Bản tin 20H: Xác định dấu vân tay nghi phạm đánh bom Bangkok

Cảnh sát Thái Lan đưa nghi phạm chính trong vụ khủng bố ở Bangkok trở về thủ đô để thẩm vấn. Ảnh: BKP
Cảnh sát Thái Lan đưa nghi phạm chính trong vụ khủng bố ở Bangkok trở về thủ đô để thẩm vấn. Ảnh: BKP
TPO - Cảnh sát Thái Lan cho biết, dấu vân tay của nghi phạm bị bắt ở biên giới giáp với Campuchia khớp với vân tay trên một chai đựng vật liệu chế bom mà đội điều tra thu giữ gần đây. Chai này là một trong số rất nhiều vật dụng mà cảnh sát phát hiện và tạm giữ sau khi khám xét một ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok ngày 29/8.

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước thắp nén hương tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, hồi tưởng lại thời khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.


Hàng trăm ngàn du khách đã đổ về Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 khiến các ngả đường nơi đây kẹt cứng từ sáng sớm. Mặc dù 9 giờ sáng Khu du lịch Đại Nam mới mở cổng cho du khách tham quan miễn phí nhưng trước đó 2 giờ đã có hàng ngàn người tràn về bãi giữ xe. Nhiều người mất gần 45 phút mới tìm chỗ gửi xe, sau khi vào bên trong thì không có gì để chơi đành quay về. Số khác ồ ạt tràn vào khiến nơi đây kín trong biển người. Gần trưa, các trò chơi ở Đại Nam phải ngưng hoạt động vì lượng người đến tham quan quá đông.


Hòa chung không khí rộn ràng cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM (Thành Đoàn TPHCM) đã tổ chức Chương trình Lễ cưới tập thể cho 100 đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 2/9. Đối tượng tham gia Lễ cưới đặc biệt này là những cán bộ công nhân viên, người lao động đang làm việc tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận; trong đó, ưu tiên những người có thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, mất việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật.


Lúc 15 giờ 30 phút ngày 2/9, tại khu vực quân cảng Kỳ Hà thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tàu cảnh sát biển biển kiểm soát 9002 thuộc Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt vào bờ thành công tàu cá QNg 98001TS của tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang đánh bắt cá. Hiện tại, sức khỏe của toàn bộ tám ngư dân trên tàu đều ổn định. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao tàu cá Qng 98001TS cùng tám ngư dân cho Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định.


Chiều nay, 2/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã cứu nạn thành công thuyền trưởng một tàu cá nguy kịch trên biển. Lúc 11h cùng ngày, Trung tâm nhận được yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp từ tàu cá QNg 27218 đang hành nghề tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 46 hải lý về phía đông bắc. Theo đó, ông Phạm Tạo - thuyền trưởng tàu cá này bị đau bụng dữ dội, không đi đại, tiểu tiện được. Đến 15h30 cùng ngày, tàu cứu nạn tiếp cận tàu cá, chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 sơ cứu, sau đó vào bờ chuyển ngư dân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. (Xem chi tiết)


Lúc 11 giờ 30 hôm nay 2/9, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi can giết tài xế taxi để cướp ô tô Innova tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Nghi can khai tên Kiều Quốc Huy (27 tuổi), ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk bước đầu thừa nhận đã một mình giết hại anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), vào ngày 22.8 để cướp ô tô Innova BKS 47A- 09907 do anh Vinh đứng tên. Huy bị bắt cùng với tang vật là ô tô 47A- 09907 và chiếc điện thoại di động Nokia của anh Vinh.


Cảnh sát Thái Lan cho biết, dấu vân tay của nghi phạm bị bắt ở biên giới giáp với Campuchia khớp với vân tay trên một chai đựng vật liệu chế bom mà đội điều tra thu giữ gần đây. Chai này là một trong số rất nhiều vật dụng mà cảnh sát phát hiện và tạm giữ sau khi khám xét một ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok ngày 29/8. Đây là nơi ở của một nghi phạm liên quan trong nhóm tổ chức vụ đánh bom khủng bố giữa lòng thủ đô của Thái Lan ngày 17/8. Quân đội đang tạm giữ và thẩm vấn cả hai đối tượng. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra cáo buộc chính thức đối với các nghi phạm, AP đưa tin ngày 2/9.


Truyền thông Singapore đưa tin Hải quân nước này cùng các cơ quan chức năng của Indonesia và Malaysia ngày 1/9 đã chặn đứng một vụ cướp trên biển nhằm vào tàu kéo treo cờ Malaysia xảy ra tại khu vực Eo Singapore. Tin báo từ một tàu kéo có tên "Permata 1" vào lúc 9 giờ sáng 1/9. Các thủy thủ trên tàu đã phát hiện những đối tượng khả nghi lên tàu khi tàu đi qua khu vực phía Đông của Eo Singapore. Lực lượng Đặc nhiệm an ninh trên biển (MSTF) đã ngay lập tức điều tàu tuần tra lớp Fearless "RSS Resilence" đến khu vực nói trên. Ngay khi nhìn thấy tàu chiến này, những kẻ cướp biển đã tìm cách tẩu thoát theo hướng về vùng biển Indonesia.


Ngày 1/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với các nước trong khu vực để giúp giải quyết những vấn đề hiện nay ở Trung Đông. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định rằng các cuộc đàm phán vừa kết thúc mới đây giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, cùng với Đức) về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này không đe dọa bất kỳ nước nào.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.