Bản tin 8H: Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc luôn có dấu hiệu tăng nhiệt do căng thẳng ở biên giới (Nguồn: AFP)
Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc luôn có dấu hiệu tăng nhiệt do căng thẳng ở biên giới (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 21/11, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định các vụ binh sĩ Trung Quốc liên tiếp xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ là “điềm không tốt” đối với nỗ lực duy trì mối quan hệ hữu nghị song phương, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh chiếm đóng trái phép khu vực Aksai Chin (vùng tranh chấp mà Ấn Độ tuyên bố thuộc bang Jamu và Kashmir).

Cục Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ GTVT Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc -Nam với mục tiêu đưa tốc độ bình quân trên tuyến này lên khoảng 80 - 90 km/h với tàu khách và 50 - 60 km/h với tàu hàng. Theo đó, tổng mức đầu tư phương án cơ sở khoảng 8,9 tỷ USD; phương án cao khoảng hơn 10,2 tỷ USD. Thời gian thực hiện tập trung từ nay đến năm 2020. (Xem chi tiết)


Khoảng gần 19 giờ tối 21/11, tảng đá nặng hàng trăm tấn rơi xuống chắn ngang đường Khánh Lê – Lâm Đồng tại km 52, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa khiến rất nhiều xe ô tô bị kẹt lại hai bên điểm xảy ra sự cố, nhất là ở phía từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Đề phòng khả năng tiếp tục có đá từ cách núi rơi xuống, Công an huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức cho xe lui cách xa điểm đá rơi về mỗi bên 100 mét. Đến ngày mai mới có thể thông đường, bằng cách dùng mìn phá khối đá này. (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn giao thông đường sắt kinh hoàng xảy ra vào khoảng 18h tối 21/11 trên đường sắt Thống Nhất tại km 241 +100 thuộc địa bàn phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An). Chiếc xe máy chở theo 3 người cắt ngang đường sắt đúng lúc đoàn tàu lao tới. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Riêng 1 cháu nhỏ bị thương hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Với sự đồng thuận tuyệt đối, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 20/11 thông qua nghị quyết phản đối các hành động đơn phương của Trung Quốc trên biển Đông và Hoa Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có việc phát triển Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 21/11, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định các vụ binh sĩ Trung Quốc liên tiếp xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ là “điềm không tốt” đối với nỗ lực duy trì mối quan hệ hữu nghị song phương, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh chiếm đóng trái phép khu vực Aksai Chin (vùng tranh chấp mà Ấn Độ tuyên bố thuộc bang Jamu và Kashmir). Ông Singh nói thêm rằng New Delhi muốn duy trì mối quan hệ láng giềng hữu hảo, song thiện chí này phải được đáp lại. 


Tổng thống Barack Obama kêu gọi những người nhập cư sống trái phép ở Mỹ “hãy ra khỏi bóng tối và tuân thủ pháp luật” với sắc lệnh “mở cửa” cho 5 triệu người nhập cư đang phải sống lén lút. Quyết định này được đánh giá là thách thức Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. Quyết định cải tổ hệ thống nhập cư quốc gia tác động lên khoảng 44% của tổng số 11,3 triệu người nhập cư trái phép (tức gần 5 triệu người), phần lớn đến từ Mexico và Trung Mỹ. (Xem chi tiết)


Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21/11 thông báo Mỹ và các đồng minh đã thực hiện 30 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria kể từ hôm 19/11. Theo CENTCOM, trong số 23 cuộc không kích ở Iraq có 6 cuộc gần Baiji, phá hủy các tòa nhà, phương tiện đi lại và các đơn vị chiến thuật của IS.


Nga đang chuẩn bị hồ sơ liên quan tới vụ tai nạn của máy bay Boeing 777, số hiệu MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine hôm 17/7, theo đề nghị của Ủy ban điều tra Hà Lan. Theo Phó Chủ tịch Cơ quan Hàng không Liên bang Nga, đại diện của Nga trong Ủy ban điều tra vụ MH17 đã không được mời tham gia vào việc thu thập mảnh vỡ của chiếc máy bay này, cũng như không đến kiểm tra hiện trường, mặc dù Nga đã nhiều lần bày tỏ thiện chí và mong muốn hỗ trợ đoàn chuyên gia. (Xem chi tiết)


Hôm qua, một máy bay trực thăng rơi ở vùng Nizhny Novgorod, miền trung nước Nga, khiến 5 người trên khoang, gồm phi công, vợ và con gái ông này cùng 2 người khác, thiệt mạng. 3 phút trước khi hạ cánh xuống sân bay Likeevo theo dự kiến, phi công chiếc Eurocopter thông báo với đài kiểm soát không lưu trước khi giảm độ cao. Nhưng đài kiểm soát không lưu sau đó mất liên lạc với phi công. Năm giờ sau đó, đội cứu hộ tìm thấy xác máy bay và 5 thi thể. Nguyên nhân tai nạn chưa được làm rõ. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 21/11 tuyên bố phải cắt đứt nguồn hỗ trợ tài chính cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời lưu ý chiến dịch này cần được tiến hành trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền chủ quyền quốc gia. Theo ông Bogdanov, IS là tổ chức khủng bố giàu có nhất từng tồn tại, bởi nhóm này không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính từ bên ngoài mà còn thu được các khoản tiền lớn từ hoạt động buôn bán ma túy và dầu mỏ tại những khu vực mà IS chiếm giữ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.