Bản tin 8H: Ba mẹ con tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Lao động)
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Lao động)
TPO - Một vụ tai nạn liên hoàn  giữa 2 xe máy và 1 ôtô tải xảy ra tại Hà Giang làm ba mẹ con tử vong thương tâm tại chỗ.    

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, lúc 4h ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng chiều nay (25/09) sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; chiều và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.


Thông tin từ Thanh tra Bộ Công Thương cho hay, lãnh đạo Bộ Công Thương vừa ban hành các quyết định thanh tra tại 3 dự án thua lỗ nghìn tỷ thuộc bộ này quản lý gồm: Nhà máy sản xuất phân bón DAP 2 Lào Cai; Nhà máy Bột giấy Phương Nam và Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Theo đó, Bộ Công Thương đã tiến hành công bố các quyết định thanh tra tại các dự án trên và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra và sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời hạn quy định. (Xem chi tiết)


Cha mẹ không biết chữ nên nhờ người khác đi làm giúp khai sinh cho con gái. Người làm giúp cũng không biết chữ nên khai thông tin thiếu chính xác với cán bộ Tư pháp xã, khiến một bé gái tại TT-Huế “hóa” thành nam giới trên giấy tờ, dẫn đến biết bao hệ lụy, khốn khổ. Qua 17 năm, cô gái “hóa” nam vẫn chưa trở lại là chính mình về mặt giấy tờ. Ngày 24/9, ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) xác nhận thông tin trên. Sau khi nắm thông tin, ông Thành chỉ đạo bộ phận Tư pháp huyện gấp rút nghiên cứu, chỉnh lý hồ sơ theo nguyện vọng của gia đình, nhằm bảo đảm chính xác giới tính trong kê khai, xác thực giấy tờ cá nhân, hộ tịch, hộ khẩu. (Xem chi tiết)

 

Lúc 9h20 ngày 24/9, xe máy do chị Lò Thị Yên (SN 1987), trú tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh điều khiển chở theo hai con là cháu Nông Viết Thọ (SN 2007) và cháu Nông Mạnh Trường (SN 2016) đi hướng Mèo Vạc -Yên Minh. Xe mô tô của chị Lò Thị Yên điều khiển cùng chiều với xe ô tô tải biển kiểm soát 23C-019.93 do anh Lê Ngọc Thuần (sinh năm 1970) trú tại huyện Yên Minh điều khiển. Đến km 10 + 500 tỉnh lộ 173 Yên Minh - Mèo Vạc, chị Lò Thị Yên đi nhanh vượt ô tô tải. Trong lúc vượt do không quan sát đã va chạm với xe máy BKS 23M1-085.69 đi ngược chiều do ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1960), trú tại huyện Yên Minh điều khiển. Vụ va chạm đã khiến chị Lò Thị Yên cùng hai con ngã vào gầm xe tải, cả ba mẹ con tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 


Tối 24/9, một nhóm công nhân khi hàn cần cẩu ở sát cây xăng Phước Hòa (xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã làm tia lửa bắn vào các thùng dầu, gây cháy lớn.
Ngọn lửa lan nhanh ra đám cây cỏ và một số vật liệu dễ cháy bao quanh cây xăng. Các công nhân và nhân viên cây xăng cố gắng dập lửa khiến sáu người bị bỏng, được chuyển đi cấp cứu. Một tài xế nhanh chân đưa xe bồn chở xăng kịp thời thoát khỏi nơi nguy hiểm. Sau khi nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng bốn xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Gần một giờ sau, lính cứu hỏa đã khống chế đám cháy, cứu cây xăng thoát khỏi sự nguy hiểm. Hỏa hoạn làm chiếc xe cẩu bị thiêu rụi.
Công an quận Thủ Đức (TP HCM) và các ngành chức năng vừa khám nghiệm tử thi bé gái 9 tháng tuổi, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, ba mẹ bé T. làm công nhân và thuê nhà trọ trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Hàng ngày, bé T. được mẹ gửi cho người phụ nữ tên T. (ở đường số 15, khu phố 5 cùng phường) trông giữ để 2 vợ chồng đi làm. Khoảng gần 16h ngày 23/9, trong lúc được cho ăn cháo, bé T. đã bị sặc khiến cơ thể tím tái. Cháu bé được chuyển khẩn cấp vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức vẫn ra sức cứu chữa, cho bé thở máy để duy trì hô hấp. Tuy nhiên đến trưa nay (24/9) thì bé T. đã không qua khỏi.


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/9 ký sắc lệnh mới khi lệnh cấm nhập cảnh cũ nhằm vào 6 nước có đa số dân theo đạo Hồi được ban hành hồi tháng ba chuẩn bị hết hạn trong cùng ngày. Các nước đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh theo chính sách mới bao gồm Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen, các quan chức Mỹ cho biết. Lệnh cấm mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10. Nó là kết quả của quá trình xem xét lại, sau khi các lệnh cấm nhập cảnh ban đầu của ông Trump bị thách thức tại toà án. Triều Tiên, Venezuela và Chad bị thêm vào, trong khi Sudan được loại khỏi danh sách các nước bị cấm nhập cảnh hiện hành.


Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tướng của nước này đã tử trận khi đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Deir Ezzor, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền Đông Syria. Truyền thông địa phương dẫn lời bộ trên cho biết Trung tướng Valeri Asapov đã hy sinh khi một quả đạn phát nổ trong một vụ nã pháo của các tay súng IS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm ông Asapov là một thành viên của nhóm các cố vấn quân sự Nga đang hỗ trợ các chỉ huy Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố này.


Quân đội Nga và Syria đã tăng cường các hoạt động không kích ở các tỉnh Idlib và Hama hiện do quân nổi dậy chiếm giữ, chỉ một vài ngày sau khi các phần tử thánh chiến mở một cuộc tấn công vào các khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở Tây Bắc Syria. Chiến dịch ném bom được tiến hành ngay sau khi một thỏa thuận được ba bên gồm, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tiến hành tại Moscow nhằm triển khai một lực lượng giám sát ở tỉnh Idlib.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Donald Trump không muốn có một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên và chính quyền Washington sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn điều này xảy ra. Ông Mnuchin nêu rõ: "Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng ưu tiên số một của tổng thống là sự an toàn của người dân Mỹ và các đồng minh của chúng ta. Tổng thống không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra."
MỚI - NÓNG