ngờ và kịch tính. 16 đại diện ưu tú nhất đã giành vé vào vòng 1/8. Trong số ấy, rất đáng tiếc không có nhà ĐKVĐ U20 Argentina và một số tên tuổi khác như U20 Honduras, U20 Ecuador. (Xem chi tiết)


Tàu JS Izumo, niềm kiêu hãnh của Lực lượng Phòng vệ trên Biển của Nhật Bản (JMSDF), sẽ thực hiện một hải trình chưa từng có qua các vùng biển châu Á trong ba tháng tới. Tàu JS Izumo là tàu lớn nhất cho Nhật Bản chế tạo kể từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, nhìn rất giống một tàu sân bay. Tàu này đã tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế đầu tiên do Singapore tổ chức, với sự có mặt của các hạm đội đến từ khu vực châu Á. Việc tàu JS Izumo đi qua Biển Đông là động thái cực kỳ nhạy cảm đối với Trung Quốc do Nhật Bản lên tiếng ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực rộng lớn của Biển Đông và các thực thể ở vùng biển này. 


Jesus Dureza, cố vấn của Tổng thống Philippines cho biết, nhóm đàm phán của chính phủ sẽ không tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ 5 theo kế hoạch, trừ khi lực lượng Quân đội nhân dân mới (NPA) ngừng các hoạt động tấn công. (Xem chi tiết)

Ngày 28/5, các lượng lượng Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện lệnh giới nghiêm tại khu vực Kashmir do nước này kiểm soát sau khi các binh sỹ Ấn Độ tiêu diệt Sabzar Ahmed Bhat, một chỉ huy khét tiếng của quân nổi dậy tại khu vực tranh chấp này. Lực lượng cảnh sát vũ trang và binh sỹ bán quân sự đã tuần tra các con phố vắng vẻ và ra lệnh cho người dân tại thủ phủ chính Srinagar và các thị trấn khác thuộc Kashmir phải ở trong nhà nhằm ngăn chặn các hoạt động biểu tình chống Ấn Độ. Trong khi đó, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực Tral (Tran) ở phía Nam để tham dự lễ tang thủ lĩnh nổi dậy Ahmed Bhat và hô vang các khẩu hiệu đòi độc lập cho Kashmir.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.