Bản tin 8H: 400 căn cứ quân sự phương Tây bủa vây Nga

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov ngày 18/4 nói rằng xung quanh biên giới nước này có hơn 400 căn cứ và cứ điểm quân sự của các nước Phương Tây, con số này làm dấy lên những nghi ngại tại Bộ Quốc phòng Nga.

Liên quan đến tai nạn máy bay của Su-22 tại Bình Thuận, theo Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, từ những gì vớt được, nhiều khả năng máy bay Su-22 đã bị vỡ trước khi lao xuống biển. Trong ngày 18/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, vớt 2 thùng dầu phụ, khung kính buồng lái, một số mảnh kim loại nghi là bộ phận của tiêm kích Su-22 và đưa vào bờ. (Xem chi tiết)


Ngày 18/4, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận lực lượng Biên phòng tại tỉnh này vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng điều khiển xe máy vận chuyển trái phép 34kg thuốc nổ qua biên giới vào nội địa. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ đang gia tăng đáng báo động.


Pháp luật Việt Nam chưa cho phép thực hiện chuyển đổi giới tính, nhưng thực tế hiện nay có khoảng từ 500 - 1.000 người đã ra nước ngoài chuyển đổi giới tính và đang sinh sống tại Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế đang hoàn thiện bản góp ý cho dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, trong đó có đề cập nội dung thực hiện chuyển đổi giới tính. (Xem chi tiết)


Trưa 18/4, tàu khách Bình Thuận 18 do Nguyễn Hữu Toàn làm thuyền trưởng, đang trên đường từ Phú Quý về Phan Thiết trên tàu có 100 hành khách. Khi cách cửa cảng Phan Thiết chừng vài trăm mét, tàu khách va chạm với tàu cá chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến tàu cá chìm ngay cửa biển Phan Thiết. Vào thời điểm gặp nạn, trên tàu cá có 6 thuyền viên. Do vị trí tàu chìm gần bờ nên các thuyền viên này được cứu hộ an toàn. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Nga chuyên trách khu vực Crimea, ông Andrey Sokolov ngày 18/4 cho biết trong năm 2015, Chính phủ Nga sẽ chi tổng cộng 113 tỷ ruble (tương đương 2,2 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của Crimea và Sevastopol như một phần của chương trình mục tiêu của liên bang. Khoản kinh phí này sẽ tăng trong tương lai, đến năm 2020, khoảng 700 tỷ ruble (tương đương 13,6 tỷ USD) sẽ được đầu tư cho Crimea.


Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov ngày 18/4 nói rằng xung quanh biên giới nước này có hơn 400 căn cứ và cứ điểm quân sự của các nước Phương Tây, con số này làm dấy lên những nghi ngại tại Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó, trong một diễn biến có liên quan, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Alexander Vershbow thông báo một lượng lớn binh sỹ Nga đã tử nạn tại miền Đông Ukraine.


Mặc dù thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran đã được ký kết, nhưng đó mới chỉ là thỏa thuận khung và nếu nó bị Quốc hội Mỹ bãi bỏ thì ông Obama cũng khó mà dùng quyền phủ quyết của mình. Tổng thống Obama dù muốn cũng sẽ không thể tự quyết định về thoả thuận hạt nhân với Iran. Quyền quyết định giờ đây thuộc về Quốc hội. Nói cách khác, ông Obama đã phải lùi bước trước sức ép của Quốc hội. (Xem chi tiết)


Trong một chiến dịch truy quét tại thành phố Melbourne vào rạng sáng 18/4, nhà chức trách Australia đã phá vỡ một âm mưu khủng bố vào dịp "Anzac Day" (Ngày tưởng niệm các binh sỹ đã hy sinh trong chiến tranh) sắp tới, bắt giữ 5 đối tượng và tịch thu nhiều vũ khí thô sơ. Nhà chức trách Australia cho biết các đối tượng trên có liên quan tới Abdul Numan Haider - kẻ bị cảnh sát Australia tiêu diệt tại Endeavour Hills hồi năm ngoái sau khi tên này tấn công 2 nhân viên cảnh sát.


Các nguồn tin quân sự ngày 18/4 cho biết cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi nhằm vào một căn cứ quân sự của lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi ở tỉnh miền Nam Taez đã làm 30 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Giao tranh đã bùng phát tối 17/4 giữa 2 phe đối địch ở Taez và hàng chục dân quân bộ lạc đến từ các ngôi làng khác nhau đã tham chiến cùng lực lượng trung thành với ông Hadi.


Ngày 18/4, Chính phủ Nigeria cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng do một căn bệnh bí ẩn bùng phát từ đầu tuần qua ở thị trấn Ode-Irele, thuộc bang Ondo miền Đông Nam nước này. Các kết quả thí nghiệm đã loại trừ khả năng virus Ebola hay bất cứ loại virus nào khác gây ra căn bệnh lạ nói trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.