Bản tin 20H: Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang lãnh thổ Syria

 Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hướng về thành phố biên giới Karkamis ở vùng miền Nam Gaziantep ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hướng về thành phố biên giới Karkamis ở vùng miền Nam Gaziantep ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sáng 24/8, 12 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Syria để tham gia chiến dịch nhằm đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thị trấn Jarablus, dưới sự yểm trợ từ các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường. Ban chỉ đạo gồm 19 thành viên do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT làm Phó ban, Các thành viên khác gồm Đại diện lãnh đạo các Bộ TN&MT, LĐTB&XH, Tài chính, Chủ tịch UBND 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... (Xem chi tiết)


Theo bà Trần Việt Nga - Phó cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), dựa trên kết quả xét nghiệm các mẫu hải sản được lấy tại 4 tỉnh miền Trung, Hội đồng khoa học của Bộ Y tế sẽ đánh giá và vào cuối tháng ​8 sẽ đưa ra câu trả lời chính xác liệu cá ở các tỉnh này đã an toàn và ăn được chưa. Theo bà Nga, sau khi xuất hiện tình trạng cá chết bất thường ở miền Trung từ đầu tháng Tư đến nay, ngành y tế đã lấy hơn 430 mẫu hải sản ở các chợ cá, cảng cá. Đây là những nơi tập trung tất cả các loại cá đánh bắt được tại vùng biển của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Kết quả cho thấy, số mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm giảm nhiều.


Vừa qua, 9 mẫu cá các loại và ghẹ Hà Tĩnh gửi đi xét nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả cho thấy có 1 mẫu có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng cho phép, 5 mẫu nhiễm xyanua, 3 mẫu nhiễm phenol. Những mẫu cá này được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh lấy ngày 5/8 tại Gò cá Cẩm Nhượng, chợ Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), biển Kỳ Anh. Lượng phenol được phát hiện trong lần này cao hơn nhiều so với mức được phát hiện trong 30 tấn cá nục đông lạnh tại Quảng Trị thời điểm đầu tháng 6.


Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC 67) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau 1 tuần ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội (từ 16 đến 24/8), lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xử lý 201 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 201 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có đăng ký xe...


Sáng 24/8, thông tin từ ông Đặng Văn Minh - Chi cục phó Chi cục Thú y và chăn nuôi Nghệ An cho biết, sau khi kiểm tra thực tế, đơn vị đã khoanh vùng, dập ba ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đàn gia cầm đều có biểu hiện chảy nước mắt, lông xù và chết dần tại các trại nuôi gà, vịt của ba hộ gia đình thuộc xã Nghi Văn, Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc) và xã Nghi Kim (TP Vinh). Thấy vậy, người dân đã báo lên cơ quan chức năng tìm giải pháp. Chi cục Chăn nuôi thú y Nghệ An đã cấp khẩn cấp hơn 100 lít hóa chất, hơn gần 50.000 liều vắcxin cho hai địa phương để tiêm cho đàn gia cầm vùng dịch và vùng bị uy hiếp dịch. (Xem chi tiết)


Chiều 24/8, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Bảo vệ Thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT cho biết, Cục đã phối hợp tiêu hủy 5 tấn thuốc BVTV nhập lậu từ Trung Quốc. Tất cả loại thuốc này đều nằm ngoài danh mục thuốc BVTV của Việt Nam. Theo ông Trung, sau 7 tháng triển khai, cơ quan chức năng xử lý 40 vụ việc, thu giữ hơn 7 tấn thuốc với 25 chủng loại thuốc, trong đó tập trung chính là thuốc kích thích sinh trưởng và thuốc trừ cỏ. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h30 sáng nay, tại Km 708 + 600 quốc lộ 1A đoạn qua thôn Sen Đông, xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), xe ô tô khách hãng Tú Tài mang BKS 47B-009.56 đang chạy hướng Bắc - Nam, khi vừa đến cầu Huyện đã bị mất lái, đâm gãy lan can cầu và lao đầu xuống sông. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở 15 hành khách và 5 người của nhà xe. Tại hiện trường, chiếc xe khách đầu cắm xuống sông, đuôi vẫn ghếch trên cầu, treo lơ lửng. Rất may khúc sông chảy qua khu vực cầu nói trên đang vào mùa khô nên cạn hết nước. Hậu quả vụ tai nạn khiến hành khách Trần Thuyên (SN 1986, trú tỉnh Đắc Lắc) chết tại chỗ, 10 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Sáng 24/8, 12 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Syria để tham gia chiến dịch nhằm đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thị trấn Jarablus, dưới sự yểm trợ từ các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu. Trước đó, những xe tăng này được trông thấy đang nã pháo từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ sang Jarablus. Theo sau là một số xe quân sự nhỏ hơn được cho là chở quân nổi dậy Syria ủng hộ Ankara. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala khẳng định chiến dịch mang tên "Lá chắn Euphrates" này sẽ kết thúc khi các mối đe dọa nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ bị loại bỏ.


Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã chính thức khởi tố vụ án hình sự đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak và một số quan chức quân sự cấp cao của Quân đội Ukraine vì hành động chống lại dân thường. Năm 2014, một cơ quan đặc biệt chuyên điều tra tội ác chiến tranh ở miền Đông Nam Ukraine đã được thành lập trong cơ cấu Ủy ban Điều tra Liên bang Nga. Các nhà điều tra Nga đã khởi tố gần 60 vụ án hình sự. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmush cho biết Nga không có quyền sử dụng căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do sân bay quân sự chiến lược này do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều hành. Tuyên bố của ông Kurtulmush đã bác bỏ phát biểu trước đó của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yidirim hôm 20/8 cho rằng, Nga có thể sử dụng căn cứ không quân Incirlik nếu cần thiết và nếu Moscow đưa ra đề nghị. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG