Bản tin 8H: 260.000 người Ukraine sang Nga tị nạn

Người tị nạn Ukraine ở trại tị nạn đóng tại vùng Rostov (Nga) gần biên giới Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters
Người tị nạn Ukraine ở trại tị nạn đóng tại vùng Rostov (Nga) gần biên giới Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 260.000 người Ukraine phải sơ tán đến các khu vực khác ở trong nước. Trong khi đó, phía Nga thông báo, khoảng 260.000 người Ukraine đã sang Nga tị nạn. Ngoài ra, 2.600 người đã thiệt mạng do súng đạn của cả hai bên.

Chiều 2/9, ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết, Công an tỉnh đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tìm thấy hộp đen xe khách lao xuống vực tối 1/9.

Dữ liệu hộp đen cho thấy, khi xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ 38 km/h - tốc độ không hợp lý với góc cua của đường dốc 10%.

Thông tin chiếc xe khách bị mất phanh rồi va chạm và mất lái dẫn đến tai nạn cũng chưa được Công an tỉnh Lào Cai xác nhận. (Xem chi tiết)


Đến 19h ngày 2/9, các bác sỹ BV Đa khoa Lào Cai cho biết, còn 8 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai bị chấn thương nghiêm trọng, đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Hầu hết họ bị đa chấn thương liên quan sọ não, xương đùi, sườn, dập nội tạng, mất máu khá nhiều.

Nhiều bác sỹ giỏi đến từ Hà Nội được tăng cường phối hợp với BV Lào Cai tiếp tục chẩn đoán tình trạng của 8 bệnh nhân đang nguy kịch để có phương án điều trị tiếp theo. (Xem chi tiết)


Chiến dịch độc chiếm biển Đông của Trung Quốc vừa tiến thêm một bước mới. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy, 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa đã được nước này bồi đắp (trái phép) thành các hòn đảo nhân tạo trong 6 tháng qua.

Hình ảnh vệ tinh chụp đá Gạc Ma trong tháng 7 cho thấy, Trung Quốc xây thêm một cầu tàu, đường giao thông, các tòa nhà và trồng nhiều hàng dừa. (Xem chi tiết)


Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 2/9 cho biết giao tranh tại miền Đông - Nam Ukraine buộc hơn nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ít nhất 260.000 người Ukraine phải sơ tán đến các khu vực khác ở trong nước.

Trong khi đó, phía Nga thông báo khoảng 260.000 người Ukraine đã sang Nga tị nạn. Ngoài ra, 2.600 người thiệt mạng do súng đạn của cả hai bên.


Báo giới phương Tây, ngày 2/9, đăng tải thông tin khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố với lãnh đạo châu Âu rằng, nếu ông muốn, quân đội Nga hoàn toàn có thể tiến vào Kiev chỉ trong 2 tuần.

Ông Putin được cho là đã đưa ra bình luận trên trong cuộc tiếp xúc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. Câu nói trên được ông Barroso nhắc lại tới các đồng nghiệp trong cuộc họp thượng đỉnh của EU hồi cuối tuần qua. (Xem chi tiết)


Mátxcơva sẽ thay đổi chiến lược quân sự để đối phó cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sự hiện diện của NATO ngay sát biên giới của Nga ở Đông Âu.

Ông Popov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, nói rằng “cấu trúc quân sự của các quốc gia thành viên NATO” đang “tiến gần biên giới của Nga, trong đó có cả việc mở rộng quy mô”, hành động của NATO là một trong những “mối đe dọa từ bên ngoài” lớn nhất đối với Nga. (Xem chi tiết)


Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 2/9 đã công bố đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo thứ hai của Mỹ và dọa giết một con tin người Anh.

Đoạn video trên cho thấy, nhà báo tự do 31 tuổi Steven Sotloff mặc bộ đồ màu da cam và đang quỳ ở sa mạc. Kẻ bịt mặt chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS và cắt cổ Sotloff.


Thủ tướng Anh David Cameron, ngày 2/9, lên án đoạn video của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quay cảnh một phiến quân chặt đầu nhà báo thứ hai của Mỹ và dọa giết một người Anh bị nhóm này bắt giữ, cho đó là hành động “ghê tởm”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ cố gắng xác minh tính chân thực của đoạn video nói trên và tuyên bố cảm thấy “ghê rợn” nếu vụ hành quyết này được xác minh là đúng.


Cảnh sát Kazakhstan, ngày 2/9, cho biết, nhà chức trách đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi một hòm chứa chất đồng vị phóng xạ caesium-137 biến mất tại miền Tây nước này.

Chất phóng xạ nói trên - thường được sử dụng cho các mục đích quân sự và y tế - đã bị rơi khỏi chiếc xe đang vận chuyển nó từ hôm thứ tư tuần trước. Cho đến nay, chiếc hòm chứa chất đồng vị phóng xạ caesium-137 vẫn chưa được tìm thấy.


Bộ Nội vụ của Ả-rập Xê-út cho biết, hôm 2/9, nước này vừa bắt giữ 88 thành viên của một mạng lưới khủng bố.

Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út tuyên bố: “Chúng đang lên kế hoạch” thực hiện các cuộc khủng bố ở trong và ngoài nước. Tướng Mansour al-Turki, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, 88 người này thuộc 6 tổ chức khủng bố ở 4 khu vực của đất nước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG