Bản tin 8H: Bất chấp trừng phạt, Nga mở rộng xuất khẩu vũ khí

Một xưởng sản xuất xe tăng của Nga tại Siberia. (Nguồn: Reuters)
Một xưởng sản xuất xe tăng của Nga tại Siberia. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 27/3, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự của quân đội Nga, ông Alexander Fomin cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự với các nước khác thông qua việc mở rộng hoạt động xuất khẩu vũ khí trong năm 2015, bất chấp lệnh trừng phạt của Phương Tây.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng Tư đến tháng Mười, lượng mưa ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng thiếu nước, khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ, trong đó các tỉnh Trung và Nam Trung bộ sẽ kéo dài đến khoảng giữa và cuối tháng Chín.


Lần đầu tiên, mưa lũ, ngập lụt diễn ra đầu mùa khô ở nhiều địa phương miền Trung, cô lập hàng nghìn hộ dân, tàn phá lúa, hoa màu, công trình thủy lợi… trên diện rộng. Tại Quảng Ngãi, hơn 400 hộ dân với khoảng 1.600 nhân khẩu của xã Ba Nam hoàn toàn bị cô lập. Tỉnh Quảng Nam cho biết, 70ha hoa màu bị ngập sâu trong nước do mưa trái mùa đột ngột. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp Hội đồng kiến trúc quy hoạch Đà Nẵng sáng 27/3, vấn đề mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 sẽ khởi công vào quý 3/2015 được bàn thảo khá kỹ. Theo ông Nguyễn Hữu Sia - Tổng GĐ Cảng Đà Nẵng, kinh phí dự kiến mở rộng cảng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, sẽ do doanh nghiệp tự huy động vốn, không cần đến nguồn vay ODA như dự kiến trước đó. Ông Nguyễn Hữu Sia cam kết, nếu không làm được chuyện này, ông sẽ từ chức. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh hàng không, sau khi chuyến bay 4U 9525 ngày 24/3/2015 của Hãng hàng không Germanwings (Đức) lao vào vách núi làm 150 người trên chuyến bay thiệt mạng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ, nhất là đối với tổ bay; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng và những sinh hoạt có dấu hiệu bất thường để làm rõ, có biện pháp xử lý kịp thời.


Liên quan tới vụ máy bay rơi ở Pháp, các quan chức điều tra công bố cơ phó Andreas Lubitz đã giấu tình trạng bệnh tật của mình vào ngày tai nạn máy bay diễn ra. Tại nhà viên phi công, cảnh sát Đức đã tìm thấy một tờ giáy khám sức khoẻ bị xé nát. Tờ giấy khám sức khoẻ trên có ghi ngày khám của bác sĩ trùng với ngày xảy ra vụ tai nạn. Khi lục tìm thùng rác trong căn hộ của Lubitz tại Đức, cảnh sát tìm được một lá thư cho thấy kết quả khám sức khoẻ của Lubitz "được một bác sĩ y khoa kết luận không đủ điều kiện sức khỏe để làm việc".


Ngày 27/3, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự của quân đội Nga, ông Alexander Fomin cho biết, nước này sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự với các nước khác thông qua việc mở rộng hoạt động xuất khẩu vũ khí trong năm 2015, bất chấp lệnh trừng phạt của Phương Tây. Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Liên bang (Thượng viện), ông Fomin nói: "Các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng trong tương lai của Nga có giá trị tới 48 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu vũ khí đạt trên 15,5 tỷ USD trong năm 2014".


Thủ tướng Crimea, ông Sergei Aksenov hoan nghênh việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước cộng hòa này nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy cần thiết. Hôm 25/3, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia Nga Vladimir Komoyedov cho biết, Nga đã sẵn sàng để đặt vũ khí hạt nhân ở Crimea nếu cần thiết. (Xem chi tiết)


Ngày 27/3, các trung tâm mua sắm Pentagon City Shopping Plaza và Pentagon City Mall ở gần trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại Arlington, bang Virginia, đã phải sơ tán sau khi xuất hiện một lời đe dọa đánh bom nặc danh. Lực lượng cảnh khuyển được đưa tới hiện trường để tìm kiếm quả bom tại khu vực này. Sở cảnh sát hạt Arlington cho biết các tuyến phố xung quanh các trung tâm mua sắm trên cũng như lối vào nhà ga xe điện ngầm đã bị phong tỏa trong khi công tác điều tra đang được tiến hành.


Nguồn tin cảnh sát Somalia và lực lượng Al-Shabaab cho biết, ít nhất bảy người đã thiệt mạng ngày 27/3 khi các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo này tấn công một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Mogadishu. Trước đó, cảnh sát và các nhân chứng nói rằng các tay súng Hồi giáo đã tấn công khách sạn trên, bao vây các quan chức chính phủ bên trong. Người ta có thể nhìn thấy các tay súng ở bên trong và trên nóc khách sạn.


Cựu nhân viên CIA Edward Snowden lại vừa "dội bom tấn" sau khi tiết lộ, tình báo Anh đã đọc hàng nghìn thư điện tử cá nhân mỗi ngày. Sau khi biết chuyện, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố: sẽ xem xét các phát hiện và khuyến nghị của ISC một cách cẩn trọng. Theo ông Hazel Blears, thành viên Ủy ban An ninh và Tình báo Quốc hội Anh (ISC), Cơ quan Tình báo Thông tin Anh không thu thập hoặc đọc trộm thư điện tử của tất cả mọi người, bởi họ không có quyền về mặt pháp lý, nguồn lực, cũng như khả năng chuyên môn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.