Bản tin 8H: Bán thịt lợn giá rẻ, người phụ nữ bị đổ chất bẩn vào người

Chị Xuyến cùng khoảng 50kg thịt lợn bị hắt dầu luyn trộn với chất thải. Ảnh cắt từ video.
Chị Xuyến cùng khoảng 50kg thịt lợn bị hắt dầu luyn trộn với chất thải. Ảnh cắt từ video.
TPO - Cho rằng chị Xuyến mang thịt lợn từ quê ra bán với giá thấp hơn giá chợ, hai người phụ nữ tức tối hắt xô dầu luyn trộn chất thải lên người và phản thịt của "đối thủ".
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Phó thủ tướng yêu cầu dự án quan trọng quốc gia này cần trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế, chính sách trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội. Ông Bình yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam khẩn trương thẩm định, trình Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện; phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ dự án. Cho rằng các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ, ông Bình cũng lưu ý cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch (không thực hiện chỉ định thầu).

Chiều 11/5, Thanh tra TP Đà Nẵng xác nhận một cán bộ của đơn vị này khi đang thực hiện công tác thanh tra thì bị đột quỵ dẫn đến tử vong. Theo đó, sáng cùng ngày, đoàn Thanh tra thành phố trong lúc đang làm việc với Cơ sở xã hội Bàu Bàng (trước đây là Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06, đóng tại thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) thì ông Phạm Quang Hùng - Phó phòng Thanh tra 1 bất ngờ đột quỵ, tử vong. Trước đó vào ngày 4/5, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra tình hình hoạt động và việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng.


Sáng 11/5, khi chị Xuyến (ở Kiến Thuỵ) mang thịt lợn bày bán ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thì bất ngờ bị hắt cả xô dầu luyn trộn phân lợn và nước cống lên người cùng toàn bộ số thịt. Bần thần sau sự việc, chị Xuyến chia sẻ, lâu nay chị vốn bán cá tôm ở chợ này. Ba ngày gần đây, do đàn lợn nhà nuôi không có khách mua nên chị mổ lợn mang vào nội thành bán với hy vọng gỡ gạc chút vốn. "Vì lợn nhà nên tôi bán giá hạ hơn bình thường. Mẹ con người bán thịt cách đó khoảng 40m từng đe doạ sẽ thẳng tay xử. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở lời nói, ai ngờ sáng nay tôi vừa chở thịt vào chợ bày ra thì hai người phụ nữ xách cả xô thất thải đổ lên người tôi, làm cả góc chợ bốc mùi hôi thối", chị kể lại. Theo một số tiểu thương chứng kiến, chị Xuyến bán thịt với giá 45.000-50.000 đồng/kg trong khi mẹ con người phụ nữ kia bán giá 70.000-80.000 đồng/kg. Cho rằng chị Xuyến phá giá, mẹ con người phụ nữ đã "ra tay trừng trị đối thủ". 


Khoảng 21h45 ngày 11/5, đoàn tàu hỏa số hiệu SN2 chạy tuyến Sài Gòn -Nha Trang. Khi tới đoạn qua cầu Gò Dưa (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) thì bất ngờ anh Lê Minh T. (36 tuổi, quê Lâm Đồng) đang đứng trên đường ray xe lửa lao người vào đầu tàu. Va chạm làm anh T. văng xa hơn 10m, nằm bất động. Ngay sau đó, lái tàu đã cho dừng đoàn tàu và gọi điện trình báo công an địa phương. Ít phút sau, công an phường Hiệp Bình Chánh có mặt cùng các nhân viên đoàn tàu tiến hành đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 11/5, thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng vũ trang huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã hủy nổ thành công quả bom sát thương MK 82, có trọng lượng 227 kg, chứa 87,2 kg thuốc nổ Tritonal, có bán kính sát thương hơn 300m. Trước đó, lực lượng chức năng đã thu giữ quả bom này trong lúc ông Đào Văn Lâm (thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đang chở đi bán. Theo đó vào ngày 29/4, ông Lâm trong lúc làm đất đã đào được quả bom có chiều dài 1,6m, đường kính khoảng 30cm còn nguyên thuốc nổ và kíp nổ, tại khu vực gần UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Ông Lâm không báo cho chính quyền địa phương mà tự ý di dời quả bơm, đưa lên xe công nông, vận chuyển về hướng xã Đắk Buk So để bán sắt vụn.

Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại khu vực Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov khẳng định lập trường của Nga sẵn sàng dành mọi thời gian và nỗ lực hết sức trong vai trò làm trung gian giữa Mỹ và Iran, trước hết trong vấn đề Syria, cũng như giữa Saudi Arabia và Iran. Thứ trưởng Bogdanov cũng thừa nhận không dễ để làm tốt vai trò này bởi đây là một công việc không đơn giản.


Chiều 11/5 (theo giờ Washington), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ. Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết, với 82 phiếu thuận và 14 phiếu chống, Thượng viện nước này đã tán thành để ông Robert Lighthizer, một người theo chủ nghĩa hoài nghi, giữ cương vị chuyên gia đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ONT của Belarus, được phát sóng ngày 11/5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết sẽ không từ bỏ việc chiến đấu chống kẻ thủ. Ông Assad đã cam kết bảo vệ các vùng an toàn do Nga đề xuất, đồng thời nhất mạnh rằng cùng với sự hỗ trợ của Iran và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah, Syria sẽ tiêu diệt những kẻ tìm cách phá hoại các vùng an toàn này. Ông Assad cho rằng những vùng an toàn đem lại cơ hội cho những kẻ nổi dậy hạ vũ khí và hòa giải với chính phủ. 


Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận đề xuất bán 160 tên lửa cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với trị giá khoảng 2 tỷ USD. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, chính phủ UAE đã đề nghị phía Washington bán 100 tên lửa Patriot GEM-T được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại (do tập đoàn Raytheon chế tạo), 60 tên lửa Patriot PAC-3 và ống phóng (do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất), cùng với đó là hàng loạt trang thiết bị quân sự khác.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...