Bản tin 20H: Vùng ly khai Donetsk sẵn sàng nhận viện trợ từ Ukraine

Ảnh minh họa. Nguồn:RIA Novosti.
Ảnh minh họa. Nguồn:RIA Novosti.
TPO - Ngày 23/11, Phó Giám đốc Trung tâm tái thiết Donbass Igor Bilodid phát biểu với các nhà báo rằng, "Cộng hòa nhân dân Donetsk" (DNR) tự xưng sẵn sàng tiếp nhận viện trợ nhân đạo từ Chính quyền Ukraine.

Sau Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, thời gian gần đây, rắn lục đuôi đỏ cũng xuất hiện tràn lan ở Phú Yên, cắn hàng chục người phải nhập viện cấp cứu. Ngày 16/11, trong lúc cụ Nguyễn Thị Điềm (ngụ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) ra vườn hái rau,ì bị rắn lục đuôi đỏ mổ vào ngón tay giữa sưng phù, đau nhức choáng váng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, cụ Điềm cũng phát hiện, đập chết 5 con rắn.

Còn bà Phan Thị Phương sát bên nhà cụ Điềm, phát hiện hai con rắn lục đuôi đỏ, trong lúc ngồi băm rau cho heo giữa sân.  (Xem chi tiết)


23h ngày 22/11, xe giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Lào Cai chạy đến địa phận xã Sai Nga (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) thì mất lái, đâm phải xe tải loại 5 tấn chở ngô đi cùng chiều.

Cú đâm mạnh khiến xe tải văng về phía trước và lật nghiêng. Còn xe khách tiếp tục hất tung khoảng 10 mét dải phân cách cứng, lao sang làn đường ngược chiều. (Xem chi tiết)


Do buồn chuyện tình cảm, chị L.T.H. nhắn cho bạn trai tin ngắn gọn: “Tôi sẽ đi chết” rồi lên cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử vào lúc hơn 2 giờ sáng nay 23/11.

Sau một hồi đứng khóc lóc, cô gái trèo qua lan can cầu định nhảy xuống dòng nước. Đúng vào thời điểm trên, Thiếu uý CSGT Trương Quang Sơn, tổ công tác Y6/141 và Trung uý Nguyễn Trường Hải, Thượng sỹ Nguyễn Văn Linh, Thượng sỹ Đỗ Phương Tiến tổ công tác Y10/141 (Công an TP Hà Nội), sau khi hoàn thành ca trực trên đường qua cầu Chương Dương, đã kịp thời phối hợp quần chúng nhân dân đưa cô gái qua thành cầu an toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 23/11, Thiếu tá Nguyễn Quang Trà, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc một người dân nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 bị nhóm côn đồ đánh trọng thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đặng Văn Thông (32 tuổi, trú tại thôn 4, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) đang một mình canh bè cá của gia đình. Bảy người lạ mặt dùng ghe chèo vào bè, sau đó dùng gậy liên tục đánh vào người anh Thông. Sau đó, anh Thông bị nhóm người này bắt xuống ghe chèo đi. 

Khi đi ngang qua bè cá bà Nguyệt cách đó khoảng 50 mét, anh Thông liều mình nhảy xuống, bơi và kêu cứu. Thấy động, nhóm côn đồ vào bờ và bỏ đi. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 23/11, cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức và chỉ đạo một cuộc tập trận kết hợp của quân đội nhân dân Triều Tiên. Nhà lãnh đạo này cho rằng, việc diễn tập quân sự là rất cần thiết và phải tiến hành thường xuyên.


Ngày 23/11, Phó Giám đốc Trung tâm tái thiết Donbass Igor Bilodid phát biểu với các nhà báo rằng, "Cộng hòa nhân dân Donetsk" (DNR) tự xưng sẵn sàng tiếp nhận viện trợ nhân đạo từ Chính quyền Ukraine.

DNR cũng phủ nhận tuyên bố của các chính trị gia Ukraine về việc quân ly khai không cho "viện trợ nhân đạo Ukraine" vào lãnh thổ do họ kiểm soát.


Chính quyền Trung Quốc, ngày 23/11, cho biết, cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông nước này vì hành vi lén chụp ảnh căn cứ tàu sân bay và bán cho người nước ngoài. Theo một số quan chức tình báo Trung Quốc, trong những năm gần đây, nhiều thanh niên Trung Quốc thường xuyên sử dụng Internet để tìm kiếm việc làm và “đã bị các cơ quan tình báo nước ngoài tuyển mộ để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự”. (Xem chi tiết)


Ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moskva chưa từng và sẽ không bị cô lập trên trường quốc tế. Đồng thời, ông Vladimir Putin cũng bác bỏ nguy cơ về "những hậu quả thảm khốc" đối với nền kinh tế Nga, do những biện pháp trừng phạt của Phương Tây cộng với giá dầu giảm và đồng ruble trượt giá. 


Ngày 23/11, quân đội Israel bắn chết một nông dân Palestine ở gần biên giới phía Bắc Dải Gaza. Đây là vụ binh lính Israel bắn chết công dân Palestine đầu tiên kể từ khi hai bên ký lệnh ngừng bắn hồi tháng Tám vừa qua, qua đó chấm dứt cuộc chiến kéo dài 50 ngày tại khu vực này.


Hôm 22/11, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Leonid Polyakov cho biết, chính phủ Ukraine đã buộc phải từ chối đề xuất cung cấp miễn phí tới 20 chiếc máy bay tiêm cường kích F-18 cũ của chính phủ Canada do gặp khó khăn trong vận hành.

Tuy nhiên, ông Leonid Polyakov, hiện là cố vấn cho Ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội Ukraine, cho rằng, Kiev đã từ chối đề xuất tài trợ của Canada với nhiều lý do. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG