Bản tin 20H: Xe tải chở hàng nặng gây sập cầu, giao thông tê liệt

Nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Google Maps.
Nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Google Maps.
TPO - Khoảng 14h ngày 19/5, một chiếc xe tải chở hàng hóa nặng khi lưu thông qua cầu Tân Đức, thuộc xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã làm cây cầu này đổ sập. Vụ việc đã khiến cho giao thông trên tuyến tê liệt hoàn toàn.

Cuối giờ chiều nay (19/5), nhiều nơi ở Nam Bộ và TPHCM có mưa trên diện rộng. Tại nhiều nơi như quận 1, 2, 3, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh… có mưa cực lớn. Mưa như trút nước khiến hàng loạt tuyến đường nhanh chóng chìm trong biển nước. Ngập nặng nhất là khu vực 2 đầu cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội (thuộc các quận 2, 9 và Thủ Đức). Nước ngập sâu gần cả chiếc xe máy khiến xe cộ bị chết máy la liệt, nhiều người phải dầm dưới cơn mưa dẫn xe lội bộ; không ít trường hợp té ngã, bị hư hỏng nặng tài sản…


Sau 17 tháng thi công liên tục, ngày 19/5, chủ đầu tư dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” đã tổ chức lễ khánh thành, đưa Cảng hàng không quốc tế vào phục vụ hành khách, sẵn sàng cho các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Dự án được khởi công vào ngày 15/11/2015, bao gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách quốc tế; Cầu vượt trước nhà ga hành khách; Nhà kỹ thuật; Sân đỗ ô tô. Dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn được huy động từ vốn chủ sở hữu của Công ty CP Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, và một phần vay ngân hàng. Đây cũng là dự án hàng không đầu tiên tại Việt Nam thực hiện theo hình thức xã hội hóa. (Xem chi tiết)

Tại Hội nghị đối thoại công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2017 diễn ra sáng nay 19/5, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hà Nội sẽ có căn hộ rộng 30m2, với mức giá khoảng 150 triệu đồng để cho công nhân thuê hoặc mua thời gian tới. (Xem chi tiết)

Ông Hoàng Chí Thanh – Chánh văn phòng UBND huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm một nhà máy xay xát lúa gạo bị sập xuống sông. Cụ thể, vào lúc 5h ngày 18/5,  nhà máy xay xát lúa gạo nằm trên nhánh sông Phong Điền (đoạn Vàm Rạch Sung, thuộc ấp An Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) do ông Trần Hoàng Nam làm chủ, bất ngờ bị sập xuống sông. Theo ông Nam, trước khi sự cố xảy ra khu vực nơi đây không có vết nứt hay dấu hiệu gì bất thường. Nơi nhà kho bị sập gồm có máy phát điện, tủ lạnh, thức ăn chăn nuôi,… Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng. Hiện tại gia đình ông Nam đã được UBND xã vận động di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở để tránh nguy hiểm. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 19/5, một chiếc xe tải chở hàng hóa nặng khi lưu thông qua cầu Tân Đức, thuộc xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã làm cây cầu này đổ sập hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 49C-090.36 chở đầy hàng hóa, chạy theo hướng từ Khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ ra quốc lộ 1A.  Khi qua cầu Tân Đức, xe chở hàng hóa quá nặng đã khiến cây cầu rung lắc mạnh và đổ sập. Chiếc xe tải lọt xuống lòng kênh, tài xế cùng phụ xe mở cửa thoát ra ngoài và bị thương nhẹ. Vụ việc đã khiến cho giao thông trên tuyến tê liệt hoàn toàn.


VKS tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Xuân Viễn - tổ trưởng dân phố (SN 1955, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó ông này bị tố cáo nhiều lần giở trò đồi bại với D.T.H (học lớp 6, thường trú cùng địa phương). Bé gái đã kể lại vụ việc với bạn cùng lớp và sau đó nhà trường thông báo tới gia đình bị hại. (Xem chi tiết)

Việt Nam quan tâm tới các diễn biến gần đây liên quan đến Bán đảo Triều Tiên và hết sức quan ngại việc CHDCND Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa vào sáng ngày 14/5, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đó là tuyên bố của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng ngày 19/5 để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo ngày 14/5.
Bà Hằng khẳng định, Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Một loạt các cáo buộc ông Trump thời gian qua đã khiến Nhà Trắng rơi vào tình trạng hỗn loạn nhất từng có kể từ khi ông này lên nắm quyền. Điều này khiến cho nội bộ đảng Cộng hòa của ông Trump xuất hiện nhiều sự rạn nứt. (Xem chi tiết)

Ngày 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng vụ không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria là hoàn toàn không chấp nhận được và vi phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này. Theo các hãng thông tấn Nga, phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Gatilov nhấn mạnh hành động của liên quân nhằm vào lực lượng thân Chính phủ Syria không giống cuộc chiến chống khủng bố. Ông cũng cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào làm gia tăng căng thẳng tình hình tại Syria đều ảnh hưởng đến tiến trình chính trị nhằm giải quyết cuộc nội chiến đã kéo dài 6 năm qua tại quốc gia này. Trước đó, một nguồn tin quân sự Syria cho biết vào lúc 16h30 (giờ địa phương) ngày 18/5, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào một trong những căn cứ quân sự trên đường Al-Tanf, thuộc khu vực Badia, của Syria, gây thiệt hại đáng kể. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo cuộc tấn công này đã làm 8 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.