Bản tin 8H: Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt Nga

Bản tin 8H: Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt Nga
TPO - Bảy quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga. Các nước Áo, Hungary, Italy, Síp, Slovakia, Pháp và Séc ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Liên quan vụ vỡ ống nước Sông Đà, đến khoảng 20h ngày 15/1, công tác sửa chữa, khắc phục đã hoàn tất và cấp nước trở lại cho người dân một cách bình thường. Trước đó, khoảng 8h15 sáng 15/1, đường ống nước sạch từ nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp cho thủ đô Hà Nội đã bị vỡ, gây ảnh hưởng tới hơn 70.000 hộ dân tại: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông. Khi sự cố xảy ra, Công ty đã quyết định chủ động ngừng cấp nước để gia cố, sửa chữa nâng cao độ an toàn cho tuyến ống.


Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban Vật giá Sở Tài chính TPHCM khẳng định: "Trong trường hợp chưa giảm giá thì Sở không cho phép phụ thu vé xe đò Tết", khi đề cập chuyện giá cước vận tải không giảm tương ứng với giá xăng dầu. Theo ông Chiến, khi giá xăng giảm hơn 10%, giá cước vận tải hành khách phải giảm tương ứng khoảng 3% và cước vận tải hàng hóa phải giảm khoảng 5%. (Xem chi tiết)


Chiều 15/1, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết, có hơn 90/110 công nhân của một doanh nghiệp bị ngộ độc thức ăn đã được xuất viện. Vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại bếp ăn của một công ty chuyên sản xuất túi xách trong khu công nghiệp Long Đức, TP Trà Vinh trưa cùng ngày. Cơm trưa được doanh nghiệp hỗ trợ, ăn kèm canh chua bắp cải với bạc hà và thịt heo kho. Gần nửa giờ sau hơn 100 người xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt rồi nôn ói.


Tập đoàn Tuần Châu vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phương án điều chỉnh quy hoạch khu du lịch - giải trí quốc tế Tuần Châu (thành phố Hạ Long), với ý tưởng chủ đạo là đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống Vịnh Hạ Long để lấn thêm khoảng 400 ha mặt nước ở phía Tây của đảo Tuần Châu, phục vụ việc xây dựng 3 khu biệt thự lấn biển hình 3 đóa hoa (2 nhỏ và 1 lớn) trên biển. Trước đó, Vịnh Hạ Long liên tục bị UNESCO khuyến nghị về các vấn đề liên quan công tác quản lý di sản, nhất là việc đổ đất lấn biển, mở rộng đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị của Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận.


Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tình hình buôn lậu, nhất là trong dịp Tết sắp tới, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trên khu vực biên giới, tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp Hải quan tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn biên giới, tập trung kiểm soát chặt các khu vực đường mòn, lối mở nơi có điều kiện, khả năng vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Năm 2014 các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ gần 4.000 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm, hàng giả với tổng trị giá hàng hóa ước tính hoảng trên 66 tỷ đồng.


Ly khai miền Đông Ukraine vừa tuyên bố chiếm được sân bay Donetsk, một vị trí chiến lược quan trọng, và sẽ chiếm nhiều lãnh thổ hơn nữa, phá tan hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Cờ ly khai đã xuất hiện trên tòa nhà chính của sân bay mặc dù cuộc giao tranh ở đây dường như vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, Ukraine khẳng định, quân đội chính phủ vẫn đang cố thủ tại nhiều vị trí ở sân bay. (Xem chi tiết)


Bảy quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga. Các nước Áo, Hungary, Italy, Síp, Slovakia, Pháp và Séc ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các ngoại trưởng của 28 nước thành viên cộng đồng sẽ không thông qua bất kỳ quyết định nào về các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong cuộc họp đầu tiên của năm nay vào ngày 19/1 ở Brussels.


Nghị viện châu Âu (EP), ngày 15/1, lên án Nga là "mối đe dọa tiềm tàng đối với Liên minh châu Âu (EU)", ngay cả khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đang tìm cách nối lại đối thoại với Moskva để hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. EP đã ủng hộ một nghị quyết kêu gọi tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva thậm chí là sau tháng 3 tới - thời điểm đánh giá đợt trừng phạt đầu tiên.


Các đơn vị chống khủng bố của Bỉ, ngày 15/1, đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích tiêu diệt 2 nghi phạm và bắt giữ một số đối tượng khác bị cáo buộc có âm mưu tiến hành các vụ khủng bố quy mô lớn. Cùng ngày, Bỉ đã nâng mức đe dọa khủng bố trên toàn quốc. Trong chiến dịch đột kích tại trung tâm thành phố Verviers ở miền Đông đất nước, các đối tượng tình nghi đã nổ súng về phía cảnh sát. Ít nhất 2 nghi phạm đã bị tiêu diệt và một đối tượng khác bị bắt giữ. Cả 3 đối tượng này đều là công dân Bỉ. Không có cảnh sát và dân thường thương vong trong vụ nổ súng.


Ngày 15/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố, nước này sẽ cân nhắc làm giàu urani tới "bất cứ mức độ nào mong muốn" trong trường hợp Phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Ông cũng hối thúc Phương Tây nắm lấy cơ hội từ cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra và giúp đóng lại hồ sơ hạt nhân của Iran.

MỚI - NÓNG