Bản tin 20H30: Nga lên tiếng cảnh báo Na Uy tham gia lá chắn tên lửa NATO

Đại sứ Nga tại Na Uy Teimuraz Ramishvili. (Nguồn: Đại sứ quán Nga)
Đại sứ Nga tại Na Uy Teimuraz Ramishvili. (Nguồn: Đại sứ quán Nga)
TPO - Đại sứ Nga tại Na Uy Teimuraz Ramishvili tuyên bố Oslo phải hiểu rằng khả năng Na Uy tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu sẽ bị nước làng giềng Nga đáp trả.

Sáng 19/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, trò chuyện với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2016. Tham dự sự kiện còn có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và đại diện các bộ, ban, ngành. Vào 20h tối nay, tại Đài Truyền hình Việt Nam sẽ diễn ra lễ trao Giải thưởng, vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Giải thưởng do T.Ư Đoàn, Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h45' sáng 19/3, người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận lại tiếp tục mang theo khảng 30 ô tô lên cầu Bến Thuỷ 1 để phản đối việc họ không đi đường BOT nhưng vẫn phải đóng phí quá cao khi qua cầu. Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP. Vinh liền đến tuyên truyền với các chủ xe không được dừng đỗ tập trung gây ách tắc giao thông. Người dân cho biết, họ sẽ tiếp tục tham gia phản đối đến khi nào Cienco4 hỗ trợ giá vé đúng cho người dân.


Chiều 19/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã kiểm tra dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa. Dự án do Công ty cổ phần Biển Tiên Sa phối hợp cùng đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vinedimex đầu tư. Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng việc chưa có giấy phép mà chủ đầu tư thi công là sai. Chính quyền sở tại cũng buông lỏng quản lý. Đại diện chủ đầu tư giải thích vì muốn hoàn thiện dự án đúng tiến độ nên đơn vị đã cho thi công trước rồi hoàn thiện thủ tục để xin giấy phép sau. 


Liên quan tới công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trong suốt thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết, chủ trương của thành phố trong việc tổ chức lại vỉa hè không phải đẩy đuổi người dân mà làm cho người dân ủng hộ chủ trương, tạo điều kiện để hộ nghèo ổn định cuộc sống một cách bền vững, lâu dài. Trên cơ sở đó quận 1 đang thực hiện 2 phương thức hỗ trợ người dân bao gồm việc chuyển đổi nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao hơn, tổ chức lao động hợp lý hơn cho người dân và xây dựng đề án khu ẩm thực tập trung theo giờ.


Liên quan đến nghi vấn một học sinh lớp 1 bị xâm hại ở trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức, TP.HCM), Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã vào cuộc để phối hợp với công an địa phương điều tra làm rõ. Trước đó ngày 15/3, chị M.C, mẹ của bé P.N (SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V), cho biết, đã có đơn yêu cầu công an quận Thủ Đức, TP.HCM niêm phong toàn bộ camera của trường và đề nghị làm rõ dữ liệu bị mất. Cụ thể làm rõ nghi vấn mất dữ liệu camera số 4 từ 11h18’đến 12h22’ ngày 14/2/2017, đồng thời yêu cầu việc niêm phong này có sự giám sát của gia đình chị M.C và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình chị. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ xe buýt tông đuôi xe tải khiến 19 người thương vong xảy ra ngày 18/3, các nhân chứng cho rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn vì chiếc xe đã cũ, nhiều lúc gạt cần số bị kẹt mà tài xế lại còn mải nghe điện thoại. Theo tìm hiểu, hạn kiểm định của xe chỉ còn đến tháng 7/2017. Xe có 35 chỗ ngồi nhưng hầu hết các buổi đưa đón từ thứ 2 đến thứ 6 toàn “nhồi nhét” tới hơn 60 học sinh. Trên xe không có dây thắt an toàn, các nam học sinh thường đứng rồi vịn tay vào ghế. (Xem chi tiết)


Ngày 19/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) vừa phát hiện trên chuyến bay từ Hong Kong về Thành phố Hồ Chí Minh có 1 kiện hành lý nghi vấn. Ngay lập tức, cơ quan hải quan đã tổ chức theo dõi, giám sát kiện hành lý trên. Kiện hành lý trên được xác định của một hành khách nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Qua kiểm tra thực tế, ngoài hành lý cá nhân, còn có 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao.


Ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã đe dọa phá hủy các hệ thống phòng không của Syria sau khi phía Syria bắn tên lửa đất đối không vào các máy bay của Israel đang không kích. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một số mục tiêu ở Syria hôm 17/3, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay những vụ không kích này nhằm vào các vũ khí được cho là vận chuyển cho phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Quân đội Syria cho biết đã bắn hạ một trong những máy bay của Israel khi nhóm chiến đấu cơ này đang không kích gần thành phố Palmyra mà quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát từ tay các phần tử thánh chiến trong tháng này.


Ngày 19/3, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Đức "hậu thuẫn" mạng lưới của Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7 năm ngoái. Tuyên bố mới trên có thể khiến quan hệ căng thẳng giữa Berlin và Ankara càng thêm trầm trọng. Quan hệ giữa hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đã căng thẳng nghiêm trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phóng viên mang quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù.


Đại sứ Nga tại Na Uy Teimuraz Ramishvili tuyên bố Oslo phải hiểu rằng khả năng Na Uy tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu sẽ bị nước làng giềng Nga đáp trả. Na Uy phải hiểu rằng sau khi trở thành một tiền đồn của NATO, nước này sẽ phải đương đầu với Nga và sức mạnh quân sự Nga.

MỚI - NÓNG