Bản tin 21H: Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa điều khiển vào biển Đen

Tàu khu trục USS Oscar Austin của hải quân Mỹ.
Tàu khu trục USS Oscar Austin của hải quân Mỹ.
TPO - Ngày 5/5, hải quân Mỹ đã điều chiếc tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Oscar Austin vào biển Đen để tham gia hoạt động trong chiến dịch Atlantic Resolve của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Chiều 6/5, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori đã dự lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...


Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM II) diễn ra từ ngày 9-22/5, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trên 10 tuyến phố trung tâm Hà Nội. Cụ thể, từ 6h đến 9h, từ 11h đến 14h30 và từ 16h đến 19h30 các ngày từ 8 đến 22/5/2017, hạn chế đối với các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 500kg trở lên; xe ôtô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe cấp cứu; xe chở khách tuyến cố định) hạn chế hoạt động trên các tuyến đường: Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Đào Tấn, Láng. (Xem chi tiết)


Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lí địa cầu) cho biết khoảng 14h50 ngày 5/5, một trận động đất 3,1 độ ríchter xảy ra tại huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Khu vực xảy ra động đất có tọa độ 21.991 vĩ độ Bắc, 103.092 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên kể từ đầu tháng 4 tới nay. Theo đánh giá, đây đều là những trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. 


Khoảng 14h30 gày 6/5, tại km 8, Quốc lộ 2, thuộc xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, một vụ va chạm đã xảy ra giữa xe máy BKS 22K9-2582 lưu thông hướng Tuyên Quang-Hà Giang với xe ôtô BKS 11C-00548 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến hai người đi trên xe máy chết tại chỗ. Hiện danh tính của tài xế xe ôtô và hai nạn nhân đi trên xe máy vẫn chưa được xác định. 


Khoảng 12h ngày 6/5, một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt -TP. HCM cố vượt xe container đang chạy phía trước. Đến đoạn cua gấp tại Km 102 (đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), chiếc xe tải này đã quệt vào hông xe container, sau đó tiếp tục va chạm với xe khách đang chạy ngược chiều. Vì quá bất ngờ, tài xế chiếc ô tô 7 chỗ chạy phía sau không kịp phản ứng nên đã đâm vào đuôi xe khách. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc hơn 3 tiếng đồng hồ. Đoàn xe ùn ứ trên đường lên đến hàng trăm chiếc, kéo dài cả chục cây số. (Xem chi tiết)

Chiều 6/5, cảnh sát ập vào ngôi nhà tại phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bắt giữ Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)-kỹ sư làm việc tại công trình Trung Tâm nhiệt điện Duyên Hải. Theo cơ quan chức năng, Hưng là người dùng súng khống chế các nhân viên ngân hàng Vietcombank tại thị xã Duyên Hải, cướp hơn 2 tỷ đồng chiều 26/4. (Xem chi tiết)

Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Oscar Austin (DDG-79) ngày 5/5 vượt qua eo biển Bosphorus và đi vào Biển Đen. Nhiệm vụ của USS Oscar Austin là tăng cường hợp tác với các đồng minh trong khu vực, Sputnik dẫn thông cáo hải quân Mỹ cho biết. Trong thời gian ở Biển Đen, USS Oscar Austin sẽ tham gia các chiến dịch hàng hải để hỗ trợ các nước Đông Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là một phần trong chiến dịch Atlantic Resolve. Hải quân Mỹ tuyên bố hoạt động này phù hợp với Công ước Montreux và luật pháp quốc tế.
Trong một văn kiện chi tiết của thỏa thuận vùng an toàn tại Syria được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải ngày 6/5, bản ghi nhớ được ký giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria sẽ có hiệu lực ít nhất trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, các bên bảo trợ của thỏa thuận sẽ hoàn tất bản đồ các khu vực ranh giới theo điều khoản quy định các vùng giảm căng thẳng trước ngày 4/6 tới, và thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn khi ba nước đồng bảo trợ là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhất trí.
Hạ viện Mỹ đã đưa ra một dự luật về tổng hợp thông tin tình báo liên quan tới Triều Tiên. Đài TNHK ngày 6/5 đưa tin, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Stephanie Murphy là nhà tài trợ chính cho dự luật mang tên "H.R. 2175: Đạo luật tăng cường thông tin tình báo về Triều Tiên".  Mục đích của dự luật này là "chỉ đạo Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ thiết lập một nhóm phân tích thông tin tình báo nhằm giám sát và thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên, và vì các mục đích khác".


Ngày 6/5, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này đã phát lệnh bắt giữ đối với 17 thẩm phán và 6 công tố viên, những người đã bị sa thải khỏi các chức vụ, do bị cáo buộc "là thành viên của một tổ chức khủng bố có vũ trang". Những đối tượng trên bị tình nghi ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 năm ngoái. Ngoài ra, còn có 2 thẩm phán đã bị bắt giữ khi còn đương chức.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.