Bản tin 8H: Bắn rocket trúng đám tang, 9 dân thường thiệt mạng

Hiện trường đổ nát sau vụ đánh bom ở Sanliurfa ngày 17/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau vụ đánh bom ở Sanliurfa ngày 17/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Quân đội chính phủ Syria ngày 18/2 đã bắn một loạt rocket rơi trúng một đám tang ở vùng ven thủ đô Damascus, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Thời gian gần đây, sự việc học sinh Trần Chí Kiên, lớp 2A4, Trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội bị gãy chân trong sân trường tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, việc nhà trường phát phiếu khảo sát cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh để chứng minh hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc vô can khiến nhiều người bức xúc. Ngày 17/2, gia phụ huynh cháu Kiên đã có đơn kiến nghị gửi Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và các cơ quan truyền thông báo chí cho rằng, cô Tạ Thị Bích Ngọc đã báo cáo thiếu trung thực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã có yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội sớm kết luận vụ học sinh gãy chân ở Trường tiểu học Nam Trung Yên, yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm để đảm bảo kỷ cường, nề nếp trong các hoạt động giáo dục.


Chiều tối ngày 18/2, tuyến cáp quang biển AAG lại gặp sự cố gây gián đoạn kết nối. Internet từ Việt Nam đi quốc tế lại bị ảnh hưởng trong những ngày tới. Tuyến cáp AAG đã gặp sự cố vào khoảng 20h ngày 18/2 ở hướng kết nối Việt Nam với Hong Kong. Trong khi đó, một ISP khác trong nước thông báo sự cố xảy ra sớm hơn, tầm 17 giờ chiều. Đây là lần thứ hai trong năm 2017 cáp AAG gặp sự cố. Trước đó, tuyến này bị đứt vào ngày 8/1 khiến Internet mất kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong, Singapore và Mỹ.


Lô tàu đầu tiên trong tổng số 13 đoàn tàu của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã vào đến Hà Nội vào rạng sáng nay 19/2. Lô tàu gồm 4 đầu máy, toa xe  do tàu Tian Wang Xing của Trung Quốc vận chuyển, cập cảng Hạ Long - TP Hải Phòng chiều 12/2. Còn 50 toa tàu chở khách sẽ được nhà thầu tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Tháng 3, dự án sẽ bắt đầu lắp đặt tuần tự các hạng mục chuyên ngành thiết bị và sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 7 và đến 1/10, tàu đường sắt trên cao sẽ chạy thử.


Khoa Cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai mới cứu sống một trường hợp khá hy hữu khi bị ngừng tim đột ngột sau 6 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân là Sằm Văn T. (39 tuổi, Vị Xuyên, Hà Giang). Sau khi viếng đám ma, anh T. ngồi uống nước cùng bạn bè gần cổng BV Đa khoa huyện Vị Xuyên thì bất ngờ ngã quỵ, mất ý thức. Sau vài phút, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn (hôn mê, ngừng thở,...). Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, tuy nhiên sau 5-7 phút, tim đã đập lại nhưng không có huyết áp. Bệnh nhân tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện 2 lần và tiêm thuốc thì nhịp tim mới về xoang. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể tự thở và có ý thức.


Đến rạng sáng nay 19/2, Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an quận 11 điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường số 281 phường 15, quận 11, làm 1 người chết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 18/2, một nhóm thanh niên khoảng 6 người đi trên 2 xe máy tới hẻm 54 đường 281, phường 15, quận 11. Tại đây, nhóm đối tượng này dùng hung khí tấn công 3 thanh niên khác. Bị tấn công bất ngờ, 3 thanh niên hoảng loạn tháo chạy. Tuy nhiên, một trong ba người  bị thương rất nặng nên chỉ chạy được khoảng 100m thì ngã gục xuống đường. Sau khi ra tay, nhóm tấn công tháo cháy khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. (Xem chi tiết)


Tình hình dịch cúm gia cầm với virus H7N9 gây chết người ở Trung Quốc hiện được ví với dịch SARS hồi 2002-2003; tốc độ lây lan được coi là nghiêm trọng nhất xưa nay. Ba năm trước, có tổng cộng 319 người nhiễm; riêng mùa dịch năm nay đã có tới 356 ca và đang mỗi ngày một tăng. Chỉ trong tháng 1, số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục là 192, trong đó có 79 ca tử vong. Chỉ trong 1 tuần từ ngày 6 đến 12/2 đã có thêm 61 ca mắc bệnh, trong đó, 8 người tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 18/2, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết lực lượng này trước đó một ngày đã phá hủy một tòa nhà tại khu liên hợp y tế chính ở phía Tây thành phố Mosul của Iraq, bị nghi là nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt trụ sở chỉ huy. Liên quân cho rằng IS đã sử dụng tòa nhà trên để làm căn cứ quân sự và trung tâm điều khiển.Trong khi đó, IS tuyên bố vụ tấn công trên đã khiến 18 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, cùng 47 người bị thương.


Quân đội chính phủ Syria ngày 18/2 đã bắn một loạt rocket rơi trúng một đám tang ở vùng ven thủ đô Damascus, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 7 quả rocket cùng nhiều quả đạn pháo đã rơi trúng các khu vực ở vùng ven quận Qabun, khu vực phía Đông Bắc thủ đô Damascus do phe nổi dậy kiểm soát. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết số đạn pháo trên đã rơi trúng một đám tang và số người thiệt mạng có thể tăng lên, do đã có 15 người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 18/2, theo ước tính của cảnh sát, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại Barcelona để yêu cầu Chính phủ Tây Ban Nha tiếp nhận “ngay” hàng ngàn người tị nạn. Sự tham gia đông đảo này của người biểu tình tại Barcelona nhằm đáp lại lời kêu gọi từ Thị trưởng phe cánh tả của thành phố lớn thứ hai này tại Tây Ban Nha, bà Ada Colau và để thể hiện sự ủng hộ người tị nạn. Đến nay mới chỉ có 1.100 người được vào Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.