Bản tin 20H: Xuất hiện đoàn xe quân sự 'lạ' gần biên giới Ukraine

Một xe bọc thép của Nga đỗ bên đường từ Kamensk-Shakhtinsky, Rostov thuộc Nga đến Donetsk, Ukraine hôm 22/8 vừa qua. (Nguồn: Reuters)
Một xe bọc thép của Nga đỗ bên đường từ Kamensk-Shakhtinsky, Rostov thuộc Nga đến Donetsk, Ukraine hôm 22/8 vừa qua. (Nguồn: Reuters)
TPO - Reuters đưa tin, ngày 28/8, một phóng viên của hãng cho biết đã nhìn thấy một đoàn xe quân sự gồm 2 xe bọc thép chở quân, 6 xe tải và một xe ủi quân sự cùng nhiều binh lính ở cách biên giới Ukraine khoảng 3km. Đoàn xe này, không có bất cứ phù hiệu nào.

Vào 14h15 chiều 28/8, tại khu vực biển Ba Hang, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang biển hiệu Tùng Trang, có BKS QN 2477. Thời điểm gặp nạn, tàu chở 13 du khách, trong đó có 12 khách người nước ngoài. Nhận được thông tin về tàu bị đắm, công tác cứu hộ đã được triển khai thành công. 13 du khách đã được cứu giúp kịp thời và đưa vào bờ an toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra đắm tàu. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 28/8, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: "Dựa vào video chúng tôi đã tìm ra hai doanh nghiệp mà báo chí đã nói có việc “gọi là đưa tiền lót tay” cho bà Hương. Hiện nay chúng tôi đã có trong tay biên bản xác minh sự việc của hai doanh nghiệp nêu trên.  Hai doanh nghiệp này đều nói rằng tiền đưa cho bà Hương là tiền để trả cho giấy chứng nhận xuất xứ, chứ không phải tiền lót tay". (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nhận được câu hỏi liên quan tới tình hình người Việt mang quốc tịch Ukraine trước lệnh tổng động viên của quốc gia này. Chính quyền Ukraine vừa thông qua lệnh tổng động viên đợt hai, nhưng hầu hết thanh niên Ukraine gốc Việt đều được miễn trừ nghĩa vụ vì đang là học sinh, sinh viên. (Xem chi tiết)


Reuters đưa tin, ngày 28/8, một phóng viên của hãng cho biết đã nhìn thấy một đoàn xe bọc thép cùng binh lính ở gần một ngôi làng Nga cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 3km. Đoàn xe này, không có bất cứ phù hiệu nào, đang đi về hướng Đông, ngược hướng biên giới 2 nước. Đoàn xe nói trên gồm 2 xe bọc thép chở quân, 6 xe tải và một xe ủi quân sự.


Ngày 28/8, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã phủ nhận mọi thông tin cho rằng Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại biên giới với Ukraine. Ông Peskov chỉ ra rằng các cáo buộc tương tự được đưa ra nhiều lần và Nga luôn bác bỏ, khẳng định thông tin đó không phù hợp với thực tế.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chiều 28/8 đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng. Ngoài ra, ông Poroshenko cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc họp khẩn cấp bàn về tình hình miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Chính phủ Ukraine ngày 28/8 cho biết, lực lượng ly khai vừa chiếm được thị trấn phía nam chiến lược Novoazovsk, mang đến lo ngại về một mặt trận mới được mở ra ở đất nước này. Chính phủ Ukraine ngày 28/8 cho biết, lực lượng ly khai vừa chiếm được thị trấn phía nam chiến lược Novoazovsk, mang đến lo ngại về một mặt trận mới được mở ra ở đất nước này. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đêm 27/8, các tay súng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết hàng chục tù binh Syria bị lực lượng này bắt giữ khi họ đang tháo chạy khỏi sân bay quân sự Tabqa, miền Bắc Syria. Theo thông cáo được đăng trên tài khoản Twitter, lực lượng IS tuyên bố đã tiêu diệt 200 binh sỹ Syria.


Triều Tiên được cho là đã cải tiến ít nhất một tàu ngầm trong hạm đội tàu ngầm cũ kỹ của nước này để cho phép nó có thể phóng tên lửa đạn đạo. Tàu ngầm tên lửa mới của Triều Tiên có thể là một phiên bản cải tiến từ một trong những tàu ngầm diesel lớp Romeo do Nga hoặc Trung Quốc thiết kế, hoặc một tàu tàu ngầm lớp Golf thời Liên Xô mà Bình Nhưỡng mua lại từ giữa những năm 1990. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG